Nhật Bản sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh cho Asian Games 2026

Giám đốc Cảnh sát tỉnh Aichi yêu cầu toàn lực lượng duy trì cảnh giác cao độ trong khoảng 2 tháng, từ lễ lấy lửa và khởi động hành trình rước đuốc ngày 22/8 cho đến khi Asian Para Games khép lại.

Mascot của Asian Games 2026.
Mascot của Asian Games 2026.

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) 2026 khai mạc, các lực lượng chức năng Nhật Bản đang đồng loạt tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại tỉnh Aichi và khu vực Nagoya, từ bảo vệ yếu nhân, phòng chống khủng bố, tấn công mạng đến bảo đảm an ninh trên biển và tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đầu tuần này, cảnh sát tỉnh Aichi đã tổ chức hội nghị với sự tham dự của khoảng 340 cán bộ lãnh đạo thuộc sở cảnh sát tỉnh và các đơn vị địa phương để thống nhất công tác bảo đảm an ninh cho đại hội.

Với vai trò là địa phương đăng cai phần lớn các hoạt động của đại hội, tỉnh Aichi chịu trách nhiệm trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh.

Giám đốc Cảnh sát tỉnh Aichi Sato Takashi yêu cầu toàn lực lượng duy trì cảnh giác cao độ trong khoảng 2 tháng, từ lễ lấy lửa và khởi động hành trình rước đuốc ngày 22/8 cho đến khi Asian Para Games khép lại.

Trọng tâm bảo vệ là lễ khai mạc và bế mạc tại Sân vận động Paloma Mizuho ở thành phố Nagoya, nơi dự kiến có nhiều quan chức và khách quốc tế tham dự.

Cảnh sát Aichi được yêu cầu tăng cường bảo vệ yếu nhân, đồng thời đề phòng các nguy cơ khủng bố bằng thiết bị bay không người lái, tấn công mạng và các hành vi đe dọa an ninh khác.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tại Aichi cũng tổ chức diễn tập chống khủng bố nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, phát hiện và xử lý các mối đe dọa tại cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tăng cường cảnh giới trước nguy cơ khủng bố trong thời gian diễn ra Asian Games và Asian Para Games.

An ninh trên biển cũng đang được siết chặt. Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực số 4 tiến hành diễn tập tại cảng Mikawa, thành phố Gamagori, nhằm nâng cao khả năng phát hiện và ngăn chặn các tàu khả nghi tiếp cận khu vực thi đấu.

Trong thời gian đại hội, lực lượng này sẽ đảm nhiệm bảo vệ các địa điểm tổ chức những môn thi đấu trên biển như ba môn phối hợp, lướt sóng, đồng thời tăng cường an ninh đối với các tàu du lịch neo tại cảng Nagoya, nơi được sử dụng làm chỗ ở cho vận động viên.

Nhật Bản cũng chuẩn bị các phương án điều tiết giao thông khi khoảng 15.000 vận động viên dự Asian Games và khoảng 4.000 vận động viên dự Asian Para Games tới Aichi.

Cảnh sát cho biết sẽ áp dụng các biện pháp phân luồng, hạn chế giao thông khi cần thiết để bảo đảm việc vận chuyển các đoàn vận động viên tới địa điểm thi đấu, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời nhằm hạn chế ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Asian Games lần này đánh dấu lần đầu Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á sau 32 năm, kể từ Hiroshima năm 1994. Đoàn chủ nhà đăng ký tranh tài ở toàn bộ 43 môn, với 932 vận động viên, đông nhất trong lịch sử các đoàn Nhật Bản tham dự Asian Games.

Nhiều vận động viên hàng đầu của Nhật Bản dự kiến góp mặt tại Asian Games 2026, qua đó biến kỳ đại hội lần này thành một phép thử quan trọng hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Bên cạnh các môn Olympic, Asian Games 2026 còn có những nội dung như kabaddi và thể thao điện tử (esports). Vận động viên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á sẽ tham gia tranh tài tại đại hội năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham gia cắt bánh kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Pakistan

Tối 20/8, tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng cơ quan đại diện của 6 nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Islamabad tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026). Đại sứ Philippines Emmanuel R. Fernandez, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Islamabad chủ trì sự kiện.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.