Tăng cường tính liên kết nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất bản

Ngày 21/4, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Chi hội Nhà văn Công nhân (Hội Nhà văn Việt Nam) phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn in Thanh Bình tổ chức tọa đàm "Nâng cao hiệu quả liên kết giữa nhà văn, nhà xuất bản và nhà in".
Toàn cảnh tọa đàm "Nâng cao hiệu quả liên kết giữa nhà văn, nhà xuất bản và nhà in".
Toàn cảnh tọa đàm "Nâng cao hiệu quả liên kết giữa nhà văn, nhà xuất bản và nhà in".

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học và các đơn vị làm sách, nhằm trả lời câu hỏi: Làm sao để bản thảo - thành quả lao động sáng tạo có thể đến tay bạn đọc một cách trọn vẹn và hiệu quả nhất?

Tọa đàm mở ra cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm giữa những người làm nghề, cũng là diễn đàn để nhìn lại thực trạng liên kết "ba nhà": nhà văn, nhà xuất bản và nhà in - những mắt xích thiết yếu trong chuỗi giá trị sản xuất sách. Từ đó đặt nền móng cho sự hợp tác bền chặt, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và phát triển thị trường xuất bản nước nhà.

Chính từ thực trạng ấy, tọa đàm lần này không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn, mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa "ba nhà" để cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa sách đến với người đọc một cách trọn vẹn, nhanh chóng và công bằng hơn.

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc (bên phải) trình bày ý kiến tại tọa đàm.

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc (bên phải) trình bày ý kiến tại tọa đàm.

Theo giới chuyên môn, một cuốn sách không đơn thuần là sản phẩm của riêng nhà văn mà đằng sau mỗi trang giấy là cả một hệ thống những con người âm thầm làm việc, từ khâu biên tập, kiểm định nội dung, đến sản xuất, in ấn và phát hành. Trong đó, "ba nhà" nhà văn, nhà xuất bản và nhà in đóng vai trò như ba trụ cột cấu thành nên chuỗi giá trị sản xuất và lan tỏa tri thức.

Trước hết, nhà văn là đối tượng khởi tạo nội dung - yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị cho cuốn sách. Tác phẩm của họ là thành quả từ quá trình lao động sáng tạo bền bỉ, chắt lọc từ trải nghiệm sống, vốn tri thức và tâm huyết cá nhân. Họ vừa là người kể chuyện vừa là người truyền cảm hứng, người dẫn lối độc giả khám phá thế giới tinh thần, tư tưởng và những giá trị nhân văn. Tuy nhiên, nhà văn không thể một mình đưa tác phẩm ra công chúng nếu thiếu những mắt xích tiếp theo.

Chúng ta có ba nhà: nhà văn, nhà in, nhà xuất bản, nhưng là ba nhà độc lập. Mỗi nhà làm việc riêng, ít tìm hiểu công việc của nhau, không tạo được hệ thống liên hoàn hay cơ chế phối hợp chặt chẽ. Đó là một lỗ hổng đáng tiếc trong chuỗi sản xuất sách.

Nhà thơ Bằng Việt

Vai trò của nhà xuất bản vì thế trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm biên tập, chỉnh lý nội dung, bảo đảm tính pháp lý và chất lượng chuyên môn của cuốn sách trước khi phát hành. Nhà xuất bản đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa nhà văn và công chúng, vừa bảo đảm quyền lợi tác giả, vừa định hướng thị trường bằng việc lựa chọn, đầu tư và phát hành các ấn phẩm phù hợp với nhu cầu độc giả và định hướng văn hóa của xã hội.

Tiếp đến, nhà in chính là đơn vị hiện thực hóa tác phẩm, biến bản thảo trên giấy thành sản phẩm vật lý hoàn chỉnh. Vai trò của nhà in không đơn thuần là khâu kỹ thuật mà tác động đến thẩm mỹ, độ bền, chi phí và cả trải nghiệm đọc. Một cuốn sách đẹp, rõ nét, trình bày chỉn chu chính là yếu tố nâng tầm giá trị cho nội dung mà nhà văn gửi gắm.

Hội thảo thu hút nhiều nhà thơ, nhà văn gạo cội.

Hội thảo thu hút nhiều nhà thơ, nhà văn gạo cội.

