Tăng cường hợp tác xây dựng Tòa án chuyên biệt

Mới đây, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến có phiên họp trực tuyến với chuyên gia Tòa Thương mại quốc tế Singapore (SICC) nhằm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án Tối cao Singapore.

Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: MAI ĐỈNH)
Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Phiên họp nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn, hướng tới hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực quốc tế.

Theo Phó Chánh án Lê Tiến, phiên làm việc cũng là dịp để hai bên trao đổi, thống nhất những bước đi cụ thể nhằm đưa các nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ đi vào thực chất.

Bản ghi nhớ đã tạo khuôn khổ quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác tư pháp, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức và vận hành Tòa án chuyên biệt.

Tại phiên họp, hai bên tập trung trao đổi 4 nội dung chính, gồm: Cơ chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và SICC; Chương trình thực tập tại Singapore dành cho cán bộ ngành Tòa án Việt Nam; Hội thảo quốc tế và Tọa đàm chuyên sâu.

Hai bên trao đổi, thống nhất về chương trình, quy mô, thời gian, nội dung chuyên môn và phương thức phối hợp đối với từng hoạt động; đồng thời đề xuất các công việc cụ thể, phân công đầu mối và thống nhất các bước triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, đối với Chương trình thực tập tại Singapore, hai bên trao đổi về nội dung, thành phần, quy mô, thời gian và công tác tổ chức, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của Tòa án nhân dân Việt Nam và kinh nghiệm của phía Singapore.

1786596717185-1910240446503376445-173120157097241560-8d90e94cdeee58e1ee321f68114268da-2731.jpg
Hai bên trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Tòa án chuyên biệt. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Đối với Hội thảo quốc tế, hai bên thảo luận về chủ đề, quy mô, thành phần và các nội dung chuyên môn. Hội thảo hướng tới tạo diễn đàn để các Thẩm phán, chuyên gia và cơ quan liên quan trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Tòa án chuyên biệt và những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Với Tọa đàm chuyên sâu, hai bên định hướng tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan xây dựng, tổ chức và vận hành Tòa án chuyên biệt.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi và cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Phát biểu kết thúc phiên làm việc, đồng chí Lê Tiến nhấn mạnh mong muốn hai bên thống nhất các nội dung ưu tiên, đầu mối phối hợp và các bước triển khai cụ thể, làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ trong thời gian tới.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Nhóm công tác của hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng trao đổi và cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành những hoạt động hợp tác thiết thực.

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam khẳng định cam kết chủ động phối hợp, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm của phía Singapore trong quá trình nghiên cứu xây dựng và vận hành Tòa án chuyên biệt.

Việc tăng cường trao đổi với SICC có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, đặt ra yêu cầu về một thiết chế tư pháp chuyên biệt có khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế.

Thông qua chia sẻ kinh nghiệm của Singapore, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện các vấn đề liên quan tổ chức, thẩm quyền, quy trình hoạt động và phương thức vận hành Tòa án chuyên biệt phù hợp điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Phó Chánh án Lê Tiến bày tỏ tin tưởng các hoạt động hợp tác thời gian tới sẽ góp phần triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ, hỗ trợ xây dựng và vận hành thành công Tòa án chuyên biệt, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tư pháp giữa Tòa án hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.