Góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng. Trong đó, các cơ quan lập pháp của Việt Nam và Lào tích cực hợp tác hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Quốc hội hai nước trao đổi về xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh QUOCHOI.VN)
Quốc hội hai nước trao đổi về xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh QUOCHOI.VN)

Quốc hội hai nước trao đổi về xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh QUOCHOI.VN)

Trong những năm qua, quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy tiếp tục được tăng cường, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ Việt Nam-Lào. Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được duy trì, là một trong những trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật có những chuyển biến tích cực. Hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương hai nước ngày càng thiết thực.

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục được củng cố và duy trì chặt chẽ. Thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội được triển khai thực hiện hiệu quả. Tháng 9 vừa qua, quốc hội hai nước tổ chức thành công Tọa đàm chuyên đề “Vai trò của Quốc hội trong xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế-xã hội” tại Ðà Nẵng. Các đại biểu hai nước trao đổi về những thông tin, bài học kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quốc hội hai nước trong quyết định và giám sát thực hiện các vấn đề quan trọng của đất nước là nội dung được hai bên chú trọng. Trong đó, hai bên trao đổi về các cơ chế, chính sách mới, kịp thời, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của từng nước và tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, như thương mại, đầu tư...

Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam và Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ. Trong năm 2024, Lào giữ các cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á và Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA). Với sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam, cũng như các nước thành viên, Lào đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN. Việt Nam cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong khuôn khổ AIPA.

Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội vừa qua tham dự phiên đối thoại với đại diện AIPA trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, lần thứ 45. Ðây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết, tương tác giữa kênh lập pháp và hành pháp trong ASEAN. Trong phiên họp trù bị diễn ra ngay trước đó, các nghị viện thành viên AIPA thảo luận và thống nhất các nội dung dự thảo thông điệp của Chủ tịch AIPA gửi tới phiên đối thoại.

Tham dự phiên trù bị, Ðoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng, các nước thành viên cần đẩy mạnh làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời tận dụng và phát huy động lực tăng trưởng mới thông qua khuôn khổ hợp tác về kinh tế số, kết nối mạng lưới điện, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng…

Các cơ quan lập pháp hai nước đang tích cực phối hợp nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào-Hợp tác toàn diện và phát triển”. Nhằm phản ánh chân thực, đầy đủ về quan hệ giữa quốc hội hai nước trong nửa thế kỷ qua (1975-2025), cuốn sách tổng kết thực tiễn quá trình phát triển, thành tựu đạt được, những đóng góp của hai cơ quan lập pháp đối với quan hệ Việt Nam-Lào; trên cơ sở đó rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới. Cuốn sách sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng về quan hệ giữa hai quốc hội, giúp người dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tại những cuộc tiếp xúc trong các chuyến thăm song phương, cũng như nhân dịp các hội nghị đa phương gần đây, lãnh đạo cấp cao và các cấp Việt Nam và Lào đều bày tỏ tin tưởng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai quốc hội, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp và ngày càng thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, đóng góp vào sự kết nối và tự cường của ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.