Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Chiều 19/5 (giờ địa phương), ngay sau khi tới Hiroshima tham dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, hiện có gần 500 nghìn người Việt Nam ở Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở nước này.

Nhìn chung người Việt Nam ở Nhật Bản trẻ, năng động, dần hình thành cộng đồng, bước đầu gia tăng trí thức, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương, đất nước. Chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập.

Đại sứ cũng cho biết, hiện có 19 hội người Việt Nam ở Nhật Bản, trong đó có 8 hội trải khắp đất nước Nhật Bản. Vừa qua, Liên hiệp hội người Việt Nam toàn Nhật Bản đã được thành lập, là một bước phát triển mạnh mẽ về chất đối với bà con cộng đồng.

Hiện có khoảng 50 nghìn người Việt Nam ở vùng Trung Nam Nhật Bản, trong đó có đến 90% là du học sinh; các doanh nghiệp trẻ của Việt Nam cũng hoạt động tích cực ở đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại khu vực Kyushu (phía nam Nhật Bản), số lượng người Việt sinh sống, học tập cũng ngày càng gia tăng, hiện đạt 50 nghìn người. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản luôn quan tâm công tác bà con cộng đồng, trong đó chú trọng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong cộng đồng...

Giáo sư Trần Đăng Xuân, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại vùng Trung Nam Nhật Bản bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang dự Hội nghị Cấp cao G7 mở rộng, cho rằng đây là niềm tự hào về vai trò, vị thế của đất nước.

Ông cho biết, trong hội có nhiều người là nhà khoa học luôn hướng về Tổ quốc, hợp tác với các nhà khoa học Nhật Bản để tạo ra giống lúa ngon, sớm được áp dụng canh tác tại Việt Nam; chuyển giao công nghệ mới trong sinh sản trên lợn về áp dụng trong nước để tăng hiệu quả trong chăn nuôi; mời nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư tại Việt Nam…

Giáo sư đề xuất Chính phủ xem xét tăng hơn nữa kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học, quan tâm nhiều hơn đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, ở Nhật Bản nói riêng.

Lãnh đạo các Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hiroshima, Hiệp hội Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, Hiệp hội thương mại Nhật-Việt tại Osaka phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ bà con luôn có lòng yêu nước nồng nàn, hướng về Tổ quốc; luôn hết mình học tập, nghiên cứu khoa học, sau này được đem sức mình về đóng góp cho phát triển quê hương, đất nước; luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức để hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản, tập trung kết nối các Quỹ doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư…

Bà con mong muốn Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ bà con cộng đồng ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước; tổ chức nhiều sự kiện văn hoá lớn tại Nhật Bản để tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp gỡ bà con cộng đồng; ấn tượng về các phát biểu của bà con rất tâm huyết. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chào thân thiết nhất tới bà con.

Thủ tướng nêu rõ, chưa bao giờ, quan hệ hai nước lại phát triển tốt đẹp như hiện nay. Từ khi Thủ tướng Fumio Kishida lên nắm quyền gần hai năm qua, hai Thủ tướng đã gặp nhau sáu lần với nhiều nội dung thiết thực, những dự án, chương trình hợp tác lớn và quan trọng, trong đó có vấn đề cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.

Điều này phản ánh đúng thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác chặt chẽ, hiệu quả.

Thời gian qua, hai bên có nhiều cuộc trao đổi đoàn cấp cao; Nhật Bản là đối tác lớn nhất của Việt Nam về ODA, đối tác lớn thứ hai về lao động, đứng thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại.

Điều này khẳng định tầm quan trọng, vai trò, vị trí của hợp tác hai nước và chúng ta tiếp tục có nhiều chương trình thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác này.

Chính phủ Nhật Bản luôn đề cập sự cần thiết tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược ở Việt Nam. Việt Nam và Nhật Bản là hai nước tích cực, đã thúc đẩy và tiến tới ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Khi quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp thì công dân nước này cũng có điều kiện thuận lợi để làm ăn, sinh sống ở nước kia.

Theo Thủ tướng, bà con cần quan tâm, chăm lo cho chính mình, cho người thân gia đình, bạn bè và cộng đồng, đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước xuyên suốt, coi bà con cộng đồng người Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước có trách nhiệm với công dân Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc mình; nêu rõ, chúng ta cần nuôi dưỡng cho các thế hệ lòng yêu nước, thương dân, mong muốn cống hiến, đóng góp cho đất nước. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho bà con sinh sống, học tập thuận lợi ở nước ngoài; quan tâm quyền lợi chính đáng của bà con..

Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước xuyên suốt, coi bà con cộng đồng người Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước có trách nhiệm với công dân Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc mình; nêu rõ, chúng ta cần nuôi dưỡng cho các thế hệ lòng yêu nước, thương dân, mong muốn cống hiến, đóng góp cho đất nước. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho bà con sinh sống, học tập thuận lợi ở nước ngoài; quan tâm quyền lợi chính đáng của bà con.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chia sẻ với bà con về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước gần đây với nhiều thành tựu lớn, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta càng ngày càng tự hào về đất nước, dân tộc Việt Nam, dù bất cứ hoàn cảnh nào, thời kỳ nào cũng thể hiện ý chí quật cường, vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng vui mừng vì bà con cộng đồng luôn có tinh thần đổi mới sáng tạo, lập nghiệp; Chính phủ có trách nhiệm tạo điều kiện để bà con cộng đồng có môi trường hoạt động thuận lợi nhất; mong bà con đóng góp ý kiến về việc này.

Thủ tướng cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài đều đề nghị chính quyền sở tại tạo điều kiện cho bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập thuận lợi.

Thủ tướng mong bà con tuân thủ luật pháp sở tại, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đại sứ quán, Lãnh sự quán phải luôn quan tâm, gần gũi, giữ chặt mối liên hệ với bà con để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. "Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải xem bà con như người thân trong gia đình mình để xử lý các vấn đề liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của công dân".

Thủ tướng trân trọng chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khoẻ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới bà con cộng đồng; mong bà con luôn phát triển, vươn lên trong cuộc sống, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, những kiến nghị của bà con, Chính phủ sẽ cụ thể hoá vào các cơ chế, chính sách để góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con sinh sống, học tập tại nước ngoài nói chung, Nhật Bản nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.