Sự tồn tại và phối hợp hài hòa của ba chủ thể góp phần quyết định chất lượng của một cuốn sách, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình lan tỏa tri thức trong cộng đồng. Khi từng "nhà" hiểu đúng và thực hiện tốt vai trò của mình, cuốn sách sẽ không còn là một sản phẩm đơn lẻ, mà trở thành kết quả của một quy trình sản xuất văn hóa chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến tâm huyết đã được chia sẻ, phản ánh những góc nhìn thực tế, sâu sắc từ chính những người trong cuộc - những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với hành trình làm ra và đưa sách đến tay công chúng.

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc, đại diện Chi hội Nhà văn Công nhân chia sẻ trăn trở đầy cảm xúc: Một tập hợp sáng tác văn thơ, tiểu thuyết hay bất kỳ một công trình nghiên cứu nào của nhà văn, nhà khoa học, sau quá trình sáng tạo và tích lũy, đều cần được tập hợp thành một bản thảo. Nhưng làm sao để bản thảo đó trở thành một cuốn sách thực thụ? Đó là nỗi trăn trở không của riêng ai. Ông nhấn mạnh, việc ra đời của một tác phẩm không thể chỉ phụ thuộc vào một cá nhân mà cần đến sự chung tay của cả một hệ sinh thái trong xuất bản.

Những ý kiến tại tọa đàm phản ánh thực trạng ngành xuất bản, đồng thời cho thấy sự khát khao được kết nối, được làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn từ chính những người đang trực tiếp tạo dựng nên đời sống văn hóa đọc.

Nhà thơ Bằng Việt, một trong những cây bút nổi bật của nền văn học Việt Nam đương đại, thẳng thắn chỉ ra, trong nhiều năm qua, ba chủ thể chính của ngành xuất bản - nhà văn, nhà xuất bản và nhà in vẫn hoạt động như những đơn vị rời rạc. "Chúng ta có ba nhà: nhà văn, nhà in, nhà xuất bản, nhưng là ba nhà độc lập. Mỗi nhà làm việc riêng, ít tìm hiểu công việc của nhau, không tạo được hệ thống liên hoàn hay cơ chế phối hợp chặt chẽ. Đó là một lỗ hổng đáng tiếc trong chuỗi sản xuất sách" - nhà thơ Bằng Việt nhận định.

Trong khi đó, nhà thơ Nguyễn Thị Mai chỉ ra một hiện tượng khá phổ biến hiện nay: tình trạng những cá nhân hoặc nhóm người đứng ra nhận in sách giúp tác giả, đóng vai trò trung gian giữa tác giả với nhà in và nhà xuất bản. Theo bà, đây là hệ quả trực tiếp của việc thiếu kết nối chính thức giữa "ba nhà". "Khi sự liên kết không trực tiếp, tất cả các bên đều bị thiệt thòi, từ chất lượng sách, chi phí, đến quyền lợi của người sáng tạo", bà nói thêm.

Các đại biểu đã lắng nghe, tham khảo nhiều ý kiến đóng góp.

Các đại biểu đã lắng nghe, tham khảo nhiều ý kiến đóng góp.

Từ góc nhìn học thuật và quản lý, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho - một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa nhấn mạnh: Ngoài "ba nhà" chính, còn cần bổ sung một nhân tố quan trọng khác đó là nhà phát hành.

Ông lý giải: "Hiện nay, việc in sách không khó, nhưng in bao nhiêu cuốn, bán cho ai, phát hành bằng cách nào thì gần như tác giả phải tự xoay xở. Với các cây viết trẻ hoặc không có điều kiện tài chính, điều này là bất khả thi".

Theo ông, thiếu mắt xích phát hành sẽ khiến những nỗ lực sáng tạo và in ấn trở nên kém hiệu quả, sách làm ra nhưng không tiếp cận được bạn đọc.

Những ý kiến tại tọa đàm phản ánh thực trạng ngành xuất bản, đồng thời cho thấy sự khát khao được kết nối, được làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn từ chính những người đang trực tiếp tạo dựng nên đời sống văn hóa đọc. Sự chia sẻ cởi mở, mang tính xây dựng cao này chính là nền tảng quan trọng để tìm ra giải pháp cải thiện mối quan hệ giữa "ba nhà" nhằm xây dựng một thị trường xuất bản bền vững, minh bạch và công bằng hơn.

