Thúc đẩy hoạt động đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân

Chiều 16/4, tại Lạng Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Lạng Sơn có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện ủy của tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, năm 2024 và quý I/2025, tỉnh Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... Kinh tế của tỉnh phát triển đồng bộ, toàn diện, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,27%, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 7/14 tỉnh trong vùng trung du miền núi phía bắc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tăng 24%; sản xuất công nghiệp tăng 5,22%; thu ngân sách tăng 24,8%.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại buổi làm việc.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân được triển khai sâu, rộng, đạt hiệu quả thiết thực, nâng cao mối quan hệ gắn bó với chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới hai bên giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2024 và quý I/2025.

Thời gian tới, để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực trọng yếu về quốc phòng.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; làm tốt công tác dân vận, có giải pháp thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững kỷ cương; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục phát huy thế mạnh kinh tế cửa khẩu, để kinh tế cửa khẩu thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ động hợp tác, liên kết vùng; thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Cũng tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn lãnh đạo, cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là nhân dân thành phố Lạng Sơn đã cùng Quân đội và các đơn vị trên địa bàn phối hợp chuẩn bị tốt cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9, diễn ra trong hai ngày 16 và 17/4 tại tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.