Tìm "liều thuốc" cho hoạt động liên kết xuất bản

Mặc cho những nỗ lực nhằm ổn định trật tự trên thị trường xuất bản của các cơ quan chức năng, nhiều sai phạm vẫn xảy ra. Mới đây nhất, việc đưa hình ảnh diễn viên hài Công Lý lên bìa minh họa cho cuốn sách Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 của NXB Lao động - Xã hội lại tạo thêm một cú sốc với dư luận. Và sai phạm vẫn tiếp tục do hoạt động liên kết xuất bản.

Chấn chỉnh hoạt động liên kết xuất bản để những cuốn sách "sạch" đến được với người đọc. Ảnh: HỮU VIỆT
Chấn chỉnh hoạt động liên kết xuất bản để những cuốn sách "sạch" đến được với người đọc. Ảnh: HỮU VIỆT

Chuyện "thật như đùa"

Những ngày vừa qua, hình ảnh diễn viên Công Lý trong trang phục kiệm vải như vận động viên thể hình đứng trên quả cầu, nâng bàn cân, minh họa cho "cán cân công lý" trên bìa cuốn sách luật được "phủ sóng" khắp các trang mạng xã hội với những bình luận châm chọc. Bỗng nhiên, một cuốn sách đơn thuần về kiến thức pháp luật nghiêm ngắn lại gây hài tạo dư luận mạnh mẽ. Chuyện thật... như đùa (!). Sai phạm của NXB Lao động - Xã hội đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cho rằng: "Trong vụ việc này, NXB Lao động - Xã hội rất vô trách nhiệm khi chỉ cấp giấy phép cho cơ sở liên kết rồi bỏ mặc từ khâu thẩm định, xem xét, biên tập, đến cả lúc phát hành cũng lơ là".

Ngày 17-11, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) ra văn bản, yêu cầu đình chỉ phát hành cuốn sách Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014, với lý do: "Bìa một của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách". Cùng lúc, một bìa sách khác cũng là sách luật của NXB Lao động - Xã hội có một bên in hình cái cân, bên kia hình tờ đô-la Mỹ cũng được Cục phát hiện và đình chỉ phát hành trên toàn quốc, yêu cầu NXB có biện pháp thu hồi triệt để, quản lý và xử lý đối với toàn bộ số sách thu hồi, kết quả thực hiện gửi về Cục trước ngày 21-11. Trong báo cáo gửi Vụ Báo chí - Xuất bản, Cục Xuất bản và Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông, NXB Lao động - Xã hội giải trình: NXB đã ký cấp phép xuất bản cuốn Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 vào ngày 25-11-2013. Số lượng xin cấp phép là 1.000 cuốn, số lượng in thực tế 500 cuốn, trong đó nộp lưu chiểu 20 cuốn. Trong quá trình thực hiện, Nhà sách Lao động (đơn vị liên kết chi nhánh phía nam của NXB) đã tự ý bổ sung hình ảnh trang bìa không đúng như bản được duyệt. NXB đã phát hiện ra sai sót và tiến hành thu hồi sách từ tháng 7-2014, nhưng tính đến ngày 17-11-2014 mới chỉ thu hồi được 270 trong số 480 cuốn đã phát hành.

Nhiều năm qua, những sai phạm của ngành xuất bản luôn làm nóng dư luận và đau đầu các nhà quản lý. Gần đây, điển hình nhất phải nhắc đến NXB Thời Ðại với những sai phạm liên tiếp, mang tính hệ thống. Cụ thể, là sự ra đời của hàng loạt cuốn sách vi phạm bản quyền, sai phạm về nội dung như tiểu thuyết Búp sen xanh mang danh NXB Thời Ðại liên kết Công ty cổ phần Sách Nhân dân; cuốn Ðại Việt sử ký toàn thư do NXB và Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng liên kết xuất bản. Ðáng chú ý, sự việc gây xôn xao dư luận là hai cuốn sách Văn hóa tộc người Việt Nam và Văn hóa Việt Nam được liên kết xuất bản một cách cẩu thả như tự ý đổi tên sách, cắt bỏ nhiều bài viết, sai lỗi chính tả ngớ ngẩn; trong đó cuốn Văn hóa tộc người Việt Nam của học giả Nguyễn Từ Chi do NXB và Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Nhà sách Thăng Long TP Hồ Chí Minh liên kết phát hành còn được trao giải thưởng Sách hay 2014 (?).

