Tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Hồng Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước…

ndo_br_20250823-dsc02231.jpg
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho biết, ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, hai cơ quan đã nỗ lực phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế, qua đó góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan được quy định trong các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

10 năm thực hiện Quy chế, hai cơ quan đã nỗ lực bảo đảm đúng nguyên tắc và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao; góp phần tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách lớn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp có hiệu quả trong tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng như việc trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đối với các cấp ủy, tổ chức đảng.

Đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước nhiều tài sản, tiền, đất đai; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế phối hợp trên thực tế cũng có những hạn chế, như: đôi lúc chưa chủ động trao đổi thông tin liên quan về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị khắc phục hạn chế, bất cập sau hoạt động kiểm toán chưa sâu sát…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế; đồng thời chia sẻ phương pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

ndo_br_20250823-dsc02316.jpg
Quang cảnh lễ ký kết Quy chế phối hợp sửa đổi, bổ sung giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nội dung tập trung vào: theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công; kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách;

Tham gia ý kiến về các đề án do hai cơ quan chủ trì hoặc phối hợp thực hiện thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội;

Phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị về thu hồi tiền, tài sản công; sớm phát hiện những lĩnh vực có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm;

Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chia sẻ thông tin, tài liệu, cơ sở dữ liệu giữa hai cơ quan để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

ndo_br_20250823-dsc02384.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay là hết sức nặng nề, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước phải có sự tin tưởng, trách nhiệm cao trong công tác phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, có cơ chế tổ chức phối hợp phù hợp. Về nội dung phối hợp, đồng chí đề nghị hai cơ quan phải tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả trong tham mưu hoàn thiện thể chế, khắc phục cho được những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đồng chí yêu cầu Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước cần tích cực phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do mỗi cơ quan chủ trì. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường phối hợp, xác định rõ, nhận diện chính xác những lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cảnh báo sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Hai đơn vị cần chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa kiểm toán nhà nước khu vực và các vụ địa phương của Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Tăng cường phối hợp trao đổi nghiệp vụ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính. Phải làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí lưu ý, ngay sau hội nghị này, các đơn vị giữ vai trò đầu mối của hai cơ quan phải khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong năm tới và trong cả nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.