Việt Nam coi trọng, mong muốn cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản

Ngày 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide nhân dịp ông sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sâu sắc việc Thủ tướng Kishida Fumio và nhiều lãnh đạo Nhật Bản đã gửi Điện chia buồn và cử nguyên Thủ tướng Suga tham dự Quốc tang; khẳng định đây là nghĩa cử thể hiện tình cảm và sự coi trọng của Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân Nhật Bản đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ Tổng Bí thư rất coi trọng và đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, nổi bật là việc hai nước đã 2 lần nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023, hợp tác trên các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực đến giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide.

Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide đã chuyển tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất từ Thủ tướng Kishida Fumio và Chính phủ Nhật Bản; cho biết Thủ tướng Kishida Fumio cùng các Lãnh đạo Nhật Bản rất bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư; cho rằng đây là tổn thất to lớn đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide cũng đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dịp thăm chính thức Việt Nam năm 2020 trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản.

Đánh giá quan hệ hai nước có nhiều bước tiến vượt bậc thời gian qua trên nhiều lĩnh vực với việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ vào năm 2023, cựu Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với sự phát triển của quan hệ hai nước; cho biết doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam; chia sẻ Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi cho thực tập sinh nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản nhằm kế thừa và phát huy di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo để lại; đánh giá quan hệ hai nước đạt nhiều thành tựu thời gian qua như: Tin cậy chính trị cao hơn, quan hệ kinh tế sâu sắc hơn, giao lưu nhân dân chặt chẽ hơn với hơn 560.000 người Việt Nam tại Nhật Bản đang đóng góp vào quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cựu Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong các nội dung: Giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, đề nghị Nhật Bản nghiên cứu cung cấp ODA thế hệ mới cho các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…; mở rộng hợp tác thương mại, đưa sản phẩm Việt Nam như quả bưởi và hoa quả khác vào thị trường Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao, giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác ứng phó với vấn đề già hóa dân số; xem xét mở rộng miễn visa du lịch cho công dân Việt Nam sang du lịch và làm việc tại Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.