Tăng liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ

Năm 2024, các địa phương vùng Đông Nam Bộ đón hơn 74 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch đạt hơn 215 nghìn tỷ đồng. Mặc dù số khách và doanh thu từ du lịch đều tăng hai con số so với năm 2023, nhưng xét về tiềm năng, lợi thế vùng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển ngành công nghiệp "không khói".
Du lịch sinh thái vườn tại Đồng Nai ngày càng thu hút du khách.
Du lịch sinh thái vườn tại Đồng Nai ngày càng thu hút du khách.

Doanh thu đạt hơn 215 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2024 vừa qua, các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước đã đón được gần 74 triệu lượt khách, tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hơn 67 triệu lượt khách trong nước và hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch năm 2024 của vùng đạt hơn 215 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so cùng kỳ năm 2023.

Việc triển khai thực hiện nội dung thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 được các cấp lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo và tạo thuận lợi về nguồn lực để các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.

Ngành du lịch các địa phương vùng Đông Nam Bộ đã chủ động triển khai, phối hợp thực hiện các nội dung ký kết, có vận dụng sáng tạo theo hướng hợp tác song phương, đa phương, khai thác lợi thế cạnh tranh của mỗi địa phương để tạo những sản phẩm du lịch liên kết, có sức hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của khách du lịch, thúc đẩy sự hồi phục của du lịch của các tỉnh, thành phố trong vùng.

Việc hợp tác phát triển du lịch đã bước đầu giúp hình thành một số sản phẩm du lịch liên tỉnh, được đưa vào khai thác, thu hút được du khách. Các dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối vùng đã và đang triển khai thực hiện sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển du lịch vùng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ trong năm 2024 và thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Đó là một số dự án trọng điểm về du lịch của các địa phương chậm tiến độ do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính sách đất đai, pháp luật chuyên ngành chưa hoàn thiện nên ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của vùng.

Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ chưa có chính sách giá kích cầu, khuyến mãi thật sự đủ mạnh để tạo sức hút đối với các công ty du lịch thực hiện giá tour trọn gói hấp dẫn. Sản phẩm du lịch tuy được cải thiện nhưng chưa nổi bật, thiếu các khu phức hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực hiện đại, quy mô quốc tế. Việc liên kết xây dựng tour, tuyến du lịch giữa các địa phương với nhau còn hạn chế; chưa thật sự đi vào chiều sâu, sản phẩm du lịch chung của vùng chưa hình thành rõ rệt.

Tăng sức hút du lịch vùng

Mới đây, tại hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch tổ chức ở Đồng Nai, lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ thống nhất năm 2025 sẽ triển khai các hoạt động liên kết hiệu quả hơn trong nội vùng và mở rộng ra các vùng, nhằm khai thác hiệu quả hơn các sản phẩm đặc thù ở từng địa phương, đa dạng các loại hình du lịch, tăng tính cạnh tranh của vùng… từ đó các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có điều kiện mở rộng thị trường, thu hút du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển. Ở thời điểm hiện tại, du lịch Đồng Nai chưa rõ nét trên bản đồ du lịch nước ta và sự phát triển còn khá khiêm tốn, tuy nhiên, với thời cơ và những thuận lợi mới, tỉnh hội tụ đầy đủ các yếu tố để tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ thời gian tới. Chính quyền tỉnh Đồng Nai luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh du lịch và bất động sản du lịch phát triển, khai thác tốt nhất nội lực và thu hút ngoại lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, tỉnh mong muốn các nhà đầu tư đến với Đồng Nai để đầu tư, trải nghiệm, tham quan nghỉ dưỡng, nông nghiệp, hưởng thụ không khí trong lành với hệ sinh thái rừng, sông, suối, hồ cùng các giá trị di sản phong phú.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố luôn ý thức rõ trách nhiệm dẫn dắt trong việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững cho toàn vùng. Với tầm nhìn phát triển dài hạn, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất định hướng và sáng kiến phát triển du lịch theo hướng phát triển hạ tầng xanh, điểm đến sạch; áp dụng công nghệ vào quản lý và trải nghiệm du lịch; thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng; phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe; xây dựng các tiêu chuẩn du lịch xanh đồng bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch xanh, thành phố cam kết dẫn đầu trong việc triển khai các dự án liên kết vùng, từ việc xây dựng các tuyến du lịch xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đến việc thúc đẩy các chính sách ưu đãi đầu tư cho các dự án bền vững. Phương châm và mục tiêu mà tất cả cần hướng tới trong quá trình phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ là "xanh hơn - sạch hơn - bền vững hơn".

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Trần Anh Minh cho rằng, để du lịch Đông Nam Bộ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, cần tập trung triển khai cụ thể hơn nữa các nội dung trong thỏa thuận giữa các địa phương và toàn vùng. Xây dựng thương hiệu du lịch riêng biệt cho từng địa phương, không ngừng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá thương hiệu du lịch trên mọi phương diện. Kết hợp các điểm du lịch chủ lực của mỗi địa phương trong vùng để xây dựng các chương trình du lịch, các tuyến tham quan du lịch mới đặc sắc chung của vùng; không ngừng đổi mới, sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm hơn nữa, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của du lịch vùng.

Theo Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi, các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết đặc sắc, gắn với các yếu tố văn hóa, di sản, thiên nhiên của từng địa phương nhưng cũng đủ sức hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài. Các sản phẩm du lịch phải đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, lấy khách du lịch là trung tâm cũng như vai trò kết nối và dẫn dắt của các doanh nghiệp lữ hành và cung ứng dịch vụ, tập trung cho các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, sức khỏe, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng; tăng cường hợp tác quốc tế và xúc tiến du lịch; chuyển đổi số trong du lịch; phát triển du lịch bền vững và bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.