Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc" năm 2023

Tái hiện sinh động khát vọng vươn tới hòa bình của các tầng lớp nhân dân

Chiều 16/6, tại thành phố Hà Tĩnh, đại diện Báo Nhân Dân và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có buổi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để thống nhất công tác tổ chức hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 55 năm Ngày hy sinh của 10 liệt nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, kỷ niệm 55 năm chiến tích Làng K130.
Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Đạo diễn chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc" năm 2023 giới thiệu khái quát công tác chuẩn bị, kịch bản chương trình.
Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Đạo diễn chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc" năm 2023 giới thiệu khái quát công tác chuẩn bị, kịch bản chương trình.

Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc" là hoạt động thường niên do Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tổ chức thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tấm lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiết thực kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm Ngày hy sinh của 10 liệt nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2023), 55 năm chiến tích Làng K130 (13/8/1968-13/8/2023), 76 năm năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Báo Nhân Dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch nghìn năm".

Theo Ban tổ chức, Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc" năm 2023 lựa chọn hình tượng chủ đạo là tiếp nối mạch nghìn năm. Đó là mạch nguồn của đất nước, tiếp nối những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa huyền thoại trong quá khứ kiêu hùng. Tiếp bước những Bến Thủy, Trường Thi, Điện Biên lừng lẫy. Đó là những cõi thiêng bất tử lúc bấy giờ, từ Truông Bồn, Đường 9, Khe Sanh, Xuân Sơn và bao cõi thiêng khác của đất nước ta...

Đặc điểm của chương trình năm nay có Lễ thả hoa đăng - 10 tiếng chuông chiêu vọng. Đây sẽ là thủ pháp nghệ thuật đặc biệt, gióng 10 hồi chuông chiêu vọng tri ân. Hoa đăng được thả tạo nên "con đường hoa lửa", thể hiện nhịp cầu ánh sáng kết nối, là sự tri ân, thể hiện sự tưởng nhớ vô hạn những chiến sĩ đã nằm xuống nơi đây, tạo nên một ngã ba huyền thoại, máu của họ đã thấm đẫm mảnh đất này để từ nơi đó bật lên ngàn hoa lung linh tỏa sáng.

Con đường sẽ trở thành sân khấu hoa đăng với hình bông sen lớn giữa dòng, như tưởng nhớ những chiến sĩ tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy, trong sáng và tinh khiết và chính họ đã làm nên hòa bình, làm nên đất nước.

Sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, thơ, dân ca, ví dặm, kịch nói, sự chuyển biến linh hoạt, giàu tính nghệ thuật giúp khán giả "bước" lên chuyến xe xuyên không đi từ quá khứ đến hiện tại và suy ngẫm về tương lai....

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Đạo diễn chương trình

Chương trình sẽ sử dụng các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mang âm hưởng dân ca ví dặm với nhiều nghệ sĩ thành danh gắn bó mật thiết với mảnh đất miền trung. Sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, thơ, dân ca, ví dặm, kịch nói, sự chuyển biến linh hoạt, giàu tính nghệ thuật giúp khán giả "bước" lên chuyến xe xuyên không đi từ quá khứ đến hiện tại và suy ngẫm về tương lai....

Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc" sẽ được tổ chức vào tối 24/7/2023 tại Khu di tích thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh sóng của các đài truyền hình Trung ương và địa phương

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, đồng hành của Báo Nhân Dân đối với sự phát triển, đi lên của tỉnh. Các sự kiện, chương trình tri ân, an sinh xã hội mà Báo Nhân Dân tổ chức trên địa bàn đã lan tỏa những giá trị cao đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh đánh giá rất cao quá trình phối hợp, chuẩn bị, xây dựng kịch bản của Ban tổ chức và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc cho rằng, kịch bản Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc" năm 2023 đã bao hàm, thể hiện đầy đủ các yếu tố lịch sử, văn hóa và nghệ thuật trên vùng đất lửa Đồng Lộc và Hà Tĩnh cũng khát vọng vươn lên, tinh thần anh dũng, sẵn sàng hy sinh, vượt qua bom lửa ác liệt của chiến tranh để hướng tới hòa bình của nhân dân ta.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Ban tổ chức sẽ tiếp thu, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kịch bản Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc".

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.