Tầm soát sớm để ngăn chặn “hiệu ứng domino” của bệnh vảy nến

Hiểu rõ “hiệu ứng domino” của bệnh vẩy nến - tức là những bệnh có thể đồng mắc, mọi người sẽ biết cách ngăn chặn ngay từ đầu bằng điều trị sớm-đúng, kết hợp tầm soát các bệnh đồng mắc và chăm sóc lối sống lành mạnh để giảm biến chứng và nâng chất lượng sống.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu.

Ngày 26/10, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Hội Da liễu Việt Nam và Hội Vảy nến Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Vảy nến Thế giới với chủ đề "Bệnh vẩy nến và các biện pháp đồng mắc - tìm hiểu về "Hiệu ứng Domino" và triển khai tuần lễ khám, tư vấn miễn phí bệnh vẩy nến.

Không chủ quan khi thấy có những mảng đỏ trên da

Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, vảy nến là một bệnh da mạn tính, ảnh hưởng khoảng 2-3% dân số, gây tác động lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hiện nay, bệnh chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn, do đó việc quản lý và theo dõi lâu dài đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược điều trị.

Bệnh vảy nến không chỉ là những mảng đỏ, vảy trắng trên da mà đó còn là tình trạng viêm hệ thống có thể kéo theo những “viên domino” khác như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, thậm chí ảnh hưởng tâm lý-tâm thần (lo âu, trầm cảm).

Và ở một số người bệnh, “domino” viêm khớp vảy nến có thể âm thầm xuất hiện với đau-cứng khớp buổi sáng, sưng ngón tay/chân, đau gót chân… Tình trạng này có thể để lại những di chứng nặng nề, ảnh hưởng nhiều chất lượng cuộc sống, công việc của bệnh nhân.

p1155768.jpg
Bệnh nhân vảy nến tham gia chương trình.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Phượng, Trưởng Khoa Điều trị nội trú Ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, bệnh viện đang quản lý 5.000 bệnh nhân vảy nến. Trung bình mỗi ngày, Khoa Điều trị nội trú Ban ngày tiếp nhận khoảng 20-30 bệnh nhân điều trị nội trú. Trong số đó, có không ít bệnh nhân đến khám muộn, bỏ lỡ thời gian điều trị sớm.

Bác sĩ Phượng dẫn chứng một trường hợp còn trẻ 36 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh vảy nến, có tổn thương khớp từ nửa năm trước. Nhưng thay vì đến cơ sở y tế khám bệnh, bệnh nhân tự đi điều trị bằng các thuốc nam, thuốc bắc, thuốc không rõ nguồn gốc. Cho tới khi thấy những biểu hiện trầm trọng hơn, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám.

"Khi đó, bệnh nhân đã mắc tổn thương cơ xương khớp nặng nề. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng phải cáng đến, không thể đi lại được, tổn thương da toàn thân. Rất may là bệnh nhân đã được chúng tôi lựa chọn phác đồ điều trị kịp thời, hiện đã đi lại được", bác sĩ Phượng cho hay.

p1155756.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Phượng, Trưởng Khoa Điều trị nội trú Ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ kiến thức cho người bệnh.

Bác sĩ Phượng chia sẻ, nếu thấy trên da nổi những mảng đỏ, bong tróc, mọi người cần đi khám để chẩn đoán chính xác bệnh xem bệnh chữa khỏi hay cần điều trị lâu dài. Một số trường hợp khi không đi khám bác sĩ chuyên khoa, có nguy cơ bị chẩn đoán sai, điều trị sai như điều trị corticoid kéo dài sẽ gây nên các biến chứng nặng như gây đỏ da toàn thân, tổn thương nguy cơ xương khớp, suy thận...

Giảm phân biệt, kỳ thị - cần sự chung tay của cả cộng đồng

Xu hướng số lượng bệnh nhân mắc bệnh vảy nến ngày càng tăng lên do nhận thức và quan tâm về sức khỏe của người dân được cải thiện, cũng như sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người còn e ngại, kỳ thị và cho rằng bệnh vảy nến là bệnh lây nhiễm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Do đó, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và sự hỗ trợ của gia đình là rất quan trọng.

Nhấn mạnh đến việc tạo dựng hệ thống chăm sóc liên tục, chuyên sâu cho người bệnh là điều hết sức cần thiết và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, trong nhiều năm qua, với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về da liễu, bệnh viện luôn tiên phong trong công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế; đồng thời không ngừng nỗ lực để mang đến chất lượng điều trị tốt nhất và cuộc sống tự tin hơn cho người bệnh vảy nến.

df6c7941-2a68-417b-9f00-f3396db9d-5962.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương - Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương khám cho bệnh nhân.

Trên nền tảng đó, bệnh viện đã và đang phối hợp với nhiều bệnh viện da liễu tại các tỉnh, thành phố và một số bệnh viện đa khoa trên cả nước để thành lập các phòng khám chuyên đề vảy nến.

"Các phòng khám này nhằm cung cấp dịch vụ điều trị chuyên sâu, giảm tải cho tuyến trung ương, đồng thời giúp người dân ở các địa phương được tiếp cận với phương pháp điều trị hiện đại, hiệu quả, chi phí hợp lý và hạn chế việc phải di chuyển xa. Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới chuyên môn, hướng tới mục tiêu quản lý bệnh nhân vảy nến toàn diện, liên tục và bền vững", Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành nói.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, bệnh viện cũng luôn quan tâm tới công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng người bệnh. Những buổi gặp gỡ, sinh hoạt của Hội Vảy nến Việt Nam, với sự đồng hành của các bác sĩ, chuyên gia, đã góp phần giúp người bệnh hiểu hơn về căn bệnh của mình, có niềm tin và nghị lực để sống tích cực, lạc quan hơn.

Tại phòng khám quản lý bệnh tự miễn và vảy nến, bệnh viện xây dựng lộ trình điều trị-theo dõi-quản lý-tầm soát bệnh đồng mắc bài bản cho từng người bệnh, từ tư vấn lối sống đến phối hợp chuyên khoa khi cần. Mục tiêu không chỉ là kiểm soát tổn thương da, mà còn bảo đảm sức khỏe bền vững cho toàn cơ thể của bạn.

p1155805.jpg
Những buổi gặp gỡ, sinh hoạt của Hội Vảy nến Việt Nam, với sự đồng hành của các bác sĩ, chuyên gia, đã góp phần giúp người bệnh hiểu hơn về căn bệnh của mình, có niềm tin và nghị lực để sống tích cực, lạc quan hơn.

Bác sĩ Phượng nhấn mạnh, bệnh vảy nến có yếu tố di truyền, không lây nhiễm qua tiếp xúc. Tùy từng diễn biến của bệnh, các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp. Hiện nay, phương pháp được coi là tiên tiến nhất chính là sử dụng thuốc sinh học với hiệu quả điều trị có thể đạt 90-100% cải thiện tình trạng bệnh. Tuy nhiên, chi phí điều trị bằng thuốc sinh học rất cao, khoảng 10-20 triệu đồng/tháng, chỉ được bảo hiểm y tế chi trả 50%, gây khó khăn cho bệnh nhân.

Để giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân, các bệnh viện và các hãng dược phẩm đang nỗ lực đề xuất tăng tỷ lệ chi trả bảo hiểm lên 100% như các loại thuốc khác, hoặc có các chương trình hỗ trợ chi phí điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.