Tài chính xanh cho phát triển bền vững

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Việt Nam cần xây dựng và triển khai toàn diện các định hướng, giải pháp tài chính xanh để đổi mới mô hình tăng trưởng.
Dây chuyền sản xuất sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn tại nhà máy của An Phát Holdings. (Ảnh ĐAN THANH)
Dây chuyền sản xuất sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn tại nhà máy của An Phát Holdings. (Ảnh ĐAN THANH)

Thúc đẩy dòng vốn xanh là một trong những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB) Việt Nam cần nguồn vốn đầu tư khoảng 370 tỷ USD để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh, trong đó, vai trò đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân rất quan trọng.

Cơ hội rộng mở

Bức tranh khá toàn cảnh về huy động tài chính xanh trong bối cảnh hiện nay đã được nêu ra tại diễn đàn Hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Thúc đẩy dòng vốn xanh, do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức mới đây.

Các chuyên gia nhận định, cơ hội cho tài chính xanh tại Việt Nam đang rộng mở với hành lang pháp lý cho tín dụng, cổ phiếu, trái phiếu xanh, quỹ đầu tư xanh đang dần được hoàn thiện. Thông tin của Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, đến hết tháng 6/2024, dư nợ tín dụng xanh đạt gần 680.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2020, đã có khoảng 1,16 tỷ USD trái phiếu xanh được phát hành với các đơn vị phát hành lớn nhất là Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance), BIDV... Từ năm 2016, Việt Nam từng bước thực hiện Sáng kiến Sở giao dịch chứng khoán bền vững và năm 2017 đưa vào vận hành Chỉ số phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam với 20 công ty niêm yết có điểm bền vững cao nhất trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

"Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã đặt mục tiêu phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững, là các trụ cột quan trọng trong việc xây dựng thị trường vốn xanh, bền vững, góp phần phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và các dự án bảo vệ môi trường khác...", ông Tô Trần Hòa, Phó Vụ trưởng Phát triển thị trường, Ủy ban chứng khoán Nhà nước nói.

Ông Quan Đức Hoàng, thành viên HĐQT Công ty Quản lý quỹ Amber, Chủ tịch Quỹ đầu tư A+ nhận định, thị trường tài chính xanh tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư đều có bộ tiêu chí riêng, doanh nghiệp cần hiểu rõ tiêu chí xanh của lĩnh vực mình hoạt động, xác định rõ lộ trình phát triển, nhu cầu và tìm hiểu kỹ tiêu chí của mỗi quỹ để có thể hợp tác.

Xác định chính sách ưu tiên

Là doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, bà Diệp Thị Kim Hoàn, Giám đốc phát triển bền vững, Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C cho biết, việc phát triển nguồn tài chính xanh có những thuận lợi nhất định. Qua đó, 19 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Deep C đã đưa ra 137 giải pháp hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, nhiều giải pháp cộng sinh công nghiệp..., đã và đang thu hút thành công các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong ngành ô-tô, điện tử, logistics.

Tuy nhiên, việc thiếu thông tin về các đơn vị cấp tín dụng xanh, chi phí tài chính thực tế như lãi suất, phí bảo lãnh, phí xử lý hồ sơ và chưa có tiêu chí cụ thể về dự án xanh đang là trở ngại đối với doanh nghiệp trong quá trình phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Theo các chuyên gia kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính xanh của Việt Nam hiện nay chưa hoàn thiện và đồng bộ; chưa có quy định chung của quốc gia về tiêu chí, danh mục dự án xanh cho các ngành, lĩnh vực theo hệ thống phân ngành kinh tế, làm căn cứ để các tổ chức tín dụng xác định cấp tín dụng xanh. Về mặt chủ trương, các khách hàng thuộc đối tượng cấp vốn tín dụng xanh sẽ được ưu đãi về chính sách tín dụng, nhất là lãi suất nhưng trong thực tế chưa có văn bản quy định cụ thể về việc hỗ trợ ưu đãi lãi suất và thời hạn đối với khoản vay này. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin tuyên truyền và sự hiểu biết về cổ phiếu xanh, trái phiếu xanh còn nhiều hạn chế.

Để thúc đẩy dòng vốn xanh, hướng tới tăng trưởng bền vững, ông Lê Hoàng Lân, Vụ Tài chính tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị, cần xây dựng định hướng cho doanh nghiệp các danh mục dự án xanh ưu tiên, ưu đãi theo lộ trình từ nay đến năm 2050. Chính phủ cần khuyến khích thúc đẩy môi trường thể chế pháp luật; xây dựng các nhóm ngành khuyến khích ưu đãi để huy động được nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân và các tổ chức tín dụng tham gia vào tăng trưởng xanh.

Ông Lê Hoàng Lân cũng kiến nghị, đối với nhóm tín dụng xanh, cần sớm ban hành quy định, định nghĩa, tiêu chuẩn về các danh mục ngành, lĩnh vực xanh để có thể áp dụng chung, thống nhất trong cả nước. Đối với nhóm trái phiếu xanh, cần tăng cường minh bạch công bố thông tin của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh; có chính sách để nhà đầu tư có thể theo dõi nguồn vốn của mình trong dự án xanh thông qua việc đánh giá minh bạch, khách quan về các báo cáo sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh từ các tổ chức có chuyên môn.

Đề xuất một số giải pháp phát triển tài chính xanh phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam: Gắn kết các chiến lược, kế hoạch phát triển xanh và tài chính xanh với quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Sớm ban hành Danh mục phân loại xanh; Có cơ chế, tiêu chí, phương thức đo lường/kiểm kê mức độ phát thải nhà kính của các lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng khác nhau để có định hướng chính sách điều tiết; Ban hành chính sách định hướng thay đổi hành vi, đầu tư cơ sở hạ tầng xanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo; Thu hút nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư xanh; Hỗ trợ tài chính cho sản phẩm, dịch vụ xanh; Xây dựng hệ sinh thái tài chính xanh; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tham gia quá trình xanh hóa; Xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro môi trường, biến đổi khí hậu...

TS CẤN VĂN LỰC Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.