Dù ai cũng thừa nhận vai trò thiết yếu của việc phối hợp giữa nhà văn, nhà xuất bản và nhà in, nhưng thực tế cho thấy mối liên kết này vẫn còn lỏng lẻo và thiếu cơ chế điều phối rõ ràng. Những bất cập kéo dài này vừa xuất phát từ vấn đề khách quan của thị trường vừa đến từ chính nội tại của từng "nhà" trong chuỗi sản xuất sách.

Một trong những nguyên nhân chính được các đại biểu tại tọa đàm nêu ra là: Thiếu một cơ chế liên kết chính thức và chuyên nghiệp. Phần lớn các tác giả, đặc biệt là những người làm nghề tự do, không có kênh kết nối ổn định với các nhà xuất bản hay nhà in. Trong khi đó, nhiều nhà xuất bản lại đang chờ đợi bản thảo từ tác giả, thiếu chiến lược chủ động tìm kiếm và đầu tư vào nội dung.

Tình trạng này dẫn đến việc người viết phải tự thân vận động, thậm chí đi qua các khâu trung gian không chính thống, làm phát sinh thêm chi phí và rủi ro chất lượng.

Ngoài ra, sự thiếu hiểu biết và đồng cảm về công việc của nhau cũng là một rào cản lớn. Nhà văn thường chỉ quan tâm đến nội dung sáng tác, trong khi nhà in lại thiên về kỹ thuật, còn nhà xuất bản thì bận rộn với thủ tục pháp lý, kế hoạch phát hành và chi phí sản xuất. Khi không có tiếng nói chung về quy trình, trách nhiệm và lợi ích, rất khó để tạo dựng một mô hình hợp tác thực sự hiệu quả.

Tư duy làm việc manh mún, thiếu liên ngành cũng là nguyên nhân khiến thị trường xuất bản chưa thể phát triển đồng bộ. Trong khi một số đơn vị đã bắt đầu chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp và công nghiệp hóa, phần lớn vẫn vận hành theo kiểu "tiểu thủ công" mỗi khâu một kiểu, thiếu quy chuẩn chung và liên kết chuỗi. Chính sự thiếu đồng bộ này đã khiến chất lượng sản phẩm không đồng đều, thị trường thiếu minh bạch và độc giả - đối tượng hưởng thụ cuối cùng phải gánh chịu nhiều thiệt thòi.

Cuối cùng, sự thiếu hụt truyền thông nội ngành khiến các mắt xích khó tiếp cận nhau một cách thường xuyên và hiệu quả. Không có diễn đàn thường niên, hội nghị chuyên sâu hay cổng thông tin kết nối, sự hiểu biết giữa các bên ngày càng xa cách. Điều này dẫn đến tình trạng "ai làm việc nấy" trong khi lẽ ra, họ nên là đối tác chiến lược của nhau.

Không dừng lại ở việc nhận diện vấn đề, các tham luận tại tọa đàm đã đưa ra nhiều giải pháp thực tiễn, mang tính khả thi nhằm xây dựng lại một cơ chế phối hợp chặt chẽ và chuyên nghiệp giữa các bên liên quan trong ngành xuất bản.

Một trong những đề xuất nổi bật là cần thiết lập một cơ chế kết nối chính thức, có tính pháp lý và chiến lược lâu dài. Việc này có thể được cụ thể hóa bằng các mô hình hợp tác liên kết theo chuỗi. Việc hình thành các liên minh xuất bản theo chuyên ngành, khu vực hoặc theo dòng sách cũng được cho là một hướng đi khả thi, phù hợp với xu thế hội nhập và chuyên môn hóa.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đối thoại và truyền thông nội ngành, hỗ trợ nhà văn, đặc biệt là các tác giả trẻ, các cây viết độc lập tiếp cận với hệ thống xuất bản một cách minh bạch, công bằng và ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi sản xuất sách, từ quản lý bản quyền, kiểm duyệt nội dung, theo dõi in ấn đến phân phối. Nếu được số hóa và minh bạch hóa, quy trình xuất bản sẽ trở nên linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Các đại biểu tại tọa đàm đều chung quan điểm rằng: Muốn văn hóa đọc phát triển bền vững, thị trường sách cần một nền tảng liên kết vững chắc không phải bằng những cam kết khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể, thiết thực và lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Câu lạc bộ Áo dài. (Ảnh: GIA HÂN)

Ra mắt Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan: Lan tỏa bản sắc Việt

Ngày 24/10, tại Helsinki, với sự đồng hành, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan chính thức ra mắt. Sự kiện có sự tham dự của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện ngoại giao đoàn, bạn bè Phần Lan, quốc tế và bà con cộng đồng.

