Việt Nam-Bulgaria đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế và đào tạo nguồn nhân lực

Với nền tảng hợp tác truyền thống, quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao và yêu cầu của tình hình mới, Việt Nam và Bulgaria đang hội tụ đầy đủ các động lực để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế và lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. 

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria Borislav Gutsanov. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)
Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria Borislav Gutsanov. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Đó là nhận định của Bộ trưởng Y tế Bulgaria Silvi Kirilov và Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria Borislav Gutsanov trong các cuộc gặp, làm việc với Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhân dịp sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Bulgaria.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế Bulgaria Silvi Kirilov, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân Bulgaria trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo bác sĩ và chuyên gia y tế.

Điển hình nhất là vào năm 2022, Bulgaria đã hỗ trợ tỉnh Lai Châu triển khai Dự án “Survive to Thrive” trị giá 36.000 USD tại hai bệnh viện tuyến huyện vùng sâu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở.

Về phương hướng hợp tác trong lĩnh vực y tế, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đề xuất phía Bulgaria hỗ trợ Việt Nam đào tạo và nâng cao năng lực y tế; phối hợp nghiên cứu, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong sản xuất thuốc, vaccine, y học cổ truyền, cũng như thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Y tế Bulgaria Silvi Kirilov giới thiệu một số thành tựu y tế nổi bật của Bulgaria thời gian qua, trong đó có các cải cách quan trọng nhằm tăng cường sức khỏe cộng đồng thông qua chế độ dinh dưỡng, nâng cao năng lực dự báo sớm ung thư và số hóa hồ sơ bệnh án.

Theo Bộ trưởng Y tế Silvi Kirilov, với nền tảng hợp tác truyền thống, quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao và yêu cầu của tình hình mới, Việt Nam và Bulgaria đang hội tụ đầy đủ các động lực để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế.

Tại buổi gặp, trao đổi với Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria Borislav Gutsanov, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh hai nước từng hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, với hơn 30.000 chuyên gia, công nhân lành nghề Việt Nam được Bulgaria đào tạo. Theo Đại sứ, đây là thời điểm thuận lợi để khôi phục và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, trong các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây, phát triển nguồn nhân lực luôn được xác định là lĩnh vực tiềm năng và đề xuất một số định hướng hợp tác như: Tăng cường đối thoại giữa các cơ quan chức năng; rà soát, ký kết văn kiện mới; thúc đẩy đầu tư và trao đổi lao động tay nghề cao, chuyên gia giữa hai nước.

Bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam qua dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov thăm Việt Nam hồi tháng 1/2024, Bộ trưởng Borislav Gutsanov cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất của châu Á hiện nay.

yte1.jpg

Bộ trưởng Borislav Gutsanov khẳng định sự hữu nghị, chân thành trong quan hệ Bulgaria-Việt Nam là “hiếm có” trên thế giới.

Nhất trí với đánh giá của Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt về việc hai nước từng hợp tác hiệu quả về nguồn nhân lực giai đoạn 1970-1980 nhưng hiện nay số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại Bulgaria còn hạn chế, Bộ trưởng Borislav Gutsanov cho biết, Bulgaria hiện có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực trong nhiều ngành nghề, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị hai bên chú trọng hợp tác theo hướng trao đổi chuyên gia, đầu tư vào lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.