Sụt sịt, viêm đường hô hấp, nhiều người lo ngại mắc Covid-19

Thời tiết mưa nắng thất thường, cơ thể mệt mỏi, đau họng, sụt sịt khiến nhiều người lo sợ bị mắc Covid-19, không yên tâm sau khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên (test nhanh) tại nhà.

Bác sĩ nội soi tai mũi họng xác định nguyên nhân viêm đường hô hấp trên.
Bác sĩ nội soi tai mũi họng xác định nguyên nhân viêm đường hô hấp trên.

Gia tăng người đi khám vì sợ tái nhiễm Covid-19

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Huỳnh Bích Trâm, Trung tâm Tai Mũi Họng, Phòng khám đa khoa Tâm Anh quận 7 cho biết, Trung tâm ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám vì ho, nghẹt mũi, đau họng… tăng khoảng 30% so với 3 tuần trước đó; trong đó hơn 80% người bệnh nhầm tưởng mắc Covid-19 nhưng là viêm đường hô hấp trên do thay đổi thời tiết.

H.M.T. (32 tuổi), đang ở tuần 20 thai kỳ, một tuần nay liên tục ho khan, cổ họng đau rát, kèm cảm giác nghẹt mũi, sổ mũi, mệt mỏi. Trước đây, chị từng 3 lần mắc Covid-19.

Lần này, có thai lần đầu, nghe tin tức về Covid-19 trở lại, chị sợ tái nhiễm ảnh hưởng đến thai nhi, cộng thêm việc không mua được que test nhanh vì cháy hàng, mà các triệu chứng không cải thiện dù đã bổ sung vitamin, dinh dưỡng, chị vội đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh khám và xét nghiệm test nhanh Covid-19.

Khi tiếp nhận tại Trung tâm Tai Mũi Họng, đầu tiên, bác sĩ Hữu trấn an tinh thần, tư vấn vì chị khá căng thẳng, lo sợ. Kết quả nội soi tai mũi họng ghi nhận chị viêm mũi họng cấp tính, amidan sưng đỏ, tình trạng thường gặp khi thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa, môi trường khói bụi, sử dụng máy lạnh thường xuyên. Kết quả xét nghiệm ghi nhận âm tính với virus SARS-CoV-2, chị không mắc Covid-19.

Bác sĩ hướng dẫn chị T. cách chăm sóc tại nhà như súc họng nước muối ấm, giữ ấm vùng cổ, uống nhiều nước, nghỉ ngơi đầy đủ và tránh tự ý dùng thuốc không kê đơn.

1-2.png
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Hồ Văn Hữu tư vấn cho bệnh nhân.

Bệnh nhân T.V.C (68 tuổi) nhập cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Tâm Anh Quận 7 trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, đau rát cổ họng, đau đầu, khó thở. Dù test nhanh âm tính virus SARS-CoV-2 tại nhà nhưng gia đình vẫn lo sợ ông tái nhiễm Covid-19.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám lâm sàng, chỉ định xét nghiệm PCR, xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi đồng thời theo dõi sát các chỉ số mạch, huyết áp, nhiệt độ, SpO2. Kết quả ghi nhận ông âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên sau hội chẩn, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Huỳnh Bích Trâm, Đơn vị Tai Mũi Họng cho biết, ông Cao mắc viêm họng, viêm mũi xoang cấp kèm viêm phế quản. Sau khi hạ sốt và có các kết quả kiểm tra, ông Cao được các bác sĩ trấn an, giải thích tình trạng bệnh và cấp toa thuốc, dặn dò tiếp tục điều trị tại nhà và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Không lo ngại khi mắc Covid-19 nhưng cũng không được chủ quan

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Hồ Văn Hữu, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và các tác nhân vi khuẩn, virus thông thường như rhinovirus, cúm A, liên cầu khuẩn,… gây bệnh đường hô hấp trên, đều có các triệu chứng tương tự nhau như ho, sốt, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi,… nên người bệnh khó phân biệt.

Nhiễm trùng đường hô hấp trên không điều trị kịp thời có thể diễn tiến xuống đường hô hấp dưới gây viêm phế quản, viêm phổi gây khó thở, nặng ngực, đặc biệt trên những đối tượng người lớn tuổi, có bệnh lý nền mạn tính gây suy hô hấp.

Thêm vào đó, thời điểm này nắng mưa thất thường thời gian qua khiến bệnh viêm đường hô hấp gia tăng, càng khiến nhiều người bệnh nhầm lẫn. Giao mùa là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm đối với hệ hô hấp.

Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, độ ẩm cao và môi trường điều hòa khép kín khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển gây viêm đường hô hấp trên như viêm họng, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, cảm lạnh…

Đồng thời giao mùa cũng khiến virus SARS-CoV-2 dễ lây lan mạnh khiến việc phân biệt càng khó khăn hơn với người bệnh. Do đó, bác sĩ Hữu cho biết, cần dựa vào xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt viêm mũi họng hay Covid-19.

"Hiện nay Covid-19 đã được xếp vào mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, nghĩa là bệnh này không còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và gây tử vong cao như trước, vì vậy người bệnh không nên quá lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan. Không tự ý dùng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh không đúng chỉ định khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng", bác sĩ Hữu khuyến cáo.

Đối với người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người lớn tuổi, người mắc bệnh nền (đái tháo đường, tim mạch, suy gan, suy thận, ung thư, suy giảm miễn dịch…), bệnh dễ diễn tiến nhanh, dễ biến chứng. Nếu có triệu chứng bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được các bác sĩ đánh giá, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ, khi có các biểu hiện như sốt, ho, tức ngực, khó thở, người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra, tránh lạm dụng các loại thuốc kháng virus hoặc kháng sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Viện Công nghệ tiên tiến (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) kiểm tra các hoạt chất chiết xuất từ cây trâm bầu ba lá. (Ảnh: Hiếu Phát)

Giải pháp kháng viêm từ thảo dược

Cây chưn bầu (trâm bầu) có hơn 370 loài phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới; trong đó, nhiều loài trâm bầu có giá trị dược liệu, nổi bật với các hoạt tính kháng viêm, kháng khuẩn và gây độc tế bào ung thư.

Khánh thành giai đoạn 1 điểm trường Khau Luông- Khau Làng (xã Kiến Thiết).

Lan tỏa yêu thương từ các chương trình nhân đạo

Vừa qua, trong ba ngày làm việc tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), hơn 50 bác sĩ, tình nguyện viên đã tổ chức khám miễn phí cho gần 100 bệnh nhân, thực hiện 18 ca phẫu thuật, trao 20 suất học bổng, nhiều phần quà giá trị và khánh thành một điểm trường trị giá 800 triệu đồng, mở rộng mô hình hỗ trợ y tế-giáo dục cho người dân vùng cao.

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 đã được trao cho Tiến sĩ Douglas R Lowy, Tiến sĩ John T Schiller, Tiến sĩ Aimée R Kreimer và Giáo sư Maura Gillison – Vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công nghệ đột phá: Một liều vaccine phòng nhiều bệnh ung thư

HPV không chỉ gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, mà còn gây ra các bệnh nguy hiểm khác như ung thư hậu môn, cũng như các bệnh ảnh hưởng đến nam giới. Thành tựu nghiên cứu vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra đã và đang giúp thế giới giải quyết các vấn đề của toàn nhân loại.