Tái tạo gương mặt mới cho người đàn ông mang khối u kỳ dị trên mặt

Sau 12 ngày phẫu thuật, người đàn ông mang khối u kỳ dị Thào A Tu (dân tộc Mông) đã được các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương loại bỏ khối u dài 20 cm, tái tạo lại gương mặt mới. 

Bệnh nhân Thào A Tu đã có diện mạo mới sau khi loại bỏ khối u kỳ dị.
Bệnh nhân Thào A Tu đã có diện mạo mới sau khi loại bỏ khối u kỳ dị.

Bệnh nhân Thào A Tu (Huổi Bắc, Pha Mu, Than Uyên, Lai Châu) ở tuổi 52 nhưng già hơn so với tuổi vì khối u kỳ dị trên mặt có kích thước rất lớn. Đặc biệt khối u má phải gây biến dạng khuôn mặt. Anh có tiền sử nghiện heroin hơn 10 năm nên cuộc phẫu thuật cho anh gặp rất nhiều khó khăn.

PGS, TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết, dù đây không phải là bệnh nhân có khối u vùng mặt lớn nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận. Nhưng khối u của bệnh nhân đã xâm lấn vào các tổ chức cơ, gây khó khăn cho quá trình mổ.

Tái tạo gương mặt mới cho người đàn ông mang khối u kỳ dị trên mặt -0
 Bệnh nhân trước đó mang một khối u kỳ dị trên mặt.

Kế hoạch phẫu thuật loại bỏ khối u được dự kiến diễn ra trong 6-8 giờ. Tuy nhiên, với việc lên kế hoạch chi tiết và sử dụng các phương pháp can thiệp hiện đại, ca mổ chỉ diễn ra hơn 3 giờ đồng hồ.

“Đến hôm nay, bệnh nhân Thào A Tu đạt tiêu chí ra viện. Khối u được cắt bỏ và bệnh nhân được bảo tồn tối đa chức năng thẩm mỹ, không có biến chứng gì, không bị liệt cơ mặt, mắt trong bị trễ, phục hồi sức khỏe tốt”, bác sĩ Bính nói.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phẫu thuật, PGS, TS Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách chuyên môn quá trình phẫu thuật và hậu phẫu cho biết, dự đoán trong quá trình mổ bệnh nhân sẽ mất máu lớn nên đã chuẩn bị sẵn 1 đơn vị máu.

“Bệnh nhân này do có tiền sử nghiện heron nên quá trình gây mê hết sức thận trọng để không làm tăng huyết động trong quá trình mổ”, bác sĩ Bình cho hay.

Kíp phẫu thuật đã sử dụng nhiều biện pháp khoa học hiện đại, dùng 6 biện pháp đồng thời như nút mạch, gây mê hạ huyết áp chỉ huy và kiểm soát huyết động bằng đường truyền tĩnh mạch trung tâm, đo huyết áp động mạch xâm lấn... để hạn chế mất máu. Vì thế, cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ trong 3 giờ đồng hồ và không phải sử dụng đến máu dự trữ. 

PGS, TS Lê Ngọc Tuyến, Phụ trách khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết, khối xu xơ thần kinh của bệnh nhân Thào A Tu đã có sự phát triển xen kẽ vào cơ, không còn ranh giới tổ chức giải phẫu lành và u. U xơ này xâm lấn tuyến nước bọt mang tai nên làm kích thước tuyến phì đại.

“Khi phẫu thuật, chúng tôi cũng đặt mục tiêu đề ra, giải quyết vấn đề bệnh lý, thẩm mỹ, bảo tồn thần kinh 7, không bị sa trễ mi mắt. Khối u được lấy ra có chiều dài phải 20 cm, chiều rộng 10 cm và chiều sâu cũng 10 cm. Đánh giá hiện tại vết mổ liền tổn thương, không đọng dịch.

Ngày mai, chúng tôi sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Tuy nhiên, do cấu trúc giải phẫu bị xâm lấn phá hủy; mức độ xâm lấn còn tiếp tục nên trong khoảng tháng tới đây, gương mặt bệnh nhân vẫn còn bị phù nề, chưa thể trở lại như người bình thường”, bác sĩ Tuyến cho hay.

Tái tạo gương mặt mới cho người đàn ông mang khối u kỳ dị trên mặt -0
 Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện vào ngày mai, 14/12.

Xúc động vì đã được loại bỏ khối u đeo bám anh suốt 10 năm qua, bệnh nhân Thào A Tu tâm sự, anh như được tái tạo lại cuộc đời mới. Nhờ có sự hỗ trợ của bệnh viện và các nhà hảo tâm, anh mới có cơ hội loại bỏ được khối u kỳ dị này. 

Theo Giám đốc Trần Cao Bính, u xơ thần kinh có khả năng tái phát rất cao. Để bảo đảm chức năng thẩm mỹ nhất có thể, sau 3 tháng, các bác sĩ sẽ đánh giá xem xét lại tình trạng của bệnh nhân Thào A Tu để xem có phẫu thuật tiếp hay không.

Ngày mai, bệnh viện sẽ cử một kíp nhân viên y tế đưa bệnh nhân về tận quê tại Than Uyên, Lai Châu.

Giám đốc Trần Cao Bính cũng mong muốn cộng đồng sẽ tiếp tục chung tay cùng bệnh viện để hỗ trợ những người không may mắn như anh Thào A Tu có cơ hội được phẫu thuật gương mặt, có được diện mạo mới. 

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.