Tại sao vaccine đậu mùa khỉ cho trẻ em ở Cộng hòa Dân chủ Congo bị trì hoãn?

Tuần này Cộng hòa Dân chủ Congo bắt đầu tiêm vaccine đậu mùa khỉ cho người lớn ở thủ đô Kinshasa, nhưng trẻ em, nhóm dễ bị tổn thương nhất, vẫn chưa có vaccine do vướng rào cản pháp lý.
Một bệnh nhân đậu mùa khỉ đang được bôi thuốc lên da. Ảnh Reuters.
Một bệnh nhân đậu mùa khỉ đang được bôi thuốc lên da. Ảnh Reuters.

Chính phủ Nhật Bản mới đây tuyên bố tặng hơn 3,05 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ LC16m8 cùng với kim tiêm chuyên dụng được phát triển bởi công ty KM Biologics từ kho dự trữ quốc gia cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là gói tài trợ lớn nhất được công bố cho đến nay để ứng phó với tình trạng khẩn cấp bệnh đậu mùa khỉ hiện tại.

Tiến sĩ Yukiko Nakatani, Trợ lý Tổng giám đốc WHO về Tiếp cận Thuốc và sản phẩm y tế, cho biết: "Việc WHO đưa vaccine LC16m8 chống lại bệnh đậu mùa khỉ vào danh sách sử dụng khẩn cấp đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phản ứng của chúng tôi đối với tình trạng khẩn cấp hiện tại, cung cấp một lựa chọn mới để bảo vệ mọi nhóm dân số, bao gồm cả trẻ em".

Tháng trước WHO đã phê duyệt sử dụng Jynneos-vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ, của hãng dược phẩm Bavarian Nordic (Đan Mạch) cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Đây là nhóm đối tượng được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đang gây ra mối lo ngại toàn cầu.

Vào đầu tuần trước, vaccine LC16m8 của Nhật Bản đã được WHO chấp thuận khẩn cấp và Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã chấp thuận vào tháng 6 vừa qua. Nhưng các công ty bảo hiểm của nhà sản xuất vaccine cho biết họ không chi trả cho những khiếu kiện về tác dụng phụ đối với các loại vaccine được sự chấp thuận nhanh chóng như vậy.

Cộng hòa Dân chủ Congo và Nhật Bản đã mất thời thời gian để đàm phán về một vấn đề quan tâm chung: ai sẽ bồi thường tiền nếu như vaccine có tác dụng phụ không mong muốn xảy ra. Congo cho biết, vấn đề hiện đã được giải quyết.

Bộ trưởng Y tế Congo Samuel Roger Kamba Mulamba phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kinshasa đầu tháng này, cho biết: “Khi tôi đọc hợp đồng (tặng), tôi đã nói thêm rằng, cả hai nước đều phải chịu trách nhiệm nếu bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra. Đó là lý do tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy, vì đã được chuyển trở lại Nhật Bản. Bây giờ "mọi thủ tục đã hoàn tất".

Nếu không có các điều khoản rõ ràng, chính phủ các nước nghèo hơn lo bị bỏ mặc cho các khiếu kiện. Chính phủ các nhà tài trợ thường cũng không muốn như vậy. Vấn đề có thể chi trả số tiền lớn trong trường hợp xảy ra những sự cố không mong muốn, cần phải ký một thỏa thuận về việc ai chịu trách nhiệm trước khi có thể vận chuyển vaccine.

Những lo ngại tương tự cũng đã làm trì hoãn các chương trình tiêm chủng trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Đầu tháng này, chính phủ Nhật Bản cho biết, hiện tại không có bất đồng nào về trách nhiệm pháp lý, các cuộc thảo luận về việc giao hàng vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, KM Biologics, công ty Nhật Bản sản xuất vaccine, đã từ chối đưa ra bình luận.

Các chuyên gia y tế toàn cầu và đại diện ngành cho biết, cần phải thiết lập một hệ thống tốt hơn trước các đợt bùng phát dịch lớn để giải quyết vấn đề trách nhiệm pháp lý.

Paula Barbosa, phó giám đốc chính sách vaccine tại Liên đoàn các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế (IFPMA), cho biết: “Trong thời kỳ đại dịch, các hệ thống bồi thường không có lỗi được thiết kế tốt là điều cần thiết”.

Các quan chức y tế châu Phi cho biết, loại vaccine khác đang được sử dụng cho người lớn, do Bavarian Nordic (Đan Mạch) phát triển, đã nhận được sự chấp thuận đầy đủ hơn về mặt pháp lý. Khoảng 3 triệu liều vaccine này đã được các chính phủ bao gồm Mỹ cam kết cung cấp cho Cộng hòa Dân chủ Congo, khoảng 375.000 liều đã chuyển đến nước này, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu.

Các quan chức y tế tại Congo và quốc tế cho biết, đây cũng có thể là một vấn đề đối với hoạt động quyên góp vaccine của Nhật Bản cho trẻ em, mặc dù nhu cầu này rất cấp bách do trẻ em chiếm phần lớn trong số hơn 1.100 ca tử vong nghi ngờ do bệnh đậu mùa khỉ gây ra ở châu Phi trong năm nay.

Một bác sĩ Congo cho biết: "Điều quan trọng là những loại vaccine này phải được chuyển đến nhanh chóng". Trước khi đưa vào tiêm chủng rộng rãi cần phải có các cuộc thử nghiệm về cách tiêm vaccine và một kế hoạch đưa vaccine về đâu hiệu quả nhất. Việc tiêm vaccine LC16m8 đòi hỏi nhân viên y tế phải được đào tạo, hướng dẫn.

Chính phủ Nhật Bản hôm qua cho biết họ đang "xử lý và phối hợp để giải quyết những vấn đề này" mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo số liệu mới nhất của WHO, đã có hơn 50.500 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận và nghi ngờ ở châu Phi trong năm nay, và hơn 1.100 ca tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.