Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc Tết cổ truyền của Lào

Ngày 6/4, Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Bùi Thị Huệ dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.
Đại biện lâm thời Bùi Thị Huệ trao lẵng quà chúc Tết cổ truyền Bunpimay tặng Đại sứ Lào Khamphan Anlavan, chiều 6/4. Ảnh: XUÂN SƠN
Đại biện lâm thời Bùi Thị Huệ trao lẵng quà chúc Tết cổ truyền Bunpimay tặng Đại sứ Lào Khamphan Anlavan, chiều 6/4. Ảnh: XUÂN SƠN

Chúc mừng Đại sứ Lào tại Thái Lan Khamphan Anlavan và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp chuẩn bị đón năm mới cổ truyền, Đại biện Bùi Thị Huệ khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào đã có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, kinh tế phát triển ổn định, bền vững.

Đại biện Bùi Thị Huệ cho biết, Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ để Lào hoàn thành trọng trách cương vị Chủ tịch ASEAN lần thứ 3 năm 2024 và hy vọng Lào sẽ tổ chức thành công các hoạt động trong năm nay; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Đại biện Bùi Thị Huệ đã trao lẵng quà, tặng Đại sứ Lào Khamphan Anlavan cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Thái Lan cùng lời chúc nhân dân các dân tộc Lào một năm mới hạnh phúc, bình an và thịnh vượng.

Đại sứ Lào tại Thái Lan Khamphan Anlavan cảm ơn về những lời chúc tốt đẹp của Đại biện lâm thời Bùi Thị Huệ nhân dịp năm mới cổ truyền của Lào; cho biết, việc cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thường xuyên có dịp gặp gỡ, giao lưu sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác tại địa bàn Thái Lan.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan giao lưu cầu lông. Ảnh: XUÂN SƠN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan giao lưu cầu lông. Ảnh: XUÂN SƠN

Trước đó, chiều 6/4, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã có cuộc gặp mặt thân mật và giao lưu các môn thể thao trong khuôn viên Đại sứ quán Lào tại Thái Lan như: Bóng bàn, cầu lông, bi sắt…

Các hoạt động gặp gỡ, giao lưu thăm hỏi lẫn nhau giữa cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Thái Lan luôn được tổ chức trong những dịp lễ, Tết cổ truyền hay các sự kiện quan trọng tại địa bàn Thái Lan.

Các hoạt động giao lưu góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại địa bàn Thái Lan. Ảnh: XUÂN SƠN

Các hoạt động giao lưu góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại địa bàn Thái Lan. Ảnh: XUÂN SƠN

Đây cũng là một trong những minh chứng cho thấy, dù ở bất cứ đâu, mối quan hệ sắt son, thủy chung, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, đơm hoa, kết trái.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.