Songkran tạo “cú huých” cho nền kinh tế Thái Lan

Tết cổ truyền Songkran không chỉ là một trong những động lực chính để Chính phủ Thái Lan thúc đẩy “quyền lực mềm” và cạnh tranh với các quốc gia khác, mà còn tạo ra cơ hội vàng để kích thích nền kinh tế trong ngắn hạn. Riêng trong lĩnh vực du lịch, hơn 10 triệu du khách nước ngoài đã đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 14/4 và dự kiến các hoạt động liên quan Songkran sẽ được tổ chức đến ngày 21/4.
Người dân Thái Lan và du khách tham gia hoạt động té nước trong Tết Songkran. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Người dân Thái Lan và du khách tham gia hoạt động té nước trong Tết Songkran. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trung tâm Dự báo kinh tế của Phòng Thương mại Thái Lan công bố dự báo cho thấy, chi tiêu trong dịp Songkran năm 2024 sẽ vượt mức 120 tỷ baht.

Trong khi đó, theo ông Sanga Ruangwattanakul, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đường Khaosan, một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm Songkran lớn nhất ở thủ đô Bangkok cho biết, đã “bơm” khoảng 500 triệu đến 600 triệu baht để tổ chức các hoạt động tại khu vực này. Tại tuyến đường Khaosan, lễ hội Songkran kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 12 đến ngày 15/4.

Ông Sanga cho biết, mức tăng trưởng của doanh thu năm nay đến từ việc số lượng khách du lịch quốc tế tăng lên và sự quan tâm của Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) dành cho các sự kiện lớn trong thành phố, trong đó có đường Khaosan. Theo ông Sanga, chỉ riêng trên đường Khaosan đã khoảng 600 người bán hàng rong trong suốt lễ hội và tổng số du khách ước tính khoảng 400.000 người trong thời gian 4 ngày.

Các nhà tổ chức sự kiện cho biết đã mạnh tay chi ngân sách lên tới hàng trăm triệu baht cho các sự kiện âm nhạc, lễ hội nhân dịp Songkran năm nay. IconSiam và Central World, hai trong số những trung tâm thương mại lớn nhất ở Bangkok tổ chức các lễ hội té nước cho đến ngày 21/4 để thu hút lượng lớn khách du lịch Thái Lan và nước ngoài. Té nước là một nghi thức quan trọng của trong dịp Songkran, tượng trưng cho sự tẩy rửa, may mắn và tôn kính.

Biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu phía bên ngoài trung tâm thương mại IconSiam ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu phía bên ngoài trung tâm thương mại IconSiam ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

IconSiam đầu tư hơn 60 triệu baht để tổ chức các hoạt động giải trí đẳng cấp thế giới cho du khách chào mừng lễ Songkran, trong đó nổi bật là khu vực té nước và các buổi hòa nhạc với hơn 70 nghệ sĩ tại sân khấu dọc theo sông Chao Phraya. Giống IconSiam, khu vực phía trước trung tâm mua sắm của Central World đã trở thành “chiến trường” té nước, với khoảng 200.000 du khách Thái Lan và nước ngoài tham gia mỗi ngày.

Các doanh nghiệp nhỏ hơn cũng được hưởng lợi vì lượng lớn du khách tham dự. Súng nước là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp lễ hội cổ truyền này của Thái Lan. Nhiều cửa hàng đưa ra các chương trình khuyến mãi như nạp nước miễn phí khi mua súng để thu hút khách hàng.

Theo BMA, có khoảng 118 địa điểm do các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức tư nhân bố trí để kỷ niệm Songkran trên khắp Bangkok. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã kêu gọi người dân Bangkok thường xuyên cập nhật thông tin về việc cấm đường trong dịp lễ hội, cũng như khuyên mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng do số lượng bãi đậu xe cá nhân hạn chế trong dịp này.

Các em nhỏ thích thú hòa mình vào không khí lễ hội trong dịp Tết cổ truyền Songkran. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Các em nhỏ thích thú hòa mình vào không khí lễ hội trong dịp Tết cổ truyền Songkran. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Các biện pháp an toàn được tăng cường ở những nơi tổ chức lễ hội như đường Khaosan, với việc lắp đặt camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống loa cảnh báo và thành lập trung tâm chỉ huy để giám sát an ninh khu vực.

Phát biểu tại sự kiện “Lễ hội nước thế giới Maha Songkran 2024”, được tổ chức tại Sanam Luang ở Bangkok, từ ngày 12 đến ngày 15/4, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsuphakijkosol nhấn mạnh rằng việc Songkran được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đã mang đến cơ hội tuyệt vời để quảng bá Tết truyền thống của Thái Lan như một trong những lễ hội hấp dẫn nhất trên thế giới.

Bà Sudawan nói: “Việc được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã chứng tỏ tầm quan trọng của Songkran”.

Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool cũng xác nhận các sự kiện kỷ niệm Songkran năm nay được tổ chức hoành tráng và rầm rộ hơn mọi năm, nhằm kỷ niệm việc Songkran được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO và quảng bá lễ hội này trên toàn cầu.

Bà Thapanee nói thêm rằng “quyền lực mềm” của Thái Lan đã được vận dụng triệt để cho lễ hội nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần tăng thêm giá trị cho nền kinh tế. Một loạt các buổi biểu diễn và hoạt động truyền thống trên khắp Thái Lan đã được tổ chức để du khách có thể thưởng thức trọn vẹn lễ hội quan trọng này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.