Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông

Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Thực tế, thời gian qua có không ít vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi này. Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 60,4 nghìn trường hợp, so với cùng kỳ năm 2023, tăng gần 25,9 nghìn trường hợp. Trong đó vi phạm cồn gần 16,5 nghìn trường hợp, tăng gần 7 nghìn trường hợp so với cùng kỳ 2023.
Lực lượng chức năng sử dụng App VNECSGT trong tuần tra, kiểm soát liên tuyến.
Lực lượng chức năng sử dụng App VNECSGT trong tuần tra, kiểm soát liên tuyến.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) đã hướng dẫn lực lượng Cảnh sát giao thông ứng dụng khoa học công nghệ trong tuần tra kiểm soát.

Lực lượng chức năng đã sử dụng App VNECSGT trong tuần tra, kiểm soát liên tuyến, tập trung trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến cao tốc trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh; đồng thời thành lập 3 tổ kiểm tra đôn đốc công an các đơn vị, địa phương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên các tuyến cao tốc xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, không gây thiệt hại về người, làm 5 xe ô-tô bị hư hỏng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 1 vụ, số người chết không tăng, không giảm, giảm 2 người bị thương.

Các tổ Cảnh sát giao thông bố trí 734 ca, kiểm soát gần 48,7 nghìn phương tiện, lập biên bản xử lý 7.534 trường hợp vi phạm , phạt tiền ước tính hơn 14,6 tỷ đồng;

So với cùng kỳ năm 2023, số phương tiện kiểm soát tăng hơn 28,8 nghìn phương tiện, số vi phạm lập biên bản xử lý tăng hơn 3 nghìn trường hợp, số tiền phạt ước tính tăng hơn 5,6 tỷ đồng.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

Qua thời gian dài triển khai việc xử lý vi phạm, về cơ bản người dân đã có ý thức không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, hoặc đã sử dụng rượu bia sẽ gọi người thân trong gia đình hoặc gọi taxi để di chuyển.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số nhỏ cá biệt người dân thiếu ý thức, coi thường luật giao thông, cố tình vi phạm, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ, điển hình là trường hợp tài xế Hoàng Thế D, sinh năm 1985.

Theo đó, khoảng 21 giờ 35 phút ngày 3/9, tại khu vực trạm thu phí Việt Hưng - Km27+800 cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, Cảnh sát dừng kiểm tra xe ô-tô mang BKS: 15A-213.XX do D điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn sau đó phát hiện tài xế D. vi phạm ở mức rất cao 0.443 mg/L khí thở.

Tài xế Hoàng Thế D. vi phạm ở mức rất cao 0.443 mg/L khí thở.

Tài xế Hoàng Thế D. vi phạm ở mức rất cao 0.443 mg/L khí thở.

Làm việc với tổ công tác, lái xe D khai nhận đã uống khá nhiều, tuy nhiên vì gia đình có việc gấp cho nên vẫn liều lĩnh điều khiển ô-tô đi về Hải Phòng. Điều đáng nói, trên xe lúc này ngoài tài xế D. còn chở theo vợ cùng hai con nhỏ.

Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế Hoàng Thế D sẽ bị xử phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Ngoài ra, vi phạm phổ biến nhất được phát hiện, xử lý là các hành vi chạy quá tốc độ (209 trường hợp), đi vào làn khẩn cấp (30 trường hợp)… Hệ thống camera giám sát đã phát hiện 196 trường hợp vi phạm. Cảnh sát đã dừng xe lập biên bản 14 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội 182 trường hợp.

Trên tuyến quốc lộ 1, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Các tổ Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý 7.534 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 14,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 1.523 trường hợp, tạm giữ 1.496 phương tiện.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàn, Đội trưởng Đội 2- Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc cần tuân thủ quy định như: không dừng, đỗ đón trả khách trên đường cao tốc; không đi vào làn khẩn cấp; khi chuyển làn cần bật tín hiệu; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, lái xe được khuyến cáo tuyệt đối không được sử dụng điện thoại dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông nên trang bị đèn, dây phản quang hoặc chóp nón để cảnh báo khi gặp sự cố.

Các phương tiện cũng cần được kiểm tra an toàn kỹ thuật trước khi vào đường cao tốc. Trường hợp cần giúp đỡ hãy gọi điện thoại đến đường dây nóng 19008099 để được hỗ trợ.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn cùng các hành vi vi phạm an toàn trật tự giao thông như: ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 ghi nhận khoảng 81% nhân viên toàn cầu sử dụng AI hằng ngày. (Ảnh: CTV)

Đầu tư vào kỹ năng và AI có trách nhiệm để xây dựng lực lượng lao động bền vững

Báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 của ManpowerGroup (có chi nhánh tại Việt Nam) ghi nhận khoảng 81% nhân viên toàn cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hằng ngày, mức giảm 24% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2019 cùng những kết quả mới về phát triển kỹ năng, quy trình tuyển dụng ứng dụng AI.

An Giang hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Mở ra chặng đường mới trên hành trình tri ân

Đảm nhận khối lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lớn nhất Quân khu 9 với hơn 15.000 phần mộ, tỉnh An Giang đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức làm ca, tăng giờ để đẩy nhanh tiến độ và về đích trước thời hạn đề ra.

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào; Việt Nam và Lào nhất trí hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD/năm thời gian tới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/10/2026.

Các hạng mục tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang được triển khai gấp rút hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. (Ảnh: MAI)

Sân bay Gia Bình và bài toán hạ tầng mang tầm quốc gia

Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng và những hệ thống vận hành ứng dụng AI đang đồng thời được triển khai gấp rút tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.