Sơn La dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ

Đợt mưa lũ kéo dài, diễn biến phức tạp suốt những ngày qua đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mưa lớn bất thường, vượt mốc lịch sử năm 1991 gây sạt lở đất, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng đang gây ra cho Sơn La nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả.

Người dân tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn) dọn vệ sinh sau lũ.
Người dân tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn) dọn vệ sinh sau lũ.

Sau gần một tuần ứng phó với thiên tai, dù nước lũ đã rút, nhưng đến nay tại tỉnh Sơn La vẫn còn hai huyện Bắc Yên và Phù Yên bị chia cắt, nhiều địa bàn vẫn mất điện, mất nước. Tỉnh Sơn La đã cử nhiều đoàn công tác đến hiện trường, thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hậu quả nhưng rất chậm do khối lượng đất đá sạt lở và mức độ tàn phá của mưa lũ quá lớn.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trận mưa lũ vừa qua tuy không gây thiệt hại nặng về người, toàn tỉnh chỉ có một người ở Nà Bó, huyện Mai Sơn bị lũ cuốn trôi, nhưng do mưa lớn bất thường nên đã có 1.961 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 147 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, 843 ngôi nhà bị ngập nước, 616 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp. Hàng trăm héc-ta hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước và hư hỏng, hàng chục con trâu bò, hàng nghìn con gia cầm bị lũ cuốn trôi, cuộc sống của hàng nghìn hộ dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 4-9, toàn tỉnh có 435 điểm sạt lở giao thông, trong đó tuyến quốc lộ có 244 điểm sạt lở, đường tỉnh có 191 điểm. Ngay sáng 3-9, khi mưa đã ngớt nhưng tại Km 253 chân đèo Chiềng Ðông một đoạn đường dài đã bị nứt, sụt lún rất nguy hiểm...

Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của bà con nhân dân, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La thì vấn đề quan trọng đầu tiên phải làm là nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai cho người dân. Sở dĩ năm nay Sơn La giảm số người chết là do bà con đã nâng cao được nhận thức, phòng tránh có hiệu quả. Ngay tại huyện Mai Sơn vừa qua, nếu không có tiếng còi hú báo động và hướng dẫn của chính quyền thì số người bị lũ bất ngờ trên suối Nậm Pàn cuốn đi sẽ không ít. Mặc dù mức nước dâng và lũ trên các sông, suối năm nay đều được cho là bất thường nhưng không có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra.

Do có sự chủ động nên khi mưa lũ xảy ra, chính quyền các địa phương cùng bà con nhân dân sở tại, anh em họ hàng và các lực lượng cứu hộ tỉnh, huyện, xã đã tham gia ứng cứu, hỗ trợ các gia đình bị nạn. Nhờ đó, hầu hết các gia đình đều được di chuyển đến nơi an toàn, được bà con nhân dân hỗ trợ cho vay mượn để dựng nhà ở nơi mới. Ðiều đáng chú ý là việc sắp xếp, bố trí dân cư theo hình thức xen ghép, tinh thần "lá lành đùm lá rách" được phát huy cho nên mùa mưa lũ năm nay mặc dù số hộ phải di dời tăng, nhưng không phải quy hoạch tìm điểm tái định cư.

