Sơn La chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh các cơ sở tư nhân trên địa bàn

Vừa qua, Báo Nhân Dân đã có các bài phản ánh về tình trạng khám, chữa bệnh không có giấy phép, chưa đủ các điều kiện để hành nghề của các cơ sở tư nhân trên địa bàn… Ngay sau đó, tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác minh và báo cáo. Theo đó, các sở, ngành phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở hành nghề tư nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Cơ sở số 99G đường Tô Hiệu "Viện trị liệu MB", thành phố Sơn La không có giấy phép hoạt động đã được yêu cầu đóng cửa, gỡ biển và xử phạt 7,5 triệu đồng. (Ảnh: LAM GIANG)
Cơ sở số 99G đường Tô Hiệu "Viện trị liệu MB", thành phố Sơn La không có giấy phép hoạt động đã được yêu cầu đóng cửa, gỡ biển và xử phạt 7,5 triệu đồng. (Ảnh: LAM GIANG)

Thời gian qua, tại tỉnh Sơn La, mạng lưới y, dược tư nhân đã và đang phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, góp phần rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn.

Một thực tế cho thấy tại tỉnh Sơn La có không ít các cơ sở khám, chữa bệnh không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, có dấu hiệu lừa đảo. Thậm chí, có rất nhiều phòng khám, chữa bệnh, nha khoa không có giấy phép, chưa đủ điều kiện… nhưng vẫn hoạt động trong nhiều năm qua, tạo những dư luận không tốt về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Viện trị liệu MB, số 99G, tổ 7, phường Tô Hiệu. (Ảnh: LAM GIANG)

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Viện trị liệu MB, số 99G, tổ 7, phường Tô Hiệu. (Ảnh: LAM GIANG)

Sau khi Báo Nhân Dân có các bài phản ánh về tình trạng nói trên, ngay sau đó Sở Y tế tỉnh Sơn La đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tại các huyện, thị xã, thành phố có những cơ sở khám, chữa bệnh không phép mà Báo Nhân Dân đã phán ánh, các đơn vị cũng đã tổ chức thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Sơn La: Trên cơ sở báo cáo của 10 đơn vị huyện, thị xã, thành phố, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 127 cơ sở khám, chữa bệnh. Qua tiến hành kiểm tra, có 22 cơ sở khám, chữa bệnh không có đầy đủ giấy phép hoạt động.

Qua tiến hành kiểm tra, tỉnh Sơn La đã tiến hành yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh chưa đủ điều kiện theo quy định và tiến hành lập biên bản xử phạt đối với các cơ sở chưa có giấy phép hoạt động như Báo Nhân Dân đã phản ánh.

Đoàn kiểm tra của thành phố Sơn La kiểm tra một cơ sở nha khoa tại bản Buổn, phường Chiềng Cơi. (Ảnh: LAM GIANG)
Đoàn kiểm tra của thành phố Sơn La kiểm tra một cơ sở nha khoa tại bản Buổn, phường Chiềng Cơi. (Ảnh: LAM GIANG)

Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, cho biết: Ngoài việc tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, ngành cũng đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cơ sở làm các thủ tục còn thiếu, yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại báo chí đã nêu và đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời, bắt buộc đóng cửa và tháo gỡ biển quảng cáo không đúng với giấy phép đăng ký kinh doanh.

Trước tình hình vẫn còn một số cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và cơ cơ sở kinh doanh dược vi phạm các quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn người bệnh và gây dư luận xấu trong xã hội, ngày 20/1/2025, Sở Y tế tỉnh Sơn La cũng đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định của pháp luật…

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân, địa chỉ số 27 Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã đóng cửa, bỏ trốn trong đêm. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân, địa chỉ số 27 Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã đóng cửa, bỏ trốn trong đêm. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Sơn La: Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh, có công văn chỉ đạo số 762/UBND-KGVX ngày 22/2/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành cũng đã có văn bản phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và giao cho các trung tâm y tế rà soát, thống kê các cơ sở khám chữa bệnh tại địa bàn.

Tuy nhiên, một số huyện, thành phố, thị xã chưa chủ động triển khai thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện theo công văn số 762/UBND-KGVX.

Qua kiểm tra cho thấy: Một số cơ sở còn chưa niêm yết đầy đủ giá dịch vụ, biển hiệu còn thiếu thông tin so với thông tin trong giấy phép hoạt động, chưa có giấy phép xử lý rác thải…

Một số cơ sở đóng cửa và không thực hiện khám, chữa bệnh những vẫn còn để biển hiệu liên quan đến khám, chữa bệnh. Do đó, tại thời điểm kiểm tra, các đoàn kiểm tra không thực hiện được việc việc kiểm tra.

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La, cho biết: Ngoài những cơ sở khám, chữa bệnh Báo Nhân Dân đã phản ánh, thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở đang hoạt động trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện thủ tục hồ sơ pháp lý, phạm vi hoạt động chuyên môn, các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Đoàn kiên quyết xử lý nghiêm, ngoài xử phạt vi phạm hành chính, đã đình chỉ hoạt động các cơ sở không bảo đảm đúng quy định.

Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục có văn bản số 1139/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Sơn La đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý đúng quy định đối với các cơ sở hành nghề y chưa có giấy phép. (Ảnh: LAM GIANG)

Tỉnh Sơn La đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý đúng quy định đối với các cơ sở hành nghề y chưa có giấy phép. (Ảnh: LAM GIANG)

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập quán triệt viên chức, người lao động của đơn vị có tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế ngoài giờ hành chính phải chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cung cấp dịch vụ y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo rõ: Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý đối với viên chức, người lao động có hành vi vi phạm trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh công lập, cung cấp dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế, cung cấp thông tin tư vấn, quảng cáo về hoạt động liên quan đến sức khỏe bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Giao Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; thu hồi, đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không có giấy phép hoạt động.

Huyện Mai Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra và yêu cầu phòng khám không phép "Sức sống mới" tại tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn dừng hoạt động. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Huyện Mai Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra và yêu cầu phòng khám không phép "Sức sống mới" tại tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn dừng hoạt động. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; các cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn quản lý.

Kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý hoặc phối hợp xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan trong việc quản lý hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, các cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng giao Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật…

Đến thời điểm này, sau những phản ánh của Báo Nhân Dân về tình trạng các cơ sở khám, chữa bệnh, phòng khám nha khoa không có giấy phép đã được tỉnh Sơn La chỉ đạo dừng hoạt động, tháo dỡ biển... Sau những chỉ đạo quyết liệt nói trên, dư luận tại địa bàn rất đồng tình ủng hộ sự vào cuộc, kiên quyết của tỉnh Sơn La và ngành y tế tỉnh Sơn La. Đồng thời, mong muốn thời gian tới các đơn vị chức năng, cơ quan quản lý nhà nước và các huyện, thị xã, thành phố cần giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh, tránh tình trạng không đủ các điều kiện vẫn cố tình hoạt động, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".