Nâng cao vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ, nhằm trao đổi chuyên đề nghiệp vụ và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội.
Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Phạm Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu-Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề “Một số kỹ năng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong tình hình hiện nay”.

Nội dung chuyên đề nhấn mạnh vai trò của việc nắm bắt dư luận xã hội trong việc tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu đổi mới phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác dư luận xã hội, trong đó chú trọng việc quan sát, phân tích tâm lý xã hội, sử dụng linh hoạt các công cụ công nghệ và đặc biệt là khả năng thẩm định, xử lý thông tin trên không gian mạng; cách nhận diện các luồng thông tin phức tạp, sai lệch trên mạng xã hội và trong cuộc sống xã hội; tầm quan trọng của kỹ năng phản ánh mang tính xây dựng góp phần định hướng dư luận đúng đắn và giữ ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

gen-h-23-6-anh-ts-thu-ha-8778.jpg
Tiến sĩ Phạm Thu Hà trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Hội nghị nghe báo cáo viên giới thiệu một số nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 23/5/2025 của Ban Bí thư về tăng cường công tác dư luận xã hội của Đảng trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Bí thư xác định rõ công tác dư luận xã hội là một kênh thông tin quan trọng, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp; yêu cầu xây dựng đội ngũ cộng tác viên có phẩm chất chính trị vững vàng, am hiểu thực tiễn, có khả năng phát hiện và phản ánh kịp thời các vấn đề nổi bật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, xử lý thông tin, và vai trò của công tác dư luận xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong phần thảo luận, các cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội tháng 5 và tháng 6/2025.

Một số vấn đề được cán bộ, đảng viên quan tâm trong thời gian qua gồm: diễn biến tư tưởng trước và sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030; dư luận xã hội trước các chính sách điều chỉnh về tiền lương, bảo hiểm; về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số ý kiến băn khoăn liên quan cải cách hành chính, tuyển dụng công chức, viên chức; một số vấn đề về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và công tác xử lý của các cơ quan chức năng cũng như các vấn đề đời sống dân sinh trong cả nước.

Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cộng tác viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.