1. Ngày 18/11, Brazil, nước chủ nhà Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã công bố bản dự thảo đầu tiên của một thỏa thuận chung, sau nhiều thảo luận hết sức căng thẳng và gay gắt.
Bản dự thảo bao gồm một loạt các phương án về những vấn đề "gai góc", phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm của liên minh các nước muốn có một "lộ trình" cụ thể để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và của khối các quốc gia sản xuất dầu mỏ, vốn luôn phản đối nỗ lực này.
Dự thảo cũng đề cập đến khả năng đánh giá các cam kết khí hậu của mỗi quốc gia hằng năm, thay vì định kỳ 5 năm, để có thể theo dõi thường xuyên hơn tiến trình giảm phát thải khí nhà kính trên toàn cầu. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất: Khoản hỗ trợ tài chính từ các nước giàu cho các nước đang phát triển để thích ứng với biến đổi khí hậu cần được tăng gấp ba lần vào năm 2030 hoặc 2035 - vốn vẫn là một yêu cầu then chốt.
2. Cùng ngày 18/11, một số nước đã lên tiếng về nghị quyết do Mỹ soạn thảo và vừa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và cho phép thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại đây, sau các diễn biến ngày 17/11. Theo đó, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, cũng như cho phép thành lập lực lượng ISF để phối hợp với Ai Cập, Israel cùng lực lượng cảnh sát mới được huấn luyện của Palestine tiến hành bảo đảm an ninh.
Ngoài ra, các bên cũng sẽ thành lập "Hội đồng Hòa bình" giữ vai trò lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp đến hết năm 2027, đồng thời đề cập khả năng thành lập một Nhà nước Palestine trong tương lai.
Trên mạng xã hội X, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tin tưởng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy hợp tác và mở rộng việc ký kết Hiệp định Abraham giữa Israel và các nước trong khu vực, mang lại "hòa bình và thịnh vượng" cho Dải Gaza. Phía Palestine cũng nhận định đây là "bước đi đầu tiên trên con đường hướng tới hòa bình".
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul khẳng định: Berlin sẵn sàng "đóng vai trò tích cực trong nỗ lực tái thiết Dải Gaza". Indonesia, nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới, cũng hoan nghênh động thái này.
Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Hamas lại bác bỏ nghị quyết, cho rằng nó không đáp ứng các quyền và yêu cầu của người Palestine. Cùng đó, phía Nga lo ngại: Đây là "nỗ lực tiềm ẩn rủi ro".
3. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/11 cảnh báo: Kháng kháng sinh (AMR) đã và đang gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, đe dọa xóa bỏ những tiến bộ y học của gần một thế kỷ, khi các bệnh nhiễm trùng thông thường ngày càng trở nên khó điều trị.
Cùng ngày, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, ông Saia Ma'u Piukala, cho biết: Việc lạm dụng và sử dụng quá mức các loại thuốc kháng khuẩn khiến vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng nhanh chóng biến đổi, để chống lại hiệu lực của thuốc. Trên toàn thế giới, cứ sáu ca nhiễm trùng do vi khuẩn thì có một ca kháng lại các loại kháng sinh tiêu chuẩn. Riêng tại khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO ước tính: 5,2 triệu người có thể tử vong do nhiễm trùng vi khuẩn kháng thuốc trong giai đoạn 2020-2030. Xu hướng đáng báo động này đòi hỏi hành động tập thể, ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.
4. Ngày 17/11, trả lời phỏng vấn hãng BBC, Giám đốc điều hành của tập đoàn Google, Sundar Pichai, cảnh báo: Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang có những yếu tố "phi lý", cho dù chính cơn sốt này đã góp phần kích hoạt đà tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ trong năm nay. Chính lo ngại về nguy cơ vỡ "bong bóng AI" đã kích hoạt làn sóng bán tháo của giới đầu tư, kéo thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sâu trong vài tháng gần đây.
"Tôi cho rằng, không có công ty nào đủ khả năng miễn nhiễm (trong trường hợp "bong bóng AI" vỡ), kể cả chúng tôi (nghĩa là Google)" - ông nói ■