Sơn La sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7, tỉnh Sơn La sẽ chính thức chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Sơn La đã và đang làm tốt công tác chuẩn bị và thông qua việc vận hành thử nghiệm hệ thống mới trong toàn tỉnh.

Trung tâm hành chính công thành phố Sơn La tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trước khi vận hành mô hình chính quyền. (Ảnh: LAM GIANG)
Trung tâm hành chính công thành phố Sơn La tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trước khi vận hành mô hình chính quyền. (Ảnh: LAM GIANG)

Trước thời điểm ngày 1/7, tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 200 đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, kể từ ngày 1/7, tất cả 12 đơn vị hành chính cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do vậy, để tinh gọn bộ máy, tỉnh Sơn La đã xây dựng các kế hoạch, đề án sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn. 200 xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La sẽ được sáp nhập còn 75 đơn vị trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, thông tin: Đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã hoàn thành xong các bước quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã mới gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức và bảo đảm các điều kiện cho hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp xã.

8-9503.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La họp triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: MINH THU)

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, việc vận hành thử nghiệm bộ máy hành chính cấp xã mới đã được khẩn trương triển khai. Tỉnh tập trung chỉ đạo và yêu cầu phải xong trước ngày 25/6 và sẽ tổ chức kiểm tra đồng loạt vào ngày 25/6.

Tỉnh Sơn La sẽ đánh giá thực tế, rút kinh nghiệm, nhận diện khó khăn trong tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt từ ngày 1/7/2025.

7-8110.jpg
Thời điểm này, tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: MINH TUẤN)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Thời điểm này chúng tôi làm việc với cường độ rất cao, làm ngày làm đêm, thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Tinh thần chỉ đạo là Ủy ban nhân dân các cấp vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, thực hiện đầy đủ các công việc, không để gián đoạn, không để chậm trễ và không để xảy ra khoảng trống trong chỉ đạo điều hành

Thời gian qua, để bảo đảm tiến độ, các sở, ngành đã khẩn trương cập nhật các nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền và thẩm quyền quản lý nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã mới.

1-8656.jpg
Cán bộ, công chức phường Chiềng Cơi khẩn trương tiến hành lưu trữ hồ sơ tài liệu trước thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: LAM GIANG)

Là đơn vị chủ trì hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố vận hành thử Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đang tập trung cập nhật, tham mưu điều chỉnh kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và thực tế địa phương, đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm, triển khai tại các xã, phường mới khi chính thức hoạt động.

Đồng chí Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết: Các sở, ngành trực thuộc tỉnh sẽ đóng vai trò là nhà điều phối trung tâm đối với các lĩnh vực chuyên môn, trực tiếp hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm toàn diện trên toàn tỉnh.

Mô hình mới này cũng nâng quyền và năng lực cho cấp xã, với các tổ chức chuyên môn và nhân sự được luân chuyển, bổ sung từ tỉnh và huyện.

4-2037.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở huyện Mường La. (Ảnh: MINH THU)

Từ ngày 21 đến ngày 23/6, tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra tiến độ triển khai, vận hành mô hình mới, nhằm bảo đảm các nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, đưa bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động theo đúng lộ trình, chỉ đạo của Trung ương.

Tại huyện Mường La, sau khi nghe Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La báo cáo công tác chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị huyện Mường La duy trì hiệu quả công việc đến ngày 30/6; khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để vận hành thử từ ngày 21/6 và chính thức từ ngày 1/7.

6-8570.jpg
12 huyện, thị xã, thành phố Sơn La đang tập trung họp bàn và triển khai việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: MINH THU)

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Bí thư huyện ủy Mường La, thông tin thêm: Mường La đã thành lập Tiểu ban và 5 Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã sau sáp nhập, nhiệm kỳ 2025-2030. Các tổ đã họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để xây dựng văn kiện Đại hội và đã xây dựng văn kiện, kế hoạch chuẩn bị nội dung, điều kiện chuẩn bị đại hội...

Thời điểm này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La cũng đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền từ tỉnh đến cấp xã, phục vụ vận hành thử nghiệm.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tham mưu hướng dẫn vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công, lựa chọn, triển khai thử nghiệm các thủ tục hành chính tại cấp xã mới.

3-3375.jpg
Hoạt động tại tất cả các xã, phường, thị trấn của tỉnh Sơn La trước ngày 1/7 vẫn diễn ra bình thường. (Ảnh: LAM GIANG)

Đồng chí Tòng Thế Anh, Bí thư huyện ủy Yên Châu cho biết: huyện Yên Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc bàn giao kết thúc hoạt động cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Huyện Yên Châu cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền địa phương 5 xã mới sau sắp xếp. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở theo đúng Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

9-5076.jpg
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La kiểm tra việc chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. (Ảnh: HÀ HUYỀN)

Những ngày này, thành phố Sơn La cũng đang dồn toàn lực cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cũng như tiến độ triển khai tại các huyện, thị xã, sự chủ động, quyết liệt trong từng bước triển khai tại thành phố Sơn La đã tạo sự đồng thuận mạnh mẽ từ toàn hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương, tỉnh Sơn La đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy được thực hiện khẩn trương, bài bản, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn.

10-5159.jpg
Tổ công tác số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Sơn La triển khai nhiệm vụ vận hành thử hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chiềng Cơi. (Ảnh: LAM GIANG)

Tất cả tại 75 xã, phường sáp nhập của tỉnh Sơn La đều đạt tiêu chí, đúng định hướng, bảo đảm quy mô, quan điểm lịch sử, văn hoá, phát triển, bảo đảm đúng định hướng của Trung ương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, tỉnh Sơn La quyết tâm xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang lại những cải thiện rõ rệt trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".