Steven Nguyễn vào vai anh bộ đội Cụ Hồ trong phim mới “Không giới hạn”

Diễn viên trẻ Steven Nguyễn (Nguyễn Huy) sau khi nổi danh với nhân vật Quang trong phim “Mưa đỏ”, đã đạt được mong ước với vai diễn Đào Minh Kiên, một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trong bộ phim “Không giới hạn” do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất.

Steven Nguyễn và Minh Trang trong phim. (Ảnh: VFC)
Steven Nguyễn và Minh Trang trong phim. (Ảnh: VFC)

“Không giới hạn” là loạt phim truyền hình tiếp nối thành công của các dự án “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian” do Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp sản xuất. Phim dự kiến lên sóng vào cuối tháng 1, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

“Không giới hạn” do đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu thực hiện, kịch bản của nhóm Khánh Hà, Cẩm Hằng, Đan Phượng, kể về lực lượng cứu hộ cứu nạn và dân phòng ở tuyến cơ sở. Chuyện phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn thủ vai), Phó Trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn.

khonggioihan-todung.jpg
Cuộc đối thoại căng thẳng giữa Lợi (Tô Dũng) và Kiên.

Kiên mang trong mình vết thương chưa lành từ một lần phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa được hóa giải. Tham gia nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự tại địa phương, anh gặp lại Lợi, em trai của người đồng đội đã mất, mang trong mình sự hiểu lầm và định kiến về cái chết của anh trai.

Kiên đứng giữa những hiểu lầm từ quá khứ, nhiệm vụ và trọng trách nặng nề khi đối diện với hàng loạt tình huống cứu hộ cứu nạn nguy hiểm quy mô lớn, đồng thời lại nhận được tình cảm của cô đồng đội cũng là con gái yêu của Thủ trưởng mình.

Qua hành trình vượt qua mặc cảm cá nhân, đối diện với sự thật và lựa chọn lẽ phải, Kiên đã khẳng định giá trị đạo đức, bản lĩnh chỉ huy, tinh thần “dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm” của người lính Cụ Hồ trong thời đại mới.

khonggioihan5.jpg
Đoàn làm phim tại lễ ra mắt phim.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết, “Không giới hạn” tiếp nối cảm xúc của hai loạt phim “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian” và có những cách tiếp cận sâu sắc và toàn diện hơn về người lính Cụ Hồ trong thời đại mới. Cốt lõi của phim cũng thể hiện ý chí, trách nhiệm, quyết tâm, tình cảm của chiến sĩ quân đội với Tổ quốc, Đảng, và với nhân dân. Phim được khảo sát bối cảnh, sản xuất trong hoàn cảnh không có nhiều thời gian, điều kiện. Phim được thực hiện ở bối cảnh rất rộng, nhiều đơn vị, lực lượng tham gia, trong khi thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng các đơn vị đã tập trung để phục vụ rất tốt. Đặc biệt, ê-kíp thực hiện bộ phim đã thể hiện như những người lính thực thụ, trong những bối cảnh thực thụ để có thể phản ánh chân thực nhất về đời sống của bộ đội, về hoạt động của các đơn vị trong thời gian vừa qua.

khonggioihan1.jpg
Một cảnh cứu hộ cứu nạn trong phim.

“Chúng tôi ý thức được niềm tin rất sâu sắc trong phim về lý tưởng, sự trung thành của quân đội ta đối với Tổ quốc, với Đảng, nhân dân là không có giới hạn. Những hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, những hành động dũng cảm cứu hộ cứu nạn dân trong những đợt bão lũ, thiên tai, thảm họa… cũng là không có giới hạn. Tôi cũng cảm nhận được ê-kíp làm phim, các diễn viên, nghệ sĩ tham gia bộ phim cũng tài năng không giới hạn” - Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhận xét.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, “Không giới hạn” là một trong những dự án quan trọng, rất đáng để chờ đợi của VTV. Phim được Cục Tuyên huấn đồng hành và hỗ trợ rất nhiều. “Chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, quan tâm của Bộ Quốc phòng để có nhiều chương trình chất lượng, không chỉ ở mảng phim truyền hình, phim tài liệu, phóng sự, những bản tin…, mà còn ở cách chúng tôi làm nghề. Quan trọng nhất là chất liệu, câu chuyện về người lính trên mọi mặt trận đã góp phần làm cho những hình ảnh đó rất chân thực, xúc động, để khán giả hiểu hơn, yêu hơn hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là trong thời bình” – ông Đỗ Thanh Hải cho biết.

khonggioihan-anhdao.jpg
Diễn viên Anh Đào trong phim.

Phó Tổng Giám đốc VTV cũng nhấn mạnh, với “Không giới hạn”, khán giả có thể thấy được vai trò của Bộ Tổng Tham mưu, một cơ quan đầu não chiến lược, đưa ra các kế hoạch hành động tuy rất âm thầm, nhưng sự hy sinh cũng như những cống hiến của họ vô cùng lớn lao.

“Không phải dễ dàng mà chúng ta có được cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về các lực lượng trong quân đội. Tôi hy vọng rằng đây là một bộ phim chất lượng không chỉ về mặt nghệ thuật mà còn có rất nhiều giá trị về nội dung, những bài học ý nghĩa. Dù đã có nhiều phim về người lính Cụ Hồ, nhưng lại thêm một lần nữa, chúng ta được hiểu thêm về họ, những người không lựa chọn hạnh phúc riêng, mà chọn bước về phía trước khi Tổ quốc cần”- ông Đỗ Thanh Hải khẳng định.

Lần đầu “bắc tiến” tham dự một vai chính trong phim truyền hình của VFC, Steven Nguyễn cho biết anh cũng khá hồi hộp.

Anh cho biết, mong ước của anh sau thành công của vai sĩ quan Quang trong “Mưa đỏ” là được đóng một vai người lính Cụ Hồ, khoác lên người màu áo xanh.

Ban đầu, Steven Nguyễn cũng có những bỡ ngỡ, chưa quen với sự khác nhau giữa phong cách làm phim truyền hình giữa hai miền, nhưng anh đã hòa nhập rất nhanh.

khonggioihan-thanhquy.jpg
Phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội.

Phim có sự tham gia của nhiều gương mặt gạo cội như Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Quý, Nghệ sĩ Ưu tú Linh Huệ, cùng nhiều diễn viên trẻ tài năng như Tô Dũng, Anh Đào, Lâm Đức Anh, Minh Trang…

Phim “Không giới hạn” dự kiến phát sóng trên kênh VTV1 từ ngày 26/1 tới vào khung giờ 21 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.