Sư đoàn 325 tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2026

Ngày 4/3, các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 325 đã hoàn thành việc tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 từ các địa phương về đơn vị học tập, công tác.

Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 cùng đại diện các tổ chức quần chúng động viên chiến sĩ mới.
Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 cùng đại diện các tổ chức quần chúng động viên chiến sĩ mới.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325, trên cơ sở chỉ đạo của Quân đoàn 12, Sư đoàn 325 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn để tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng. Trong đó, chú trọng các tiêu chí về chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Nhờ vậy, chất lượng chiến sĩ mới năm 2026 nhập ngũ vào Sư đoàn được đánh giá khá tốt, đồng đều hơn so với các năm trước.

Được biết, năm nay, Sư đoàn 325 được giao chỉ tiêu tuyển nhận 2.500 thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh. Sau khi hiệp đồng thống nhất với các địa phương, công tác giao nhận quân được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 12. Tỷ lệ đoàn viên đạt trên 99,68%; trình độ văn hóa từ THCS, THPT chiếm 98,80%. Cơ cấu độ tuổi, dân tộc, tôn giáo cơ bản phù hợp, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị.

ndo_br_z7586265565031-38f7bdcb5c2d8539345cabe06178e72b.jpg
Đại tá Phạm Hồng Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 325 động viên chiến sĩ mới.

Đại tá Phạm Hồng Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 325 cho biết: “Trước khi bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị trên mọi mặt nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho chiến sĩ ngay từ ngày đầu về thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Các tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới đã tổ chức làm mới hệ thống panô, khẩu hiệu tuyên truyền; củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội; tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn; củng cố thao trường, bãi tập; chuẩn bị đầy đủ mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện”.

Xác định rõ vai trò của đội ngũ cán bộ, Sư đoàn 325 đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, trong đó chú trọng đội ngũ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và cán bộ mới về đơn vị công tác.

Chiến sĩ Nguyễn Công Thức ở xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Được khoác trên mình màu áo lính của Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm tự hào lớn đối với tôi và gia đình. Dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng rèn luyện trong môi trường Quân đội là cơ hội để bản thân tôi trưởng thành hơn. Tuy mới nhập ngũ, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của chỉ huy và các anh đi trước. Điều đó giúp tôi thêm tự tin, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Tôi hứa sẽ đoàn kết cùng đồng đội, tích cực học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của đơn vị và quê hương”.

Ngay sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận công dân nhập ngũ, Sư đoàn 325 sẽ duy trì nghiêm nền nếp, chế độ theo quy định; tổ chức các hoạt động giúp chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định tư tưởng, làm quen với môi trường quân ngũ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, những ngày tới, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức phúc tra chiến sĩ mới; những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sẽ được xác minh, kết luận cụ thể, báo cáo cấp trên và thông báo địa phương để thực hiện bù đổi trong thời gian 7 ngày kể từ ngày giao nhận.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.