Tăng cường vai trò đối ngoại, hội nhập quốc tế trong phát triển vùng miền trung, Tây Nguyên

Sáng 19/6, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở miền trung, Tây Nguyên, nhằm làm rõ vai trò, thách thức và đề xuất giải pháp thúc đẩy hội nhập sâu rộng, phục vụ phát triển bền vững khu vực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Với chủ đề “Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở miền trung, Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới”, hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo, chuyên gia, học giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông… cùng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu như Viện Khoa học xã hội vùng trung bộ, Đại học Đà Nẵng, các trường chính trị trong khu vực.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III khẳng định: Trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta luôn kiên định và không ngừng phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa. Đường lối này vừa kế thừa truyền thống ngoại giao dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa thích ứng với những chuyển biến nhanh chóng của tình hình khu vực và thế giới.

ndo_br_hthc34.jpg
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Nhờ triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại toàn diện và hiện đại, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia/vùng lãnh thổ, có quan hệ “đối tác chiến lược” và “đối tác toàn diện” với hàng chục nước, đồng thời là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, WTO, ASEM...

Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, cũng như ngoại giao các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp đều từng bước đi vào chiều sâu, góp phần củng cố nền tảng chính trị-đối ngoại, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đính nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trong quá trình đó, các địa phương đóng vai trò ngày càng quan trọng, không chỉ là đối tượng thụ hưởng kết quả hội nhập mà còn là chủ thể tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại cụ thể, linh hoạt, phù hợp với đặc thù vùng miền.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những nội dung như: bối cảnh quốc tế và trong nước đặt ra yêu cầu mới cho đối ngoại địa phương; quá trình phát triển tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước; những kết quả nổi bật trong hội nhập quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới; đặc điểm, vai trò và thách thức của các địa phương miền trung, Tây Nguyên trong quá trình hội nhập.

Hội thảo đã thống nhất ba nhận định quan trọng về vai trò của hội nhập quốc tế đối với miền trung–Tây Nguyên: các địa phương trong khu vực đã đóng góp vào việc đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quảng bá hình ảnh đất nước; hội nhập quốc tế giúp các địa phương tăng cường kết nối và hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc, ASEAN…, từ đó mở rộng thị trường xuất-nhập khẩu, góp phần vào tăng trưởng thương mại và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thông qua hội nhập, các địa phương có điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, nhân lực chất lượng cao… phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

ndo_br_hthv32.jpg
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tuy nhiên, hội thảo cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập cần sớm được tháo gỡ. Nhiều địa phương vẫn còn bị giới hạn bởi năng lực nội sinh yếu, chưa đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu hội nhập sâu. Sự phối hợp giữa các sở, ngành và đơn vị trong triển khai các chương trình đối ngoại đôi khi còn lỏng lẻo, thiếu nhịp nhàng.

Việc quảng bá văn hóa, con người miền trung, Tây Nguyên ra thế giới còn rời rạc, thiếu chiến lược. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến đối ngoại vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả và tầm ảnh hưởng của các chương trình hội nhập quốc tế.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về đối ngoại và hội nhập, đặc biệt là các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 57, 66, 68 về các trụ cột chính sách đối ngoại và kinh tế.

Cùng với đó là việc nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương, tăng cường liên kết vùng trong triển khai hội nhập, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương gắn với thương hiệu quốc gia.

Hội thảo được đánh giá là hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong gần 40 năm đổi mới; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại ở các địa phương miền trung, Tây Nguyên, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, bền vững và hội nhập toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khám sức khoẻ cho người dân xã Phù Mỹ Đông.

Ấm lòng Xuân đoàn kết, sẻ chia

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc các địa phương.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nông dân tỉnh Quảng Trị có điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại.

Hiệu quả thiết thực của nguồn tín dụng chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn.

Khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 phát triển 129 cụm công nghiệp, quy mô gần 3.939 ha.