Tăng cường công cụ quản lý rác thải nhựa trong du lịch Việt Nam

Thuộc hợp phần của dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp triển khai, cuộc thi thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch đã chính thức được phát động sáng 28/9 tại Hà Nội.
Các sản phẩm thân thiện với môi trường được sử dụng tại khu nghỉ dưỡng không rác thải nhựa đầu tiên ở Việt Nam. (Ảnh: VITA)
Các sản phẩm thân thiện với môi trường được sử dụng tại khu nghỉ dưỡng không rác thải nhựa đầu tiên ở Việt Nam. (Ảnh: VITA)

Phát biểu tại buổi phát động cuộc thi, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững du lịch, sự bảo tồn và đa dạng sinh học,... ảnh hưởng tới hình ảnh, sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

Nhận thức được điều đó, VITA đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch và nhận được sự hỗ trợ từ UNDP qua dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam". Kể từ khi thực hiện cho đến nay tại Việt Nam, dự án đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Việt Nam phát biểu tại buổi phát động cuộc thi thiết kế Ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch. (Ảnh: T.LINH)

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Việt Nam phát biểu tại buổi phát động cuộc thi thiết kế Ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch. (Ảnh: T.LINH)

Ngày 9/9 vừa qua, tại Hội An, VITA đã chính thức công bố khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An River Resort trở thành khu lưu trú đầu tiên ở Quảng Nam đạt chuẩn không rác thải nhựa. Đây cũng là khu nghỉ dưỡng, khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên tại Việt Nam.

Tiếp tục triển khai hiệu quả dự án, nhằm "thu thập dữ liệu thống kê cụ thể về rác thải nhựa, Hiệp hội và dự án triển khai cuộc thi thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa để các cơ sở du lịch, dịch vụ có thể triển khai sử dụng”, ông Vũ Thế Bình cho hay.

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, ước tính lượng chất thải nhựa do khách du lịch thải ra các khu du lịch biển Việt Nam đến năm 2019 là khoảng 230.110 tấn, trung bình một ngày mỗi khách du lịch thải ra môi trường từ 5-10 túi nylon; 2-4 vỏ chai nhựa, hộp sữa và các vật dụng cá nhân bằng nhựa dùng 1 lần khác.

Mục tiêu của việc xây dựng ứng dụng (apps) giúp nâng cao nhận thức và cung cấp công cụ quản lý rác thải nhựa cho doanh nghiệp du lịch, cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và cộng đồng dân cư. Kết quả của ứng dụng cũng sẽ giúp cung cấp những giải pháp, sáng kiến để hạn chế tác động của rác thải nhựa đối với hoạt động du lịch.

Ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Chủ nhiệm đề án, thông tin thêm, ứng dụng này còn là công cụ để giúp cơ quan quản lý Nhà nước giám sát, báo cáo quản lý rác thải nhựa; làm cơ sở để xây dựng định hướng về chính sách giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động du lịch. Đối với doanh nghiệp du lịch giúp nhân sự quản lý doanh nghiệp nắm rõ tình hình về rác thải nhựa trong cơ sở của mình; giúp cho doanh nghiệp có thể đăng ký và tham gia thực hiện Bộ tiêu chí doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa.

Ban Tổ chức trình bày về quy cách, nội dung của Ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. (Ảnh: T.LINH)

Ban Tổ chức trình bày về quy cách, nội dung của Ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. (Ảnh: T.LINH)

Đối với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các Hiệp hội du lịch địa phương, thông qua ứng dụng sẽ nắm được thông tin tình hình thực hiện quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch thành viên trên địa bàn; trích xuất số liệu thống kê theo địa bàn, theo thời gian; theo dõi tình hình thực hiện Bộ tiêu chí, phân loại doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, sản phẩm dự thi gồm 3 phần: Phần mềm (apps) và các tài liệu hướng dẫn của phần mềm, bản thuyết minh mô tả, thông tin về tổ chức/cá nhân theo mẫu.

Bài tham gia cuộc thi được gửi về Văn phòng Hiệp hội Du lịch Việt Nam trước ngày 10/11/2023. Giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng; 1 giải Nhì và các giải Khuyến khích.

Ứng dụng dự kiến sẽ công bố tại hội chợ du lịch quốc tế VITM Cần Thơ dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2023.

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam” do VITA đề xuất và được UNDP chấp thuận tài trợ thực hiện trong 2 năm 2023-2024 với 3 hợp phần chính: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; Thí điểm áp dụng các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa tại một số khu/điểm du lịch tại Ninh Bình và Quảng Nam, áp dụng thí điểm và ban hành “Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa”; Xây dựng Kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch và ứng dụng quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển. 

“Tourism Innovators 2025” được tổ chức để khuyến khích ý tưởng sáng tạo, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển du lịch bền vững từ ý tưởng của người trẻ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thúc đẩy du lịch bền vững từ sáng kiến của những người trẻ

sân chơi học thuật ý nghĩa, Cuộc thi “Tourism Innovators 2025” do Khoa Du lịch, Trường Ngoại ngữ và Du lịch (Đại học Công nghiệp Hà Nội) tổ chức không chỉ khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, thúc đẩy du lịch bền vững từ ý tưởng thiết thực của người trẻ.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội, thông qua các chương trình hành động, gắn đề án, dự án cụ thể.

Du khách nước ngoài đến tham quan nhà cổ ông Kiệt vào ngày 2/12/2025.

Trăm năm làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp trên địa bàn xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII. Từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trên vùng đất này có nhiều ngôi nhà được xây cất bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, cao và rộng, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. 

Khách tham quan trải nghiệm, gọi chim bồ câu về đình làng Thắng Tam.

Đình làng vào tour du lịch

Trải qua hàng trăm năm với bao biến đổi thăng trầm, những mái đình xưa ở các địa phương ven biển phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh như: Vũng Tàu, Long Hương, Long Hải, Phước Hải... vẫn hiện hữu như một chứng tích sinh động cho bề dày truyền thống văn hóa lịch sử. 

Thành phố Đà Nẵng như "bồng bềnh" giữa biển, trời và mây trong sáng 2/12.

[Ảnh] Đà Nẵng đẹp bình yên sau đợt "triền miên mưa lũ"

Sau những đợt mưa lũ triền miên, Đà Nẵng những ngày gần đây như bừng tỉnh, với sự mát mẻ dễ chịu cùng một "thứ thời tiết say đắm lòng người". Người dân và du khách có mặt tại "thành phố đáng sống" lúc này có thể thảnh thơi tận hưởng từng vạt nắng và ngắm nhìn thành phố bình yên, tuyệt đẹp.

Chiều vàng trên Bến Ninh Kiều.

[Ảnh] Mênh mang sông nước Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ nằm bên dòng sông Hậu. Nổi bật là Bến Ninh Kiều với khung cảnh lung linh, như bức họa đầy cảm xúc, thu hút du khách. Nơi đây còn có chợ nổi Cái Răng, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là địa điểm du khách có thể trải nghiệm nét văn hóa của miền tây sông nước.

Quang cảnh buổi làm việc về nội dung phát triển đầm Đề Gi.

Gia Lai khởi động hai dự án chiến lược tại đầm Đề Gi và Cát Tiến

Sáng 28/11, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức 2 buổi làm việc với các nhà đầu tư chiến lược nhằm triển khai các dự án đô thị, du lịch quy mô lớn tại đầm Đề Gi và xã Cát Tiến. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa-thể thao quốc tế.