Trong câu chuyện cưu mang giúp đỡ bà con trong mưa lũ, tại thị trấn huyện Mai Sơn có hàng chục trường hợp, hàng trăm câu chuyện nghĩa tình rất đáng trân trọng. Ðó là khi thấy lũ tràn vào nhiều hộ gia đình sinh sống gần dưới chân cầu Hát Lót (gần suối Nậm Pàn) bị ngập nước, cửa hàng thẩm mỹ Ngọc Hân, tại thị trấn Hát Lót đã dùng mạng xã hội kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ các gia đình bị nạn. Chỉ trong ngày 31-8 đã quyên góp được 55 triệu đồng, đồng thời tổ chức phân chia số tiền tuy ít ỏi nhưng đầy tình nghĩa cho các gia đình ở đây. Cửa hàng điện máy Minh Lâm, cũng tại thị trấn Hát Lót đã xuất những chiếc máy đang bày bán, cử nhân viên hỗ trợ giúp bà con hút bùn đất, dọn dẹp sau nước ngập được mọi người ghi nhận tấm lòng thơm thảo. Còn rất nhiều trường hợp khác trong cộng đồng chia cơm, sẻ áo, hỗ trợ đồ dùng cho bà con vùng lũ tỉnh Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, trong lúc ngổn ngang công việc khắc phục hậu quả mưa lũ thì việc lo lắng chuẩn bị khai giảng năm học mới được đặt lên hàng đầu. Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Sơn La có 11 trường tại sáu huyện bị ảnh hưởng. Trong đó, Trường tiểu học và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Hộc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cho đến ngày 4-9, đường từ trung tâm huyện vào xã Tà Hộc vẫn bị chia cắt, không đi lại được. Theo cô Hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Hộc Lê Thị Nguyệt, thì cả hai trường trên địa bàn có khoảng 900 học sinh. Khi xảy ra lũ, toàn bộ trường bị lũ tràn qua, trôi và hư hỏng mất 65 bộ bàn ghế, toàn bộ đồ dùng nhà bếp nấu ăn cho các cháu cũng bị cuốn trôi. Trường bị phủ lớp bùn đất dày từ 10 đến 30 cm.

Trong suốt bốn ngày qua, các lực lượng, thầy cô giáo và bà con nhân dân tham gia nạo vét, dọn dẹp, đến nay mới tạm ổn. Với quyết tâm triển khai năm học đúng tinh thần vượt lên mưa lũ, hai khối trường tiểu học và phổ thông dân tộc bán trú vẫn tổ chức khai giảng đúng ngày 5-9. Nhưng có thể ngày khai giảng chỉ có khoảng 40 - 50% số học sinh tham gia, vì rất nhiều em do nhà xa, còn tắc đường chưa thể đi học. Cả hai trường hiện có 62 thầy, cô giáo tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó khoảng 30 thầy, cô giáo ăn ngủ tại trường, bám trường, bám lớp tham gia dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới mà chưa về thăm gia đình.

Ðược biết, ngoài 11 trường học bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ thì rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp. Bởi hiện nay nhiều địa bàn còn bị chia cắt, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng việc đi lại của các cháu trong ngày khai giảng. Ðể giúp các cháu học sinh đến trường trong dịp khai giảng và bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, các ngành giao thông, điện lực đã triển khai nhiều biện pháp tích cực.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hợp Cường, trước ngày khai giảng, phần lớn các tuyến đường tỉnh về huyện, xã đã thông, với 91 điểm tắc nghẽn đã được khắc phục. Ðại diện Công ty Ðiện lực Sơn La cho biết, mưa lũ năm nay ngành điện bị thiệt hại nặng, với 332 trạm biến áp và hơn 33.000 khách hàng trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên bị mất điện.

Ngay sau sự cố, công ty đã huy động tối đa nhân lực tại các đơn vị để xử lý, bảo đảm cấp điện trở lại. Ðến trước ngày 2-9, công ty đã cấp điện trở lại cho 245 trạm biến áp, với 27.000 khách hàng. Ðến chiều 4-9, đã cấp điện trở lại được 287 trạm biến áp, với tổng số 30.851 khách hàng. Hiện vẫn còn 45 trạm biến áp và 2.676 khách hàng bị mất điện thuộc huyện Phù Yên và Mai Sơn do giao thông đang bị chia cắt.

Nỗ lực của tỉnh Sơn La trong đợt mưa lũ vừa qua rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do diễn biến bất thường nên mưa lũ lần này để lại hậu quả nặng nề cả về tài sản, hoa màu của người dân và cơ sở hạ tầng, giao thông, điện. Sơn La rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.