Sớm ổn định đời sống người dân vùng mưa lũ

Những ngày qua, mưa lớn tại hai tỉnh Điện Biên và Sơn La đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, làm giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Lực lượng Công an Sơn La hỗ trợ người dân xã Sông Mã di chuyển tài sản.
Lực lượng Công an Sơn La hỗ trợ người dân xã Sông Mã di chuyển tài sản.

Chính quyền hai tỉnh triển khai phương án “bốn tại chỗ”, huy động lực lượng khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ dân sinh. Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Trung ương và các địa phương, công tác cứu hộ, khôi phục sản xuất được khẩn trương triển khai.

Tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả

Trưa 2/8, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên mới tạm an lòng khi nhận tin đã tìm được thi thể 2 cháu nhỏ ở bản Háng Pù Xi bị đất đá vùi lấp, thi thể một người bị nước cuốn trôi. Đồng chí Lê Thành Đô cho biết: “Vậy là anh em hoàn thành tìm kiếm 10 người mất tích. Giờ tiếp tục tập trung giúp các gia đình dọn dẹp nhà cửa; hỗ trợ các gia đình có người bị nạn và khẩn trương thông đường, cung cấp lương thực cho bà con”.

Đặt ưu tiên di chuyển người vùng lũ quét đến nơi an toàn, đồng thời tập trung cứu chữa người bị thương, khoảng 1 nghìn người là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, nhân dân làm việc xuyên đêm 1/8 cơ bản tạm thông tuyến từ trung tâm xã Xa Dung về bản Háng Pù Xi. Trong chiều 1/8, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế Điện Biên Đông tiếp cận hiện trường; cử 38 cán bộ, y, bác sĩ phối hợp với Trạm Y tế các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân cứu chữa người bị thương; chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Thanh An thành lập tổ cấp cứu gồm 12 y, bác sĩ, 3 xe cứu thương cùng thiết bị cấp cứu bệnh nhân tại Điện Biên Đông.

Thành lập trạm cấp cứu tại Trường Phổ thông bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Suối Lư để tiếp nhận cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân. Ngay trong đêm 1/8, Sở Y tế quyết định thành lập một Trạm Y tế lưu động đặt tại điểm trường Tiểu học Pá Vạt (xã Mường Luân) để cấp cứu bệnh nhân.

Tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến chiều 2/8 về ứng phó với thiên tai và triển khai công tác khắc phục hậu quả, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trận lũ quét, lở đất xảy ra tại 6 xã vùng cao tỉnh Điện Biên vào sáng sớm 1/8 làm 10 người chết, 7 người bị thương. Có 76 ngôi nhà thuộc 6 xã bị sụp đổ hoàn toàn, 189 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều ngôi nhà không được an toàn; hơn 300 điểm sạt lở, tuyến đường quốc lộ 12, đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông cục bộ... ước tổng thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng.

Trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại vùng tâm lũ là hai xã Na Son, Xa Dung (tỉnh Điện Biên), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ mất mát, khó khăn với bà con vùng lũ và mong muốn bà con cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Với cấp ủy, chính quyền các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải sâu sát địa bàn đến từng bản, từng gia đình để nắm rõ hoàn cảnh, nhu cầu từ đó có biện pháp hỗ trợ nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu chỉ đạo của Đảng, Chính phủ là “không để người dân vùng lũ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất”, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền cấp tỉnh, cấp xã tại Điện Biên cùng với các lực lượng vũ trang phải cử người về từng bản nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu, thực trạng của người dân. “Khi đường chưa thông, điện không có, đường truyền thông tin liên lạc cũng không thì địa phương phải cử cán bộ, lực lượng quân đội đi bộ vào địa bàn nắm chắc thực trạng từng bản, từng gia đình để có phương án hỗ trợ”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đến sáng 2/8, toàn tỉnh ghi nhận hơn 850 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó có hàng chục nhà bị sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Riêng xã Huổi Một có 179 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 43 nhà bị sập hoặc cuốn trôi hoàn toàn, hơn 130 hộ phải di dời khẩn cấp. Tình trạng ngập sâu xảy ra tại nhiều khu dân cư ở Sông Mã, Chiềng Sơ, Chiềng Khoong, Chiềng Khương… Trong đó, khu vực chợ trung tâm xã Sông Mã ngập sâu trong bùn đất và nước lũ, ảnh hưởng đến hơn 350 hộ kinh doanh, gây thiệt hại lớn về hàng hóa, tài sản.

