Tăng cường gắn kết, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cũng như các hội đoàn người Việt, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng Việt Nam đoàn kết, tuân thủ pháp luật nước sở tại và tích cực đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2028. (Nguồn: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản)
Đại sứ Phạm Quang Hiệu (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2028. (Nguồn: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản)

Chiều 6/4, tại thủ đô Tokyo, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2028. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng đại diện các hội đoàn, cộng đồng người Việt trên khắp Nhật Bản đã tham dự sự kiện này.

Đại hội là dịp Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản tổng kết, đánh giá những thành tựu nổi bật trong hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới nhằm tăng cường gắn kết và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản phát triển.

Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản được thành lập vào ngày 6/4/2023 với mục tiêu đoàn kết, tập hợp các tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ đầu tiên (2023-2025), Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đầu năm 2024, các hội đoàn thuộc Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại bán đảo Noto (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản), nơi chịu thiệt hại nặng nề từ thảm họa động đất.

Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã phát động phong trào quyên góp hiệu quả, với hơn 3,6 tỷ đồng được huy động trong đợt đầu, ủng hộ các địa phương tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Yagi) vào tháng 9/2024.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại đại hội. (Nguồn: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản)

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại đại hội. (Nguồn: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản)

Phát biểu tại đại hội, đánh giá cao những hoạt động thiết thực vì cộng đồng của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định: Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của Liên hiệp hội cũng như các hội đoàn người Việt, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng Việt Nam đoàn kết, tuân thủ pháp luật nước sở tại và tích cực đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cần đóng góp tích cực hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với vai trò là cộng đồng kiều bào người Việt Nam lớn thứ 2 ở nước ngoài.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn thành viên cần tổ chức thực hiện các hoạt động thực chất, bài bản và có hệ thống, nhất là trong các lĩnh vực hỗ trợ người lao động, phổ biến pháp luật của nước sở tại, quảng bá văn hóa Việt Nam, giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ... Đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các hội, đoàn còn non trẻ trong quá trình tổ chức và hoạt động.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản nhiệm kỳ 2025-2028. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn hiện là CEO của Aikai Group và được chính quyền tỉnh Ibaraki bổ nhiệm là Ủy viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch toàn diện tỉnh Ibaraki nhiệm kỳ 2025-2027.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2028 phát biểu tại đại hội. (Nguồn: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản)

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2028 phát biểu tại đại hội. (Nguồn: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản)

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ II, trong đó tập trung vào hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản cũng như phát huy sự tham gia tích cực từ các hội đoàn trong việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho cộng đồng người Việt.

Ngoài ra, Liên hiệp hội và các Hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các hội đoàn Nhật Bản để triển khai các chương trình ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.