Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan

Chiều ngày 3/4, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Armenia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan. (Ảnh: ĐOÀN TẦN/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan. (Ảnh: ĐOÀN TẦN/TTXVN)

Tổng thống Vahagn Khachaturyan bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Armenia; khẳng định chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Armenia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là một dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và mở rộng hợp tác Việt Nam-Armenia.

Tổng thống Armenia cho biết, nhân dân Armenia và cá nhân ông hết sức ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi trọng Việt Nam, một dân tộc anh hùng trong đấu tranh và giải phóng dân tộc, là hình mẫu về phát triển kinh tế-xã hội đối với nhiều nước trong đó có Armenia; nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trước đây trong gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người Việt Nam sống và học tập ở Armenia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan. Ảnh: TTVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan. Ảnh: TTVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới thăm chính thức Armenia; cảm ơn sự tiếp đón chân tình, trọng thị mà các lãnh đạo cấp cao Armenia, trong đó có Tổng thống dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Vahagn Khachaturyan; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Armenia đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Armenia đã đạt được, nhất là về phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, khẳng định vị thế trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Armenia và mong muốn thúc đẩy củng cố tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác song phương toàn diện, lâu dài, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan. (Ảnh: ĐOÀN TẦN/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan. (Ảnh: ĐOÀN TẦN/TTXVN)

Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2024 và những định hướng lớn trong năm 2025 và những năm tiếp theo hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Armenia, nhất là việc Quốc hội hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, thành lập các Nhóm Nghị sỹ Armenia-Việt Nam, Việt Nam-Armenia nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai Quốc hội.

Về phần mình, Tổng thống Armenia nhấn mạnh với nền tảng quan hệ truyền thống, hữu nghị vững chắc, với mục tiêu của cả hai bên đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, y tế, du lịch, cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông để bảo đảm sự kết nối thông suốt giữa các nền kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi bên và đáp ứng nhu cầu phát triển của hai bên.

Trong bầu không khí chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Armenia trên nhiều lĩnh vực; ghi nhận việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh được triển khai tích cực, hiệu quả nhằm tiếp tục củng cố quan hệ và sự tin cậy lẫn nhau, đáp ứng lợi ích của cả hai nước; đánh giá cao đà tăng trưởng tích cực của hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, nhất là trong những năm gần đây sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu lực vào năm 2016, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 342 triệu USD; năm 2024 đạt gần 500 triệu USD, cũng như đánh giá cao việc hai nước vừa tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp đã góp phần kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Trao đổi về những định hướng lớn nhằm khai thác nhiều lĩnh vực còn nhiều dư địa nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng sự xa cách về địa lý không phải là rào cản trong quan hệ hợp tác hai nước.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hai nước sẽ phối hợp, tạo khuôn khổ pháp lý và các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước trực tiếp kết nối, tìm cơ hội hợp tác, đầu tư; tăng cường trao đổi thông tin về chính sách, thị trường; nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước khi đầu tư vào thị trường của nhau; mở rộng hợp tác thương mại-đầu tư, trong đó chú trọng các lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại sử dụng các nguyên liệu của Armenia; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới như kết nối hàng không, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, AI, chuyển đổi xanh…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng áp dụng các công nghệ tiên tiến của mình trong triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghệ - viễn thông, ứng dụng giải pháp công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, dự án phát triển công nghiệp du lịch…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, du lịch giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Armenia hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ cao, tăng cường trao đổi sinh viên để học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cùng hợp tác, phát triển. Tổng thống Armenia đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước có chính sách thị thực thuận lợi cho công dân hai nước.

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Vahagn Khachaturyan nhất trí hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Cộng đồng Pháp ngữ (APF),...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kết nối Amernia với ASEAN; đồng thời đề nghị Armenia ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Thông báo cho nhau về các sự kiện đa phương quan trọng sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo Việt Nam sẽ đăng cai Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức vào tháng 10/2025 tại Hà Nội và trân trọng mời lãnh đạo cấp cao của Armenia tới tham dự nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế chống loại tội phạm mới này.

Tổng thống Armenia đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức sự kiện quan trọng này, đồng thời thông báo Armenia sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Liên hợp quốc COP17 về đa dạng sinh học năm 2026 và mong Việt Nam sẽ cử lãnh đạo cấp cao tham dự hội nghị quan trọng này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Vahagn Khachaturyan sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Vahagn Khachaturyan vui vẻ nhận lời thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp cho cả hai phía.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.