Kiểm toán Nhà nước đổi mới mạnh mẽ để thực hiện sứ mệnh mới

Trong không khí dân chủ, trí tuệ, chiều 7/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

 Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh DUY LINH)
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Đây là một trong hai đại hội điểm của Đảng ủy Quốc hội, mang ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tổng kết những kết quả 5 năm vừa qua, đồng thời hoạch định định hướng phát triển trong thời kỳ mới, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước và công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Quốc hội đối với vai trò, sứ mệnh của ngành kiểm toán Nhà nước trong hệ thống chính trị.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Vũ Hồng Thanh và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

bnd-5251.jpg
Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: thông qua hoạt động kiểm toán, ngành Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp kịp thời, chính xác các báo cáo và thông tin phục vụ hiệu quả công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, kết quả kiểm toán là căn cứ quan trọng để Quốc hội quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm; đồng thời đóng góp vào việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tài chính công, tài sản công – lĩnh vực then chốt trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

bnd-5223.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Không chỉ là cơ quan kiểm tra chuyên môn, Kiểm toán Nhà nước đã đóng góp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những “khuyết tật hệ thống” cần được giám sát thường xuyên, khách quan, minh bạch. Do đó, việc tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng kiểm toán, đổi mới phương pháp và hiện đại hóa công nghệ là yêu cầu cấp thiết, để Kiểm toán Nhà nước không chỉ là công cụ kiểm tra, mà thật sự là một thiết chế bảo vệ lợi ích công, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, liêm chính trong quản trị quốc gia.

Thành quả từ sự đoàn kết và kỷ cương

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã vượt qua nhiều thách thức, giữ vững định hướng chính trị, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

bnd-5410.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và sự đoàn kết, nỗ lực của gần 1.800 đảng viên, Đảng bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Khóa VII, khẳng định: Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Đảng ủy Quốc hội; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kiểm toán theo chương trình và đột xuất, đáp ứng yêu cầu giám sát và quản lý tài chính công trong bối cảnh phức tạp và đầy biến động.

bnd-5334.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh DUY LINH)

Nhiều kiến nghị kiểm toán đã giúp giảm thiểu thiệt hại ngân sách, ngăn chặn thất thoát tài sản công; đồng thời phát hiện những “lỗ hổng thể chế” để kiến nghị sửa đổi chính sách, góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị công.

Đại hội lần thứ VIII xác định phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ 2025–2030 là: “Kỷ cương - liêm chính - chuyên nghiệp - chất lượng - hội nhập”. Mục tiêu lớn là xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện; khẳng định rõ vai trò trụ cột trong việc kiểm soát tài chính công và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Theo quyết định của Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước khóa VIII gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Ngô Văn Tuấn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy.

bnd-5375.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Quyết định cho Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh DUY LINH)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh 5 yêu cầu: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Đồng chí đề nghị tăng cường chất lượng kiểm toán, bám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí, sai phạm; tập trung vào các vấn đề nóng được Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm; nâng cao vai trò giám sát của kiểm toán đối với hiệu quả chi tiêu công.

Nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán, nhất là công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; đổi mới mô hình hoạt động, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn về tài chính công, hướng tới kiểm toán số, kiểm toán từ xa.

bnd-5388.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngành quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ kiểm toán “vừa hồng, vừa chuyên”, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chuyên môn vững vàng, bản lĩnh chính trị vững chắc; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đặc biệt chú trọng phẩm chất và trách nhiệm.

Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động hoàn thiện thể chế, pháp luật về kiểm toán, phối hợp tốt với các cơ quan lập pháp, hành pháp, mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội để nâng cao hiệu quả thi hành kết luận kiểm toán; thực hiện tốt kiểm toán các chương trình, chiến lược quốc gia như các nghị quyết: 57, 59, 66 và 68 được ví như “bộ tứ trụ cột” phát triển đất nước.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, giữ gìn đạo đức công vụ

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý: hoạt động kiểm toán luôn đối mặt với nhiều cạm bẫy, sức ép lợi ích. Do đó, cán bộ kiểm toán cần bản lĩnh, kiên định, tỉnh táo trong từng quyết định, từng chữ ký. Chỉ một phút lơ là về tư tưởng chính trị cũng có thể dẫn đến sai phạm nghiêm trọng.

Cùng với việc nâng cao hiệu lực kiểm toán, cần làm rõ hơn trách nhiệm giải trình của các đơn vị được kiểm toán; tăng cường kỷ luật công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong toàn ngành, xây dựng hình ảnh người kiểm toán viên trung thực, khách quan, công minh, vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Niềm tin của Quốc hội, sự kỳ vọng của nhân dân, sự ủng hộ của các cấp, các ngành chính là động lực để Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

bnd-5356.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu với Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh DUY LINH)

Với đội ngũ 1.726 đảng viên, chiếm hơn 60% tổng số đảng viên của Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước có đủ nguồn lực, trí tuệ và bản lĩnh để phát huy vai trò nòng cốt trong kiểm tra, giám sát, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro tài chính, góp phần giữ gìn kỷ cương ngân sách quốc gia, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng nền tài chính công lành mạnh, minh bạch, hiệu quả.

Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước không chỉ là dịp đánh giá những thành tựu kết quả vừa qua, mà còn là bước khởi đầu một chặng đường đổi mới, hội nhập và bứt phá.

Với niềm tin và quyết tâm mới, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước chắc chắn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương tới cán bộ, đảng viên, trong đó, tổ chức 35 hội nghị với gần 22.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Đặc biệt, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”...

Nhiệm kỳ 2020-2025, đã có 11 tập thể và 17 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 được Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tuyên dương.

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực IV là tập thể duy nhất trong gần 6.000 chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được Đảng bộ Khối tặng Bằng khen, đồng thời là tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.