Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam-Ấn Độ

Sáng 6/4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội cũng như việc Ấn Độ đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 18 vào tháng 6/2024; một lần nữa chúc mừng ông Om Birla được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống, Thủ tướng Ấn Độ và các vị Lãnh đạo cấp cao Ấn Độ sang thăm Việt Nam; trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội bên lề IPU-150 và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam; chia sẻ những tình cảm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4/2020, trong đó hai bên đã trao đổi các biện pháp để cùng phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về văn hóa.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cũng khẳng định, trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047 và Việt Nam phấn đấu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045, hai nước cần tiếp tục trao đổi và suy nghĩ về các biện pháp để đồng hành trong phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla cùng đánh giá cao những bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ; nhất trí tăng cường gặp gỡ thường xuyên ở tất cả các cấp, các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân; đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận, văn kiện hợp tác, trong đó có Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và Chương trình Hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2028; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về hợp tác giữa Cơ quan lập pháp của hai nước, hai nhà lãnh đạo chia sẻ đánh giá mối quan hệ này không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác được ký kết tháng 12/2016, góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc giữa Lãnh đạo Cơ quan lập pháp của hai nước, các ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận, văn kiện hợp tác hiện có giữa hai nước.

Đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác kinh tế-thương mại song phương, hai Nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ phối hợp triển khai các biện pháp đột phá nhằm đưa thương mại hai chiều sớm đạt mục tiêu tăng gấp đôi thương mại hai chiều; tăng cường hơn nữa đầu tư hai chiều tương xứng với tiềm năng.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác cùng quan tâm, trong đó có quốc phòng, an ninh, du lịch, văn hóa, tôn giáo và giao lưu nhân dân; theo đó nhấn mạnh cần sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch, xem xét đơn giản hóa các thủ tục, tiến tới khả năng miễn thị thực du lịch ngắn hạn cho khách du lịch.

Trao đổi về các vấn đề đa phương, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.