Tác phẩm “Phận ngọc” đoạt giải A Liên hoan nghệ thuật Múa Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8

Tối 21/10, tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Múa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tổng kết Liên hoan nghệ thuật Múa thành phố mở rộng lần thứ 8, năm 2024.
Tác phẩm Phận ngọc đoạt Giải A Liên hoan nghệ thuật Múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 8
Tác phẩm Phận ngọc đoạt Giải A Liên hoan nghệ thuật Múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 8

Liên hoan Nghệ thuật Múa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 8 năm 2024 là dịp để các nghệ sĩ của Hội nghệ sĩ Múa thành phố hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 đã đề ra.

Liên hoan còn là một sự kiện khởi động cho nhiều hoạt động thiết thực, với mong muốn hồi sinh những giá trị văn hóa và nghệ thuật đích thực đang dần mai một trong dịp sống hối hả của thời cuộc.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trao giải A cho biên đạo Hà Thanh Hậu với tác phẩm Phận ngọc.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trao giải A cho biên đạo Hà Thanh Hậu với tác phẩm Phận ngọc.

Đánh giá chất lượng liên hoan năm nay, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám khảo liên hoan cho biết, các tác phẩm tham dự lần này không tăng về số lượng so với những kỳ liên hoan trước đó, nhưng chất lượng của nhiều tác phẩm đã đem đến cho liên hoan một diện mạo mới.

Đội ngũ sáng tạo được quy tụ, lực lượng diễn viên tham gia chuyên nghiệp, tác phẩm dự thi đều có chủ đề thiết thực, màu sắc vùng miền khá rõ nét, bố cục, thiết kế sân khấu, trang phục phù hợp, có sự đầu tư ý tưởng nội dung chặt chẽ.

Hầu hết, các tác phẩm tham dự liên hoan đều có kết cấu bài bám sát chủ đề, bám ý cùng với việc lựa chọn âm nhạc khéo léo đã mang lại nhiều cảm xúc cho công chúng.

  1. Tác phẩm “Phận ngọc” đoạt giải A Liên hoan nghệ thuật Múa Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 ảnh 2

Tác phẩm Khúc tráng ca vườn cau đỏ đoạt giải B.

“Thể loại múa đương đại vẫn được các tác giả vận dụng nhiều. Ngoài ra, thể loại múa dân gian dân tộc và truyền thống có số lượng tác phẩm dự thi không nhiều nhưng tiêu biểu và có chọn lọc đầu tư thích đáng, thiết nghĩ cần có cuộc thi riêng về dòng múa này”- Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng nhận xét.

Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng cho biết thêm, hình thức múa ít người (solo, duo, múa nhỏ) chiếm tỷ lệ cao.

Nhiều đề tài mới, góc nhìn mới, được đầu tư dàn dựng cho thấy rõ nét tính tích cực của đội ngũ biên đạo trẻ ngành múa Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Trao giải A cá nhân cho 4 diễn viên.

Trao giải A cá nhân cho 4 diễn viên.

Phương pháp sáng tác, tổ chức tác phẩm, lựa chọn kỹ năng diễn xuất của diễn viên mang tính đột phá, sáng tạo hình thành một không gian nghệ thuật ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút sự tập trung của người xem một cách hoàn chỉnh.

Ngoài ra, qua liên hoan lần này có thể thấy sự lựa chọn âm nhạc của một số tác giả nước ngoài và sự kết hợp các loại hình nghệ thuật khác nhau như: sân khấu, hội họa, nghệ thuật đường phố, xiếc… đang là xu thế mà nhiều biên đạo lựa chọn. Đặc biệt hơn khi các đề tài xã hội rất đời thường cũng được quan tâm.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, chứng kiến sự thăng hoa mà các diễn viên trẻ mang đến với liên hoan thật tuyệt vời và đáng khâm phục.

Tuy nhiên, còn nhiều các nhóm, cá nhân biên đạo chưa đánh giá đúng giá trị thực tiễn của liên hoan cũng như bám sát quy chế.

Một số tác phẩm chưa có sự đầu tư tương xứng; đội ngũ sáng tạo còn biểu hiện thiếu kỹ năng nghề trong thủ pháp sân khấu; kết nối nội dung, điều tuyến múa theo ý tưởng; còn thể hiện theo lối mòn, chưa mạnh dạn xóa bỏ suy nghĩ, tính an toàn…

Các đại biểu, diễn viên đoạt giải chụp ảnh lưu niệm trong đêm tổng kết.

Các đại biểu, diễn viên đoạt giải chụp ảnh lưu niệm trong đêm tổng kết.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 42 giải, tăng 6 giải khuyến khích ở thể loại tác phẩm so với kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, về giải tác phẩm, Ban tổ chức đã trao 1 giải A cho tác phẩm Phận ngọc (biên đạo Hà Thanh Hậu); 1 giải B cho tác phẩm Khúc tráng ca vườn cau đỏ (biên đạo Nguyễn Thảo, Đoàn Văn công Quân khu 7); 2 giải C cho 2 tác phẩm Nơi bình minh yên tĩnh (biên đạo Tùng Trần), Người còn lại (biên đạo Mai Trọng Phước, Vũ Minh Tân, Điền Bùi).

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 9 giải Khuyến khích. Về giải cá nhân, Ban tổ chức trao 4 giải A, 10 giải B, 10 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.