Bí thư Đảng ủy xã Sông Mã Nguyễn Tiến Hải thông tin: Cơ bản các tuyến đường trung tâm xã, khu vực chợ đã được thu dọn sạch bùn đất, rác thải, giúp người dân lưu thông thuận lợi, từng bước ổn định cuộc sống và bảo đảm khử trùng, vệ sinh sau khi thu dọn xong. Xã đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng tiếp tục cơ động sang hỗ trợ các xã bị thiệt hại khác như Chiềng Sơ, Chiềng Khoong, Chiềng Khương…

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La Nguyễn Văn Thắng, hiện khu vực Sông Mã-Sốp Cộp vẫn còn 11 trạm biến áp chưa thể khôi phục cấp điện với 1.046 khách hàng vẫn đang bị ảnh hưởng. Với phương châm nước rút đến đâu, kiểm tra an toàn hệ thống cấp điện lại đến đó, cán bộ, công nhân viên đơn vị vẫn đang nỗ lực hết sức, làm việc liên tục để kiểm tra, có thể xuyên đêm để thống kê thiệt hại và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất có thể.

Hỗ trợ người dân kịp thời

Sau gần 3 ngày huy động tổng lực, đến trưa 2/8, các tuyến đường trung tâm xã Sông Mã (tỉnh Sơn La), khu vực chợ cơ bản được thu dọn sạch bùn đất, bảo đảm lưu thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc được khôi phục bước đầu. Hàng hóa được vận chuyển trở lại, sinh hoạt của người dân dần ổn định. Cùng với đó, ngành giao thông vận tải đã điều động máy móc, nhân lực từ các đơn vị trực thuộc và xã hội hóa, phối hợp khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt. Nhất là công tác phân luồng, cảnh báo nguy hiểm tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở được thực hiện nghiêm túc.

Tại các xã, phường của tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn công tác hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Các sở, ban, ngành và xã, phường tổ chức quyên góp, huy động nguồn lực tại chỗ để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Hàng nghìn suất cơm, bánh mì, nước sạch được chuyển đến các bản bị cô lập, khu vực có nhà bị cuốn trôi hoặc ngập úng dài ngày.

Ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đã đến kiểm tra, nắm tình hình khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn các xã: Sông Mã, Chiềng Khoong, Mường Hung và Chiềng Sơ. Đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của người dân, lên phương án hỗ trợ kịp thời để người dân sớm ổn định cuộc sống. Các lực lượng tiếp tục hỗ trợ nhân dân; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ; chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân vùng lũ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, ngay sau khi trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Xa Dung và Na Son sáng 2/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo, ngay khi có thông tin từ bản về, tỉnh Điện Biên phải căn cứ nguồn lực tại chỗ (nhân lực, phương tiện, vật chất và cả kinh phí) để tính toán Điện Biên đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu; còn thiếu bao nhiêu, thiếu những gì thì tổng hợp báo cáo Trung ương để chỉ đạo hỗ trợ theo chức năng của từng bộ, ngành. “Lực lượng tại chỗ cần được phát huy tối đa, nhất là lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và người dân trong công tác cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không được để người dân bị đói, bị rét”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Chiều 2/8, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các đơn vị, lực lượng vũ trang phải đưa được người, phương tiện vào các bản mất liên lạc hoặc liên lạc không ổn định ngay trong ngày 2/8 để nắm chắc thông tin, tình hình của nhân dân; nắm rõ cụ thể tình hình các bản xem nhu cầu cần thiết của người dân để chủ động hỗ trợ, hiệu quả.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 4 đến 8/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió. Trước tình hình đó, các địa phương yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, rà soát, cập nhật phương án “bốn tại chỗ”, sẵn sàng di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các công trình đang thi công được yêu cầu tạm dừng trong những ngày mưa lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Các tuyến đường xung yếu, khu vực dễ sạt lở được cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác, kiểm tra liên tục.

*Tối 2/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ tập trung cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn do sạt lở, lũ quét. Văn bản nêu rõ, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến 1/8 đã gây sạt lở, lũ quét làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân; hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đang cấp cứu, điều trị cho ba nạn nhân, trong đó có một bệnh nhi được chẩn đoán vỡ gan độ 3...

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ khẩn trương tập trung nhân lực, chuyên môn cứu chữa người bệnh; phối hợp các bệnh viện, chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, điều trị kịp thời cho các nạn nhân. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện thì khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời đến bệnh viện có cấp chuyên môn cao hơn hoặc cấp chuyên sâu để bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện khắc phục hậu quả sạt lở, lũ quét; sẵn sàng tiếp nhận người bệnh, các nạn nhân trong bối cảnh dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp; quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.