Góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở Lai Châu

Dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần" không chỉ tập trung vào công tác giáo dục thể chất mà còn mang ý nghĩa lớn hơn đó đầu tư phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các em thanh thiếu niên tỉnh Lai Châu.

Toàn cảnh lễ khởi động dự án. (Ảnh: Plan International Việt Nam)
Toàn cảnh lễ khởi động dự án. (Ảnh: Plan International Việt Nam)

Ngày 8/12, tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức Lễ khởi động Dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần" tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần" được hỗ trợ bởi Sáng kiến “Being” do Grand Challenges Canada khởi xướng và được tài trợ bởi Quỹ Fondation Botnar cùng văn phòng Plan International Canada.

Dự án giới thiệu một phương pháp tiếp cận sáng tạo nhằm tăng cường sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 11 đến 15 tại hai tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu thông qua mô hình Không gian thể thao. Bằng việc kết hợp các môn thể thao đồng đội với kiến thức về sức khỏe tâm thần, mô hình hướng tới mục tiêu giảm bạo lực và xung đột trong gia đình, củng cố mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, đồng thời nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên.

Khác với các mô hình thể thao truyền thống, Không gian thể thao được phát triển dựa trên nhận định rằng sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên không chỉ được hình thành bởi những trải nghiệm cá nhân mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường gia đình và cộng đồng.

laichau3.jpg
Bà Bế Thị Bằng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu phát biểu tại lễ khởi động dự án. (Ảnh: Plan International Việt Nam)

Dự án không chỉ tập trung vào việc nâng cao thể chất, mà còn sử dụng các môn thể thao đồng đội như một phương tiện thu hút sự tham gia của cả thanh thiếu niên và cha mẹ - từ đó tạo ra môi trường tích cực nhằm giảm thiểu bạo lực và xung đột, tăng sự kết nối, cải thiện giao tiếp trong gia đình. Chính vì vậy, mô hình được thiết kế với nhiều hoạt động cụ thể phù hợp với cả hai nhóm đối tượng chính là thanh thiếu niên và cha mẹ của các em.

Trong giai đoạn đầu, học sinh sẽ tham gia các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ thể thao – nơi các em vừa rèn luyện thể chất vừa được trang bị kiến thức về sức khỏe tâm thần, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Song song với đó, cha mẹ các em sẽ tham dự các buổi tập huấn về kỷ luật tích cực, kỹ năng nuôi dạy con cái và nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Tiếp đó, các sự kiện thể thao chung tại trường học và cộng đồng sẽ tạo cơ hội để cha mẹ và con cái cùng thực hành những kiến thức đã học. Thông qua những hoạt động chung này, thể thao đóng vai trò là cầu nối, giúp tạo dựng một không gian cởi mở và hỗ trợ củng cố mối quan hệ cha mẹ - con cái trong gia đình.

Trong 15 tháng triển khai thực hiện, dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 6.000 học sinh và 5.700 cha mẹ nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tăng cường kết nối xã hội và cải thiện mối quan hệ giữa học sinh, cha mẹ và giáo viên – góp phần phòng ngừa sớm các rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và thể chất của thanh thiếu niên.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bế Thị Bằng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu nhấn mạnh: Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tinh thần” là một bước tiếp nối quan trọng, hứa hẹn đem lại nhiều tác động tích cực cho trẻ em và gia đình cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi hi vọng rằng thông qua mô hình Không gian thế thao, chúng ta sẽ xây dựng mạng lưới không gian thể thao cơ sở bền vững, an toàn, thân thiện, gắn liền với trường học, nhà văn hóa của các tổ dân phố, bản và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.

laichau2.jpg
Bà Phan Thu Hiền, Quản lý các dự án nguồn tài trợ của Plan International Việt Nam phát biểu tại sự kiện.(Ảnh: Plan International Việt Nam)

Theo bà Phan Thu Hiền, Quản lý các dự án nguồn tài trợ của Plan International Việt Nam, dự án này không chỉ tập trung vào công tác giáo dục thể chất mà còn mang ý nghĩa lớn hơn đó là đầu tư phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các em thanh thiếu niên tỉnh Lai Châu. Thông qua góc thể thao an toàn, thân thiện và dễ tiếp cận cho cả trẻ em, cha mẹ và người dân sinh sống trong cộng đồng, chúng ta sẽ tạo ra không gian để giúp các em rèn luyện thể chất, học cách chăm sóc sức khỏe tâm thần của bản thân và kết nối với bạn bè. Cách tiếp cận toàn diện này sẽ hỗ trợ các em lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng cho tương lai.

Dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần" không chỉ là một sáng kiến thể thao mà còn là một can thiệp xã hội mang tính toàn diện nhằm giải quyết các thách thức về sức khỏe tâm thần và mối quan hệ gia đình tại cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc. Với cam kết mạnh mẽ của Tỉnh đoàn Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu và tổ chức Plan International Việt Nam, dự án kỳ vọng sẽ mang lại các thay đổi tích cực và bền vững, góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Piaggio Việt Nam chính thức công bố xuất xưởng chiếc xe thứ 2 triệu tại Nhà máy Piaggio Phú Thọ.

Piaggio xuất xưởng chiếc xe thứ 2 triệu

Ngày 8/12, Piaggio Việt Nam đã chính thức công bố xuất xưởng chiếc xe thứ 2 triệu tại Nhà máy Piaggio Phú Thọ (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình 18 năm phát triển của Tập đoàn Piaggio tại Việt Nam.

Ông Đỗ Minh Đạo, người sáng lập Trường trung học phổ thông Edison, trao thưởng cho giáo viên trẻ xuất sắc.

Khởi đầu hứng khởi của ngôi trường mới mang tên nhà bác học Edison

Tâm huyết và mong muốn lan tỏa tấm gương nhà bác học vĩ đại Thomas Edison, Chủ tịch Vân Đạo Group Đỗ Minh Đạo sáng lập, đưa Trường trung học phổ thông Edison ở tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động từ năm học 2025-2026. Ngôi trường ra đời, khởi đầu hứng khởi khi bước đầu phát huy, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo của học sinh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.