Sơn La tổ chức đóng điện giúp 45 hộ được sử dụng điện an toàn

Ngày 25/12, Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp tổ chức Lễ đóng điện Trạm biến áp bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, Thành phố. Đây là bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống.
Tổ chức đóng điện giúp 45 hộ bản Ngoại được sử dụng điện an toàn.
Tổ chức đóng điện giúp 45 hộ bản Ngoại được sử dụng điện an toàn.

Theo số liệu rà soát đến cuối năm 2021, tỉnh Sơn La có 4.729 hộ chưa được sử dụng điện và chưa có trong các dự án cấp điện; 16.820 hộ đang được sử dụng điện nhưng chưa an toàn và chưa có trong các dự án nâng cấp cải tạo an toàn.

Tại thành phố Sơn La, qua rà soát còn 1.493/34.525 hộ gia đình thuộc 62 tổ, bản, tiểu khu tại 9 xã, phường trên địa bàn vẫn đang sử dụng điện lưới chưa an toàn, cần được đầu tư nâng cấp. Trong đó, bản Ngoại, xã Chiềng Cọ có 45/79 hộ chưa được sử dụng điện an toàn.

Cán bộ Công ty điện lực Sơn La hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn.

Cán bộ Công ty điện lực Sơn La hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn.

Công trình cấp điện thành phố Sơn La thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La. Công trình gồm 2 gói thầu: Gói thầu cấp điện phường Chiềng Sinh, Quyết Thắng, xã Hua La và gói thầu cấp điện phường Chiềng Cơi, phường Chiềng An xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần, Chiềng Xôm.

Đây là gói thầu đầu tiên được triển khai thực hiện trong cả tỉnh, có quy mô 22,261km đường dây trung áp, 25 trạm biến áp, 59,750km đường dây hạ áp, cấp điện an toàn cho 1.493 hộ trên địa bàn 9 xã, phường của Thành phố Sơn La, gồm: Phường Chiềng Sinh, Chiềng An, Quyết Thắng và các xã Chiềng Cọ, Chiềng Ngần, Hua La, Chiềng Đen, Chiềng Xôm, Chiềng Cơi, với tổng vốn đầu tư trên 63,6 tỷ đồng.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới xã, Công ty Điện Lực Sơn La và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân bản Ngoại, sau hơn 2 tháng thi công, công trình cấp điện an toàn tại bản Ngoại đã hoàn thành, cấp điện cho 45 hộ dân bản Ngoại.

Ông Tòng Văn Minh, Bí thư, Trưởng bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, cho biết: Với lưới điện chưa an toàn, ngoài việc mất an toàn trong quản lý vận hành và sử dụng điện thì chất lượng điện năng phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ cho các hoạt động khác tại bản không được đảm bảo. Việc hoàn thành cấp điện các hộ dân bản Ngoại sẽ tạo động lực cho bản vươn lên xoá nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Sơn La sẽ tiếp tục tham mưu, rà soát kỹ số hộ chưa được sử dụng điện, số hộ đang sử dụng điện chưa an toàn trên địa bàn các huyện, thành phố, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư cấp điện, nâng cấp điện an toàn cho các hộ dân giai đoạn 2022-2025, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đạt 99% số hộ trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện an toàn như đã đề ra tại Nghị Quyết số 15-NQ/ĐH tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.