Tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thông qua việc thống nhất và phê duyệt Dự án JICA mới, hướng tới nâng cao hiệu quả xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách pháp luật-tư pháp.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh quan hệ hợp tác bền vững và hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực pháp luật-tư pháp đã liên tục được duy trì và phát triển suốt hơn 30 năm. Trong khuôn khổ Dự án, qua các hình thức khác nhau như hội nghị, tọa đàm, tập huấn, khảo sát thực tiễn tại Việt Nam và Nhật Bản, Việt Nam đã có cơ hội nghiên cứu, tiếp thu một cách chọn lọc các kinh nghiệm quý báu của Nhật Bản - quốc gia có hệ thống tư pháp hiện đại, để ứng dụng vào công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Những kinh nghiệm này đã góp phần tích cực vào tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong thời gian qua.

241124-tt-tinh-jica-3-1823.jpg
Tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. (Ảnh: TL)

Trên cơ sở những thành quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Chính phủ Nhật Bản, của Bộ Tư pháp Nhật Bản, của JICA trong những giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về nền tảng nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác xây dựng và tổ chức pháp luật trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc duy trì và mở rộng các dự án JICA trong thời gian tới không chỉ góp phần củng cố hiệu quả công tác giai đoạn hợp tác trước đây mà còn nâng cao năng lực để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật - lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.

241124-tt-tinh-jica-1-4283.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại lễ tổng kết. (Ảnh: TL)

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Nhật Bản, JICA Nhật Bản, Bộ Tư pháp Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng các giáo sư, các chuyên gia hai nước vì những đóng góp tâm huyết có giá trị lâu dài trong hợp tác pháp luật và tư pháp với Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phía Nhật Bản và các đối tác trong nước để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ còn lại của dự án giai đoạn 2021-2025; đồng thời tích cực chuẩn bị cho giai đoạn cộng tác mới với tầm nhìn rộng mở hơn, thực chất và bền vững hơn.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Quản đốc Dự án JICA (Bộ Tư pháp) và ông Chinone Koichi, Cố vấn trưởng JICA, chuyên gia dài hạn Dự án JICA đã trình bày báo cáo tổng kết Dự án, trong đó ghi nhận những kết quả, bài học, kinh nghiệm quý báu từ Nhật Bản trong quá trình triển khai các hoạt động; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc. Trên cơ sở đó, hai bên xác định phương hướng hợp tác tiếp theo, đáp ứng các mục tiêu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.