Sức khỏe tâm thần: Bài toán điều trị dài hạn và áp lực tài chính

Số người mắc rối loạn tâm thần có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Tại Huế, áp lực điều trị tập trung chủ yếu ở Bệnh viện Tâm thần Huế - đơn vị chuyên khoa tiếp nhận khám, tư vấn và điều trị mỗi ngày cho hàng chục lượt bệnh nhân.

Số người mắc rối loạn tâm thần đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.
Số người mắc rối loạn tâm thần đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

Theo thống kê, trong năm 2025, bệnh viện đã giới thiệu và cung cấp thông tin dịch vụ khám chữa bệnh cho khoảng 30.000 lượt người. Cùng thời gian này, hơn 1.000 lượt bệnh nhân nội trú hoàn tất điều trị và ra viện. Đơn vị cũng tiếp nhận nhiều trường hợp tâm thần lang thang, thực hiện bàn giao theo đúng quy định. Đáng chú ý, không ghi nhận tai biến trong điều trị.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Dũng, Giám đốc bệnh viện: Điều trị tâm thần không chỉ dừng ở kê đơn thuốc. Nhiều bệnh nhân có biểu hiện kích động, hoang tưởng hoặc chống đối điều trị. Một số trường hợp phải theo dõi liên tục để phòng ngừa nguy cơ tự gây hại. Không ít bệnh nhân bỏ điều trị, tái phát nhiều lần, đòi hỏi sự theo sát lâu dài của đội ngũ chuyên môn.

ndo_bl_gen-h-z7571464053724-91d99aad6c513328bb3453549b355e59-2.jpg
Thạc sĩ Hồ Dũng, Giám đốc bệnh viện sinh hoạt cùng bệnh nhân.

Trong năm 2025, bệnh viện từng tiếp nhận một bệnh nhân người nước ngoài trong tình trạng loạn thần cấp. Anh này luôn sợ có người khác giết mình và đã nhảy xuống sông, được cứu. Rào cản ngôn ngữ khiến quá trình tiếp cận ban đầu gặp khó khăn.

Đơn vị đã phối hợp điều trị bằng thuốc ổn định triệu chứng kết hợp trị liệu tâm lý và phục hồi chức năng. Khi bệnh nhân xuất viện, Sở Ngoại vụ thành phố Huế và Tổng lãnh sự quán liên quan phối hợp tiếp nhận. Đại diện Sở Ngoại vụ đánh giá cao quy trình xử lý và sự phối hợp giữa các bên.

Tại các khoa điều trị nội trú, mô hình kết hợp thuốc với trị liệu tâm lý và phục hồi chức năng được duy trì thường xuyên. Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đoàn Thanh Mai, Phó giám đốc bệnh viện, phương pháp điều trị toàn diện cho thấy hiệu quả tích cực, song yêu cầu nhân lực theo dõi sát và thời gian can thiệp dài.

ndo_bl_3ef06f83a1542f0a7645-2.jpg
Bệnh nhân được hướng dẫn, vận động để phục hồi chức năng sau thời gian dài bị bệnh.

Cuối tháng 11/2025, hai bếp ăn tập thể được đưa vào sử dụng từ nguồn xã hội hóa. Hoạt động này nhằm hỗ trợ bệnh nhân rèn luyện kỹ năng sinh hoạt, tăng khả năng tự lập trước khi tái hòa nhập cộng đồng. Quá trình tổ chức phải có nhân viên y tế giám sát chặt chẽ để bảo đảm an toàn.

Tháng 12/2025, bệnh viện tiếp nhận thêm thiết bị phục hồi chức năng do Dự án Hòa nhập 1 hỗ trợ. Các thiết bị tập trung cải thiện vận động, nhận thức và cảm xúc cho người bệnh. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cần đội ngũ được đào tạo và thời gian hướng dẫn trực tiếp.

ndo_bl_42f758a9967e1820416f-2.jpg
Bệnh viện đang đang huy động nguồn lực xã hội để điều trị, tuy nhiên đây chưa phải là giải pháp lâu dài.

Khó khăn hiện nay chủ yếu liên quan đến kinh phí. Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán chi phí điều trị sinh học, trong khi các hoạt động trị liệu xã hội và phục hồi chức năng chưa nằm trong danh mục chi trả.

Theo lãnh đạo bệnh viện, để duy trì mô hình điều trị toàn diện, đơn vị phải huy động thêm nguồn xã hội hóa, song đây chưa phải giải pháp lâu dài.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần là quá trình kéo dài. Thời gian điều trị nội trú thường từ 15 ngày trở lên, có trường hợp nhiều tháng. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu sự hỗ trợ từ gia đình.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là tăng cường nguồn lực, hoàn thiện cơ chế tài chính và tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm giảm kỳ thị, tạo điều kiện cho người bệnh tái hòa nhập bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.