Sức lan tỏa từ cuộc thi “Tìm hiểu về bộ, ngành tư pháp”

Sau hơn hai tuần phát động, cuộc thi “Tìm hiểu về bộ, ngành tư pháp” đã thu hút gần 40.000 lượt người dự thi. Đây là con số khá ấn tượng cho thấy sức hút của cuộc thi và sự quan tâm của đông đảo cán bộ, người lao động và người dân cả nước, phản ánh sức lan tỏa của cuộc thi.

Cuộc thi “Tìm hiểu về bộ, ngành tư pháp” đã thu hút gần 40.000 lượt người dự thi. (Ảnh: MT)
Cuộc thi “Tìm hiểu về bộ, ngành tư pháp” đã thu hút gần 40.000 lượt người dự thi. (Ảnh: MT)

Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của ngành tư pháp

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bộ, ngành tư pháp” được Bộ Tư pháp tổ chức từ ngày 2/6/2025 đến hết ngày 15/7/2025.

Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI. Việc tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của ngành tư pháp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 8 thập kỷ qua, khẳng định vai trò tiên phong của công tác pháp luật, pháp chế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cuộc thi cũng là một điểm nhấn quan trọng, là cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, giữa ngành tư pháp và nhân dân.

Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước. Các tổ chức pháp chế thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Sở Tư pháp địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tích cực vào cuộc, tổ chức truyền thông, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia.

Điển hình như : Bộ Quốc phòng đã ban hành có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động và tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi với quân số cao nhất, đồng thời vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân hưởng ứng, tham gia cuộc thi; thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống, truyền thông, loa đài, bản tin… của cơ quan, đơn vị để cán bộ, chiến sĩ theo dõi, hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch... đã ban hành văn bản, truyền thông về cuộc thi...

can-bo-cong-chuc-thi.png
Cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bộ, ngành tư pháp”. (Ảnh: MT)

Đã thu hút gần 40.000 lượt người dự thi

Sau hơn hai tuần phát động, tính đến 12h00 ngày 16/6/2025, cuộc thi đã thu hút gần 40.000 lượt người dự thi, trong đó số lượt công chức pháp chế, công chức tư pháp chiếm gần 8% tổng số lượt người dự thi. Đây là con số khá ấn tượng cho thấy sức hút của cuộc thi và sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cả nước, phản ánh sức lan tỏa của cuộc thi cũng như sự quan tâm đối với ngành tư pháp.

Việc tham gia thi không chỉ là cơ hội để học hỏi thêm kiến thức, mà còn là hành động thể hiện tinh thần công dân, thể hiện mong muốn tìm hiểu về lịch sử, vai trò, chức năng của bộ, ngành tư pháp; đặc biệt trong bối cảnh đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế của ngành tư pháp trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong vụ án liên quan ma túy xảy ra tại nhà hàng King Club gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù

Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Số vé được các đối tượng rao bán (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an triệu tập làm việc nhiều đối tượng rao bán vé "Tổ quốc trong tim"

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi vé mời đối với các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân, trong đó có chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...