Họp báo công bố chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

"Hào khí Lạc Hồng" - Kể huyền sử cội nguồn bằng nghệ thuật thực cảnh

Lấy cảm hứng từ hệ truyền thuyết “Lạc Long Quân-Âu Cơ”, “Vua Hùng kén rể” và “Sơn Tinh-Thủy Tinh”, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” đưa khán giả đến với những giá trị về cội nguồn, nghĩa đồng bào và sức mạnh cộng đồng, nơi âm nhạc, ánh sáng, diễn xuất và công nghệ trình diễn cùng tham gia kể chuyện.

Chuyến hành hương lịch sử tới Nepal trong những ngày thảm họa

Chuyến hành hương lịch sử tới Nepal trong những ngày thảm họa

Hơn 100 con người đủ mọi lứa tuổi đến từ miền bắc, miền nam Việt Nam, từ nước Mỹ xa xôi và châu Âu không thật gần... tập kết tại Kathmandu chuẩn bị cho chuyến hành hương mà đích đến cuối cùng là đi vòng quanh (kora) núi thiêng Kailash trên đất Tibet (Tây Tạng, thuộc Trung Quốc).

Văn hóa Hàn Quốc từ lâu đã được giới trẻ Việt đón nhận một cách rất hào hứng. (Ảnh: TRANG HÀ)

Cách giới trẻ Việt học hỏi từ văn hóa Hàn Quốc

Văn hóa Hàn Quốc từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc với giới trẻ Việt Nam. Không chỉ giải trí, người trẻ ngày nay chủ động tiếp nhận văn hóa "xứ kim chi" từ lối sống đến tư duy. Sự hào hứng của họ tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 cho thấy một thế hệ cởi mở, sẵn sàng học hỏi và hội nhập một cách có chọn lọc.

Tọa đàm giới thiệu về di sản phở Việt với công chúng Nhật Bản. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lan tỏa nét đẹp di sản Phở Việt tại Nhật Bản

Vietnam Food Festival 2026 là hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Nhật Bản do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức. Trong đó, thành phố Hà Nội dành một không gian đặc biệt để giới thiệu di sản phở đến với công chúng Nhật Bản, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực dân tộc ra quốc tế.

Bài 1: Mỏ vàng từ "concert"

Bài 1: Mỏ vàng từ "concert"

Những năm gần đây, các đêm nhạc có quy mô lớn hàng chục nghìn khán giả đang ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ thu hút khán giả cho riêng đêm nhạc đó mà còn tạo nên một “hệ sinh thái” rộng lớn từ dịch vụ, quảng cáo, truyền thông, thời trang, quà lưu niệm đến du lịch…

Khu dân cư yên bình tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang. (Ảnh: THANH DŨNG)

Độc đáo miền di sản Óc Eo-Ba Thê

Giữa cánh đồng mênh mông của xã Óc Eo, tỉnh An Giang, núi Ba Thê nổi lên như một nhân chứng thời gian về một đô thị cổ. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, những thửa ruộng, xóm làng và dòng kênh nối dài tạo nên khung cảnh yên bình của miền quê. Ít ai nghĩ rằng, dưới lớp đất bình dị ấy là những dấu tích rực rỡ của một nền văn minh xưa.

[Ảnh] Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

[Ảnh] Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương. Từ trải nghiệm ẩm thực, làm đồ thủ công truyền thống, học làm kim chi đến các gian hàng quảng bá văn hóa, thương mại, sự kiện mang đến không gian giao lưu đầy sắc màu giữa nhân dân hai nước.

Nghệ nhân Tạ Hạnh - Người giữ nhịp xẩm qua năm tháng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nghệ nhân Tạ Hạnh - Người giữ nhịp xẩm qua năm tháng

Với nghệ nhân Tạ Hạnh, khi mỗi làn điệu xẩm được cất lên, mỗi tư liệu được lưu giữ hay mỗi người tìm đến với lớp học xẩm…, đều là những tín hiệu vui góp phần nối dài sức sống của loại hình nghệ thuật dân gian này.

Trình diễn tiết mục "Trống trận Quang Trung" kết hợp múa cờ Hội Tây Sơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đưa văn hóa Gia Lai lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Ngày 24/10, tại Di tích Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình “Hành trình di sản: Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai 2026”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.