Tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền sau sáp nhập

HĐND tỉnh Ninh Bình đã tăng cường giám sát hoạt động về “Công tác sắp xếp, tổ chức, vận hành bộ máy; việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của chính quyền địa phương cấp xã khi thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh năm 2025”

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình thực hiện giám sát hoạt động của chính quyền sau sáp nhập
Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình thực hiện giám sát hoạt động của chính quyền sau sáp nhập

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và có giải pháp tháo gỡ.

Qua hơn 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Ninh Bình hiện cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thực tế cho thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nổi lên cần được tháo gỡ, như: Cơ sở vật chất còn hạn chế, trang thiết bị làm việc phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, số hoá hồ sơ chưa bảo đảm; thời gian làm việc từ 8-12 giờ và 13-17 giờ tại một số cơ sở cấp xã/phường chưa phù hợp tình hình thực tế; một số văn bản hướng dẫn của cấp trên còn chồng chéo, điều chỉnh nhiều lần, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện... Quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính sau sắp xếp tăng lên, khối lượng công việc quản lý làm gia tăng áp lực giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công ở cấp xã tăng cao trong khi việc chuyển đổi trạng thái làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình về công tác sắp xếp, tổ chức, vận hành bộ máy; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Tam Chúc đã nêu những khó khăn và kiến nghị với đoàn về vấn đề thiếu hụt nhân sự của địa phương. Năm 2025, phường Tam Chúc được giao 36 biên chế, nhưng hiện chỉ có 31 biên chế do có 3 biên chế chưa được bố trí và 2 công chức đã nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội. Về chuyên môn, hiện nay một số vị trí công việc còn thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp, dẫn đến tình trạng công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, gây quá tải. Cán bộ thường xuyên phải làm việc quá giờ hành chính, thậm chí làm cả thứ bảy và chủ nhật để bảo đảm tiến độ; thiếu phòng làm việc và các thiết bị công nghệ thông tin cần thiết cho công tác chuyển đổi số, các vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính-ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc…

Cùng bàn về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu Vũ Văn Kỳ cho biết: Xã Hải Hậu cũng gặp phải những khó khăn sau sắp xếp như khối lượng công việc lớn, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm. Xã còn thiếu 87 giáo viên so với định mức, một số lĩnh vực đặc thù như chuyển đổi số, đất đai còn thiếu nhân lực. Một số đại biểu HĐND còn hạn chế về kỹ năng giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin… Lãnh đạo xã kiến nghị các cấp quan tâm điều chỉnh chế độ lương, phụ cấp phù hợp vị trí việc làm trong bối cảnh khối lượng công việc tăng và kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sớm bổ sung biên chế, đặc biệt là giáo viên; hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư; đồng thời hỗ trợ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu liên thông phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Ninh Bình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phù hợp định hướng phát triển. Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế-xã hội của tỉnh có bước chuyển tích cực, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển toàn diện, du lịch tiếp tục là điểm sáng, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ.

Tham gia các đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại các xã, đồng chí Lê Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận xét: Qua hoạt động giám sát, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở một số địa phương sau sáp nhập còn gặp khó khăn. Do địa bàn quản lý cấp xã mở rộng dẫn đến khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới được phân cấp, phân quyền từ cấp huyện, cấp tỉnh về nên áp lực công việc tăng cao.

Việc thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay đòi hỏi sự đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là HĐND tỉnh. Do đó, thời gian tới, HĐND tỉnh Ninh Bình quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tiếp tục đổi mới phương thức, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong các quyết sách; phát huy vai trò giám sát đối với các lĩnh vực để bảo đảm địa phương phát triển năng động, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.