Tăng cường tuyên truyền và xử lý thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Thời gian qua, trên Đại lộ Lê Lợi khu vực Quảng trường Nhân dân và một số địa điểm trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô-tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Thậm chí còn có nhóm đối tượng chống trả lực lượng thực thi pháp luật, vừa chạy xe vừa ném chai, lọ vào các quán ăn, quán nước ven đường… gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước thực trạng trên, Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường ngăn chặn, xử lý vấn đề này .
Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các trường học trên địa bàn.
Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các trường học trên địa bàn.

Sự việc xảy ra tập trung nhiều nhất vào tháng 10 vừa qua, cụ thể các nhóm đối tượng tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu ở một số tuyến phố, bị lực lượng chức năng của thành phố Lai Châu bắt giữ. Hầu hết các em đều trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, tuổi đời chỉ từ 14-18 tuổi. Lẽ ra độ tuổi này, các em đang được học hành, quây quần bên gia đình và thực hiện ước mơ của mình, nhưng do đua đòi, thích thể hiện bản thân với bạn bè, có em đang phải đối diện với những án phạt tù, mất đi tương lai.

Chứng kiến những hành vi manh động của các bạn cùng trang lứa, em Lê Nguyên Hữu ở tổ 16, phường Tân Phong kể, em đi chơi ở Quảng trường, thấy các bạn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng xe ầm ầm, bốc đầu hò hét; lại còn cầm các chai, lọ ném loạn xạ vào hàng quán 2 bên đường. Thật sự em rất hoang mang không biết các bạn nghĩ gì nữa.

Tăng cường tuyên truyền và xử lý thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ảnh 1

Đối tượng thiếu niên điều khiển xe máy và ném chai, lọ vào các quán ven đường. (Ảnh: Công an thành phố Lai Châu)

Em Giàng A Hồng, bản Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường đang học lớp 9 Trường trung học cơ sở Giang Ma, sau khi cùng bạn bè uống rượu, các em đã rủ nhau lấy trộm xe của bố mẹ để xuống thành phố chơi, đến đoạn đường Lê Lợi các em đã đua nhau bốc đầu, tiện có những vỏ chai rượu các em đã thực hiện hành vi ném chai, lọ xuống đường và vào hàng quán, xe ô-tô đang đỗ tại quảng trường gây hỗn loạn, và hoang mang cho người dân.

Sau những phút bốc đồng, Hồng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, Hồng cho biết, bản thân em thực sự rất hối hận về những hành vi của mình. Tuy nhiên, dù có hối hận thì những hành vi mà Hồng gây ra cũng vẫn phải trả giá bằng những hình thức xử lý nhất định.

Trong 10 tháng năm 2023 Công an thành phố Lai Châu đã phát hiện lập biên bản 197 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm, trong đó tập trung chủ yếu là vi phạm Luật Giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng; xử phạt hành chính hơn 150 trường hợp, trong đó phạt cảnh cáo 68 trường hợp, phạt tiền 84 trường hợp.

Thanh, thiếu niên đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm gây mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lai Châu. (Ảnh: Công an thành phố Lai Châu)

Thanh, thiếu niên đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm gây mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lai Châu. (Ảnh: Công an thành phố Lai Châu)

Trước thực trạng đáng buồn trên, Công an thành phố Lai Châu đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại các điểm trường học trên địa bàn; phối hợp các nhà trường tổ chức ký cam kết đối với học sinh về việc chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ; tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, chú trọng vào các khung giờ cao điểm có mật độ phương tiện lưu thông cao, phát hiện, xử lý nghiêm học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đơn vị phối hợp các cơ quan báo chí, các ban, ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong các trường học; bên cạnh đó, rà soát, thống kê các nhóm, đối tượng thanh, thiếu niên có khả năng, biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật để phối hợp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật; lập danh sách các đối tượng tụ tập tham gia bốc đầu xe mô-tô, lạng lách, đánh võng, độ bô xe đã bị xử lý để quản lý theo dõi.

Theo báo cáo của Công an thành phố Lai Châu, năm 2023 này, đơn vị đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông cho 6.000 người chủ yếu tập trung vào thanh, thiếu niên, phụ huynh và người giám hộ. Đặc biệt, công an thành phố Lai Châu phối hợp cùng công an các xã, phường tuyên truyền giáo dục đối với 100 trường hợp có nguy cơ vi phạm, 16 cơ sở cơ khí và 45 cơ sở sửa chữa xe chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn giao thông.

Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các trường học trên địa bàn.

Công an thành phố Lai Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các trường học trên địa bàn.

Đại úy Lưu Tiến Thành, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Lai Châu cho biết: Để có giải pháp hiệu quả và thiết thực, chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền đối với toàn thể nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các phụ huynh; xử lý nghiêm các cháu có hành vi vi phạm để răn đe, giáo dục. Chúng tôi cũng mong rằng các bậc phụ huynh quan tâm đến con, em mình không cho các cháu sử dụng xe máy khi chưa đến tuổi, quản lý giờ giấc, sâu sát để nắm bắt tâm lý và có biện pháp giáo dục kịp thời, tránh để các em gây ra các vụ việc mất an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông.

Việc thông qua các trang fanpage, hộp thư góp ý của Công an thành phố Lai Châu cũng là cơ sở chấn chỉnh tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông. Nhưng hơn hết, nền tảng giáo dục gia đình vẫn là cốt lõi để nâng cao nhận thức cho con em mình. Mỗi bậc phụ huynh cần quan tâm giáo dục, chăm sóc, dạy dỗ, gần gũi, chia sẻ, lắng nghe, tôn trọng để giáo dục và nâng cao ý thức cho con em mình.

Mong rằng, thời gian tới, sẽ có sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng gia đình, nhà trường tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh nhằm giảm thiểu tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.