Sự tham dự của Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào thành công của AIPA-45

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17-19/10/2024, bà Sunthon Saynhachac, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào về chuyến thăm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac. (Ảnh: Hải Tiến)
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac. (Ảnh: Hải Tiến)

Phóng viên: Thưa đồng chí, chuyến thăm chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội của đồng chí Trần Thanh Mẫn và tham dự AIPA-45, có tầm quan trọng và ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac: Mới đây, Lào đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và trong những ngày tới đây Quốc hội Lào tiếp tục đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45).

Chúng tôi đánh giá cao việc đồng chí Trần Thanh Mẫn lựa chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, điều này thể hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Lào và tham dự AIPA-45 lần này đã cho thấy sự ủng hộ, động viên mạnh mẽ đối với nhân dân Lào nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào nói riêng, góp phần quan trọng vào sự thành công của sự kiện.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để các lãnh đạo cấp cao của Lào và Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ đoàn kết hiếm có giữa hai nước chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihan, Chủ tịch Xuphanuvong kính yêu đặt nền móng và đã được các nhà lãnh đạo, các nhà cách mạng và nhân dân hai nước hy sinh xương máu để bảo vệ và phát triển sâu rộng, đến nay đã trở thành di sản chung quý giá, là quy luật kiên định và sự phát triển của hai dân tộc, là một trong những yếu tố giành thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta.

Bước sang thời kỳ mới, trước tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình hai nước cũng có nhiều khó khăn, nhưng quan hệ đặc biệt giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn và đang ngày càng mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào thời gian qua. Thời gian tới, hai Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào cần làm gì để gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích nhiều nhất về cho hai nước, cũng như người dân hai nước?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac: Quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ hiếm giữa hai dân tộc có sự đóng góp rất tích cực của hai cơ quan lập pháp hai nước. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy trong suốt thời gian qua, Quốc hội hai nước đã sát cánh cùng nhau, tăng cường hợp tác toàn diện, điều này thể hiện trong việc hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội hai nước, cấp ủy ban, chuyên gia, phối hợp đào tạo tiếng Việt và tiếng Lào. Đặc biệt, người dân Lào nói chung và Quốc hội Lào nói riêng đã nhận được món quà quý giá từ Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành tặng, đó là Tòa nhà Quốc hội mới mà Lào đã được nhận bàn giao vào năm 2021, đây là biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Ngoài ra, Quốc hội hai nước cũng đang tích cực triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác mà lãnh đạo Quốc hội hai nước đã ký kết. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc hội Lào và 70 năm Quốc hội Việt Nam, hai Quốc hội đã cùng nhau biên soạn cuốn sách 50 mối quan hệ hợp tác toàn diện và phát triển giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam.

Chúng tôi vui mừng và biết ơn Việt Nam đã luôn phối hợp và ủng hộ Lào trên trường khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2024 Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ rất lớn cho Quốc hội Lào trong việc đăng cai tổ chức AIPA-45, đặc biệt về mặt nội dung và công tác tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào. Ảnh: Hải Tiến
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào. Ảnh: Hải Tiến

Phóng viên: Hai Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. Các buổi hội thảo như thế này đã phát huy vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai Chính phủ, đặc biệt là trong việc giám sát các dự án trọng điểm của hai quốc gia?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac: Việt Nam là một trong những nước đứng đầu trong việc đầu tư vào Lào, với hàng trăm dự án trị giá hơn 5 tỷ USD, đứng thứ 3 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Trong thời gian gần đây, quan hệ thương mại giữa hai nước có nhiều tiến triển, nhưng chưa tương xứng với hợp tác chính trị. Vì vậy, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thảo luận đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, đặc biệt là đẩy nhanh quan hệ hợp tác kết nối hai nền kinh tế, cùng với việc kết nối cơ sở hạ tầng, xây dựng đường cao tốc, đường sắt Lào-Việt Nam, hợp tác nông nghiệp... sẽ giúp Lào có bước phát triển tốt đẹp hơn.

Chỉ có Quốc hội mới có nhiệm vụ giám sát, thời gian qua, Quốc hội hai nước cũng đã thành lập Ủy ban theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư, tìm hiểu thực trạng, khó khăn trong đầu tư của Việt Nam vào Lào, nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo thỏa thuận của Chính phủ hai nước.

Chúng tôi vui mừng vì thời gian qua các ủy ban của Quốc hội hai bên đã cùng nhau tổ chức các hội thảo về nhiều chủ đề liên quan đến việc thực hiện vai trò của cơ quan lập pháp, nổi bật nhất trong năm 2024 là trao đổi kinh nghiệm trong việc bổ sung, sửa đổi Hiến pháp của Lào và Việt Nam, do Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Khắc Định chủ trì. Ngoài ra, còn có tọa đàm giữa các nữ đại biểu Quốc hội hai nước về nâng cao vai trò của phái nữ trong Quốc hội và các chủ đề khác.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về những đóng góp của Việt Nam trong hợp tác Liên nghị viện các nước ASEAN. Việc Việt Nam cử đoàn cấp cao nhất tham dự AIPA-45 có ý nghĩa như thế nào đối với sự thành công của AIPA-45 nói chung và nước Chủ tịch AIPA-45 nói riêng?

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Saynhachac: Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp tích cực trên các diễn đàn khu vực và quốc tế nói chung, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế AIPA thông qua việc đưa ra những ý kiến, quan điểm mang tính xây dựng về những vấn đề mà các nước trong khu vực hiện đang phải đối mặt.

Chúng tôi rất vui mừng vì năm 2024, Lào là nước chủ nhà đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và Quốc hội Lào sẽ chủ trì AIPA-45. Quốc hội Việt Nam đã sát cánh cùng chúng tôi, hỗ trợ vật chất cho các sự kiện quan trọng này và Việt Nam cũng đã cử chuyên gia, kỹ thuật viên sang hỗ trợ Lào.

Đặc biệt, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu tham dự AIPA-45 mang lại động lực mạnh mẽ cho nước chủ nhà Lào và sẽ góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện. Chúc Đoàn Việt Nam có chuyến thăm Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 thành công tốt đẹp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.