Lời giải nào cho "bài toán" liên kết?

Có thể thấy, liên kết xuất bản là chủ trương đúng đắn, nhằm xã hội hóa công tác xuất bản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành, tuy nhiên, sự lạm dụng, không chấp hành đúng những quy định pháp luật của nhiều NXB đã dẫn đến những kết cục đáng tiếc. Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa thừa nhận: Do kinh tế khó khăn, các NXB không tự đứng vững trên đôi chân của mình, phải làm "dịch vụ" cho tư nhân, phải liên kết để có tiền. Do đó, sự chi phối của đối tác trong hoạt động liên kết là điều tất yếu.

Một trong những lý do khiến thực trạng này tồn tại dai dẳng, bởi lâu nay, việc xử lý sai phạm trong xuất bản còn nương nhẹ, giơ cao đánh khẽ. Ðến lúc, vấn đề này phải được đặt ra như một căn bệnh trầm kha, cần những "liều thuốc" đặc trị tận gốc. Ông Chu Văn Hòa cho biết, hiện nay Cục được quyền xử phạt mức cao nhất là 200 triệu đồng; từ năm 2014, Cục đảm nhận chức năng thanh tra chuyên ngành xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông; thanh tra liên ngành cũng chuyển về thường trực tại Cục. Với NXB Lao động - Xã hội, ngoài hình thức phạt hành chính theo luật định, lần này, Cục yêu cầu NXB phải làm rõ trách nhiệm cá nhân, cụ thể là lãnh đạo, người chịu trách nhiệm nội dung và người biên tập cuốn sách. Cục cũng sẽ làm việc với đối tác liên kết, xem xét mức độ vi phạm để có hướng xử lý thích hợp. Nhẹ thì phạt tiền và thu hồi, nặng thì có thể tạm đình chỉ việc tham gia liên kết theo các quy định của Luật Xuất bản.

Ðược biết, trong nội dung tham mưu cho Chính phủ về việc kiện toàn lại các NXB vừa qua của Cục Xuất bản, In và Phát hành, có chủ trương kiên quyết cho ngừng hoạt động với các đơn vị thành lập NXB chỉ nhằm liên kết bán giấy phép. Luật Xuất bản mới cũng quy định khi xử lý sai phạm của NXB sẽ đồng thời xử phạt cả đối tác liên kết ở mức như nhau; với những đơn vị sai phạm không khắc phục sẽ kiên quyết tạm dừng không cho liên kết. Ðồng thời, bắt buộc mỗi NXB phải có số biên tập viên cơ hữu năm người, qua lớp đào tạo và được cấp chứng chỉ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Luật mới cho phép các đối tác liên kết được biên tập sơ bộ trước khi đưa NXB biên tập lần cuối. Do vậy, biên tập viên của đối tác cũng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề như biên tập viên ở NXB. Hy vọng thời gian tới, ngành xuất bản sẽ có nhiều nỗ lực hơn, không để xảy ra những sai phạm vốn là căn bệnh dai dẳng này.

Trong năm 2013 đã xử lý 255 cuốn sách sai phạm, trong đó có 124 cuốn sai phạm về nội dung. Chín tháng năm 2014 đã xử lý 169 cuốn sách sai phạm, trong đó 79 cuốn sai phạm về nội dung.

Nguồn: Cục Xuất bản, In và Phát hành

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.