Diễn đàn Phụ nữ Hàn Quốc-Việt Nam lần thứ 12:

Phụ nữ không chỉ tham gia mà phải góp phần kiến tạo nền kinh tế số

Ngày 19/8, tại Tòa nhà Quốc hội, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Diễn đàn Phụ nữ Hàn Quốc-Việt Nam lần thứ 12 đã diễn ra với chủ đề “Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong kỷ nguyên số: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bao trùm”. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn. (Ảnh: Nguồn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn. (Ảnh: Nguồn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Diễn đàn Phụ nữ Hàn Quốc-Việt Nam lần thứ 12 do Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI), Mạng lưới Nữ nghị sĩ Hàn Quốc (KWPN) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nữ nghị sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức phụ nữ Việt Nam-Hàn Quốc.

Tham dự Diễn đàn, đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Hội Nữ trí thức Việt Nam và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ một số tỉnh, thành phố.

Về phía Hàn Quốc có Tiến sĩ Kim Jongsook, Chủ tịch Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc; bà Park Young-sun, Chủ tịch Mạng lưới Nữ nghị sĩ Hàn Quốc cùng các đại biểu, chuyên gia và đại diện các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc.

Tại Diễn đàn, đại biểu hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã chia sẻ thực tiễn, nhận diện những thách thức và đề xuất giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đồng thời trao đổi các sáng kiến hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

vh2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Từ thực tiễn Hàn Quốc, bà Lee Seung-hyun, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc cho biết, đổi mới sáng tạo bao trùm và bền vững là một ưu tiên trong chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Hàn Quốc. Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mở ra những vai trò và cơ hội đổi mới sáng tạo mới cho phụ nữ, song để tận dụng hiệu quả các cơ hội này cần bảo đảm phụ nữ được tiếp cận công nghệ từ sớm và có lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Việt Nam, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, xác định phụ nữ là trung tâm của quá trình nâng cao quyền năng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tập trung vào 3 lĩnh vực: nâng cao năng lực số, xây dựng môi trường sống an toàn và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, từ phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ phụ nữ kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng thương mại điện tử, marketing số và trí tuệ nhân tạo đến kết nối với doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, chuyên gia và các đối tác phát triển nhằm mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh, trao quyền kinh tế cho phụ nữ không phải là một chính sách hỗ trợ mang tính bổ sung. Đó là một lựa chọn phát triển thông minh.

Từ nhận định đó, Đại sứ Vũ Hồ đề xuất cần chuyển đổi từ tiếp cận công nghệ sang làm chủ năng lực số; từ tham gia sang dẫn dắt và tạo ra giá trị; từ các dự án riêng lẻ sang một chuỗi hỗ trợ bền vững.

vh1.jpg
Theo Đại sứ Vũ Hồ, trao quyền kinh tế cho phụ nữ không phải là một chính sách hỗ trợ mang tính bổ sung mà đó là một lựa chọn phát triển thông minh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Dịp này, Đại sứ Vũ Hồ cũng gợi mở một số hướng hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc nhằm nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong kỷ nguyên số.Theo đó, hai bên cần xây dựng chương trình chung về năng lực số cho phụ nữ; hình thành Mạng lưới phụ nữ đổi mới sáng tạo và kinh doanh số Việt Nam-Hàn Quốc; mở rộng khả năng tiếp cận vốn, thị trường và chuỗi cung ứng; cùng xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và có trách nhiệm.

“Trong bầu trời của thế giới hôm nay, phụ nữ không chỉ là những ngôi sao tỏa sáng bằng tài năng và nghị lực. Khi được trao cơ hội bình đẳng, họ còn kết thành những chòm sao dẫn đường cho đổi mới, tăng trưởng toàn diện và tiến bộ xã hội”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành, kết nối các cơ quan, tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa những ý tưởng của Diễn đàn thành các chương trình hợp tác cụ thể và thiết thực.

Bởi theo Đại sứ Vũ Hồ, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi không ai bị bỏ lại phía sau; tăng trưởng chỉ thực sự toàn diện khi phụ nữ có cơ hội bình đẳng để sáng tạo, sở hữu, lãnh đạo và thụ hưởng thành quả phát triển.

Phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định chuyển đổi số là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 5 năm tới; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong kỷ nguyên số không chỉ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới mà còn là đầu tư cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra động lực phát triển khi đi đôi với đầu tư vào con người, phát triển kỹ năng số và tạo cơ hội để mọi phụ nữ được tham gia, thụ hưởng hiệu quả của nền kinh tế số.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.