Tăng cường hợp tác Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin, tiếp kiến Công chúa Maha Chakri Sirindhorn. Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Thái Lan nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đồng thời khẳng định coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan (JCBC).

Sáng 11/4, tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến chào Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Srettha Thavisin.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Srettha Thavisin hoan nghênh Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm chính thức Thái Lan. Thủ tướng đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế JCBC trong việc tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước ngày phát triển sâu rộng và thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực.

Cảm ơn Thủ tướng Srettha Thavisin đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của các lãnh đạo Việt Nam nhân dịp Tết Songkran tới Thủ tướng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính luôn mong được đón Thủ tướng Thái Lan và đồng chủ trì họp Nội các chung lần thứ 4 trong năm 2024, khẳng định một trong những mục đích quan trọng nhất trong chuyến thăm Thái Lan lần này là trao đổi với Bộ Ngoại giao Thái Lan để chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam tới đây.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết; khẳng định lợi ích của việc kết nối nền kinh tế hai nước nhằm khắc phục những điểm bất lợi, bổ trợ trên tinh thần “hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển”; đề nghị hai bên tích cực tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho hàng hóa nước này nhập khẩu và thị trường nước kia; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 25 tỷ USD vào năm 2025 theo hướng cân bằng hơn.

Thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định, Thái Lan coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực mà hai nước cùng có thế mạnh, nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển; nhấn mạnh mong muốn cụ thể hóa hợp tác thông qua triển khai các dự án cụ thể trong chiến lược “Ba kết nối”; đề nghị Việt Nam cùng phối hợp triển khai sáng kiến “Nhiều quốc gia, một điểm đến” nhằm tăng cường hợp tác du lịch và gắn kết nhân dân, qua đó góp phần mang lại lợi ích chung cho các nước liên quan.

Thủ tướng cũng mong muốn Việt Nam khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu sớm thiết lập đường bay thẳng tới thành phố Udon Thani, nơi có đông kiều bào Việt Nam sinh sống, để thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định, Thái Lan coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
Thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định, Thái Lan coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh những sáng kiến của Thái Lan; nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa nhiều quốc gia trong khu vực; cho rằng cần tiếp tục phối hợp phát triển kết nối cơ sở hạ tầng và vận tải đa phương tiện; tận dụng vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ thông qua hợp tác văn hóa, giáo dục, trong đó có việc tăng cường công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái tại mỗi nước, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Thái Lan, đặc biệt là các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom, Udon Thani và Phichit.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Công chúa đã dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp đặc biệt trước thềm Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và chúc mừng Tết cổ truyền của các lãnh đạo Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu Thái Lan, cá nhân Công chúa cũng như Hoàng gia Thái Lan.

Bộ trưởng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Thái Lan đã đạt được trong phục hồi, mở cửa và phát triển kinh tế, xã hội ngay sau đại dịch Covid-19; tin rằng Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng Vương quốc Thái Lan phồn vinh, thịnh vượng, đóng vai trò tích cực ở khu vực và trên thế giới.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng về kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước và người dân Việt Nam thân thiện, chăm chỉ, sáng tạo. Bà cũng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam; nhất trí tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan; ủng hộ công tác bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Việt Nam tại Thái Lan; góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà vua và cá nhân Công chúa dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, minh chứng sống động là bài hát “Việt Nam an lòng” vừa được đích thân Công chúa sáng tác và trình diễn tại Đại học Chulalongkorn vào tháng 3/2024.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao hiệu quả của các dự án phát triển cộng đồng do Công chúa bảo trợ, trong đó có “Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương” đang được triển khai rộng rãi ở khu vực, trong đó có Việt Nam và mong muốn Công chúa sớm thăm lại Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.