Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm

Dịp cuối năm, hoạt động buôn lậu tại tỉnh Quảng Ninh lại tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, nhất là tại các cửa khẩu, biên giới, các đường mòn, lối mở...

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra hộ kinh doanh ở phường Móng Cái 2.
Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra hộ kinh doanh ở phường Móng Cái 2.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm kinh tế trên tuyến biên giới.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 816 vụ vi phạm với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Trong đó, 416 vụ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, với giá trị hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 10 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm nội tạng động vật, chân gà, xúc xích đông lạnh, thủy hải sản (mực ống, hàu, ngao) cùng bánh kẹo, sữa, nước giải khát không rõ nguồn gốc.

Còn theo thống kê của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh từ đầu năm đến nay, đã bắt giữ, xử lý 18 vụ với 31 đối tượng cùng 24 phương tiện vận chuyển trái phép khí cười qua biên giới; tang vật thu giữ 9.809 kg khí N2O chứa trong 4.926 bình kim loại, trị giá 605 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng này lợi dụng một số người dân tộc thiểu số để thuê vận chuyển hàng hóa trái phép.

Mới đây, ngày 24/8, tại khu vực Nhà văn hóa thôn Phặc Chè, xã Hoành Mô, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện đối tượng Dường A Nhì, sinh năm 1993, trú tại xã Hoành Mô vận chuyển 40 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa tổng cộng 160 bình kim loại có in dòng chữ “DO NOT REFILL”, nghi là khí cười. Qua đấu tranh, đối tượng Nhì khai nhận vận chuyển thuê các bình khí cười cho một đối tượng quen qua mạng xã hội để lấy tiền công 4 triệu đồng.

Trên tuyến đường bộ, mới đây, ngày 28/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã kiểm tra xe ô-tô khách biển số 29F- 023.69 do Nguyễn Duy Sơn, sinh năm 1974 ở khu Trạo Hà, phường Đông Triều điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 5 thùng xốp, bên trong chứa xúc xích, cá viên chiên, nem chiên, bánh càng cua có khối lượng khoảng 350 kg được đóng thành các túi nhỏ cùng 10 thùng đồ chơi, có nhãn mác nước ngoài. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho đội Quản lý thị trường số 7 xác minh, xử lý theo quy định.

Trong 9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.453 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với tổng trị giá hàng hóa vi phạm 45,5 tỷ đồng; trong đó, đã xử lý hình sự 46 vụ với 107 đối tượng và xử lý vi phạm hành chính 2.400 trường hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng cho biết: Ban Chỉ đạo 389 xác định không chỉ đẩy mạnh đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở tháng cao điểm Chính phủ phát động mà còn duy trì thường xuyên, quyết liệt, với các giải pháp cụ thể. Qua đó từng bước nâng cao năng lực quản lý, phân định trách nhiệm, chức năng, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị-xã hội vào cuộc. Các đơn vị chức năng tuyên truyền đến người dân không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp...

Theo nhận định của lực lượng chức năng, tại các tuyến biên giới đường bộ nơi có cửa khẩu như Móng Cái, Hải Hà và Bình Liêu, hoạt động vận chuyển trái phép qua biên giới một số hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm vẫn tiềm ẩn nguy cơ và diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, qua kiểm tra, đấu tranh và kiểm soát địa bàn cho thấy, những tháng cuối năm này, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép pháo, gia cầm giống, các sản phẩm nội tạng thịt lợn có dấu hiệu gia tăng.

Trên tuyến đường biển, các đối tượng thường lợi dụng bờ biển dài, địa hình phức tạp, nhiều luồng lạch, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa tiêu dùng trong nội địa tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tồn tại nạn kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc.

Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm soát, song công tác phòng, chống buôn lậu vẫn gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, địa hình biên giới phức tạp, các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng kẽ hở trong thương mại điện tử, trong khi một số quy định pháp luật và chế tài xử phạt chưa theo kịp, chưa đủ sức răn đe.

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng cấm có chiều hướng diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng, các địa phương, nhất là địa bàn có cửa khẩu, biên giới, nhiều đường mòn, lối mở, tăng cường đấu tranh hơn nữa với loại tội phạm này vào các thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.