Tăng cường hợp tác mạnh mẽ giữa các địa phương của Việt Nam với Nhật Bản

Sáng 25/11, tại tỉnh Quảng Ninh, nhân dịp Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp một số đại biểu phía Nhật Bản tham dự Diễn đàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất vui mừng đây là diễn đàn hợp tác quy mô lớn đầu tiên giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Nhật Bản; cho biết Thủ tướng Nhật Bản cũng hết sức quan tâm quan hệ hai nước đang tiến triển tốt, trong đó quan hệ các địa phương đang phát triển rất tốt đẹp.

Thủ tướng nêu rõ, trong số các địa phương của Việt Nam, Quảng Ninh có hợp tác chặt chẽ với phía Nhật Bản, trong đó, tiêu biểu là công trình cầu dây văng Bãi Cháy; giao lưu văn hóa giữa Quảng Ninh với Nhật Bản hết sức chặt chẽ. Đại học Hạ Long đã lập khoa tiếng Nhật với mục tiêu phát triển thành nơi đào tạo tiếng Nhật tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, Thống đốc Yamamoto Ichita gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới các địa phương Việt Nam và nhân dân tại khu vực miền trung đang phải gánh chịu hậu quả của các đợt thiên tai, mưa lũ. Ông mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung, trong đó có tỉnh Gunma nói riêng, đầu tư thuận lợi vào Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bày tỏ vui mừng được tham gia Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật, Thống đốc mong tiếp tục tìm hiểu rõ hơn tình hình các tỉnh, thành phố để phát triển hơn nữa quan hệ giữa tỉnh Gunma với các địa phương của Việt Nam. Ông vui mừng được biết Thủ tướng Chính phủ cũng hết sức quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó, Gunma là tỉnh có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam; hy vọng quan hệ này ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững, mang lại lợi ích cho tỉnh Gunma và các địa phương của Việt Nam cũng như lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam trên các lĩnh vực như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường giao lưu văn hóa, trong đó Quảng Ninh là nơi có 2 Di sản Văn hóa thế giới và Di sản Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, du lịch, văn hóa hai nước; đây cũng là nơi có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị ông Yamamoto Ichita tạo điều kiện cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn thuận lợi ở tỉnh. Thủ tướng mong hai bên tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng phát triển. Gunma cần tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư vào Việt Nam; tích cực giao lưu văn hóa giữa hai nước để tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trên tinh thần tình cảm, chân thành, hiệu quả.

Tỉnh Gunma nằm ở vị trí trung tâm Nhật Bản, là quê hương của 4 đời Thủ tướng Nhật Bản (Obuchi Keizo, Nakasone Yasuhiro, Fukuda Takeo, Fukuda Yasuo). Hiện có 56 doanh nghiệp tỉnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như: nhựa, thiết bị vận tải… Tỉnh cũng đang hỗ trợ khoảng 40 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Gunma khoảng gần 16.000 người, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh.

* Tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá ông luôn là người bạn tốt, chân thành, tin cậy của nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng; đánh giá Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật có ý nghĩa rất lớn khi đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức sự kiện giao lưu giữa các địa phương hai nước; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới trên tinh thần chân thành, tình cảm, tin cậy và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong ông Takebe Tsutomu thúc đẩy, chăm lo phát triển Đại học Việt-Nhật. Về Trường đại học Hạ Long, Thủ tướng mong muốn xây dựng khoa tiếng Nhật của đại học này trở thành nơi đào tạo tiếng Nhật tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á, đầu tư nâng cấp Trung tâm văn hóa Việt Nam-Nhật Bản ở Đại học Hạ Long để góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung với Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ông Takebe Tsutomu bày tỏ Nhật Bản có tỉnh Hokkaido là tỉnh cực bắc của Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng, do đó Hokkaido đã tăng cường quan hệ hợp tác với Quảng Ninh. Năm 2019, ông đã góp phần tổ chức thành công lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hokkaido; tiếp đó là tổ chức thành công lễ hội Hokkaido tại Hạ Long.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ông cho biết, Đại học Hạ Long cũng là tâm huyết của ông, kêu gọi các tổ chức Nhật Bản hỗ trợ, nhất là hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật cho trường. Do đó, ông đề xuất hình thành một đề án đào tạo nguồn nhân lực đặt tại Đại học Hạ Long.

Ông cũng cho biết ý tưởng thành lập một trung tâm đào tạo về khoa học công nghệ Nhật Bản đặt trong Đại học Việt-Nhật. Đánh giá những sinh viên được đào tạo của Đại học Việt-Nhật thông thạo tiếng Nhật là nguồn nhân lực chất lượng cho Việt Nam và Nhật Bản, ông đề xuất hình thành “vòng tuần hoàn” giao lưu nhân lực khi đưa các sinh viên của Đại học Việt-Nhật quay vòng sang đào tạo ở Nhật Bản hoặc các thực tập sinh Việt Nam ở Nhật về học liên thông ở Đại học Việt-Nhật. Do đó, ông mong Thủ tướng Phạm Minh Chính hỗ trợ Đại học Việt-Nhật cũng như Đại học Hạ Long phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp xứng đáng vào mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.