Tân Thủ tướng Anh nhấn mạnh ưu tiên ổn định kinh tế

Phát biểu sau khi trở thành tân Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak (R.Xu-nác) nhấn mạnh cam kết đặt sự ổn định nền kinh tế và khôi phục lòng tin của người dân vào trọng tâm chương trình nghị sự của chính phủ mới. Thừa nhận Anh đang đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc, Thủ tướng Rishi Sunak cảnh báo sẽ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn vì tình hình kinh tế của đất nước.
Ông Rishi Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi được Vua Charles III bổ nhiệm. (Ảnh REUTERS)
Ông Rishi Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi được Vua Charles III bổ nhiệm. (Ảnh REUTERS)

Trước đó, truyền thông Anh đưa tin, ông Rishi Sunak ngày 25/10 đã chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi được Vua Charles (Sác-lơ) III bổ nhiệm trong buổi lễ tại Điện Buckingham. Tại buổi lễ, Vua Charles III đã yêu cầu ông Sunak thành lập chính phủ mới, sau khi chấp nhận đơn từ chức của bà Liz Truss (L.Tra-xơ).

Tân Thủ tướng Anh đã khẩn trương kiện toàn bộ máy Chính phủ sau khi nhiều bộ trưởng dưới thời cựu Thủ tướng Liz Truss từ chức hoặc bị sa thải. Đáng chú ý, ông Jeremy Hunt (G.Hăn) vẫn đảm nhận vai trò Bộ trưởng Tài chính. Ông Dominic Raab (Ra-áp) trở lại vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly (G.Cle-vơ-li) và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace (B.Oan-lết) vẫn tại vị. Đối thủ của ông Sunak trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng, bà Penny Mordaunt (P.Mo-đan) vẫn giữ vị trí lãnh đạo Hạ viện.

Dù Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố loại bỏ khả năng tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, tuy nhiên tờ The Independent cho biết phần lớn cử tri Anh muốn tiến hành tổng tuyển cử ngay để đưa ra lựa chọn của mình. 61% số cử tri Anh được hỏi, trong đó 38% là những người ủng hộ đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2019, cho rằng thủ tướng mới cần giành được quyền lực bằng cách yêu cầu một tổng tuyển cử ngay lập tức.

Ngay sau khi ông Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (E.Ma-crông) đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn duy trì hợp tác với Anh. Tổng thống Mỹ Joe Biden (G.Bai-đơn) cho rằng việc ông Sunak được chọn làm lãnh đạo đảng Bảo thủ và trở thành Thủ tướng Anh là quyết định đột phá và rất quan trọng. Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Anh.

Chúc mừng ông Sunak chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết tuân thủ thỏa thuận Brexit (Anh rời EU). Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (U.Lây-en) khẳng định, EU hy vọng thiết lập mối quan hệ vững mạnh với Anh, qua đó tuân thủ tuyệt đối thỏa thuận Brexit. Thủ tướng Ireland Micheal Martin (M.Mác-ti) kêu gọi người đồng cấp Anh nhanh chóng phối hợp tìm giải pháp cho các vấn đề liên quan Nghị định thư Bắc Ireland.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.