Sớm bố trí tái định cư để người dân ổn định cuộc sống

Trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (cũ) hiện còn khá nhiều hộ dân chưa có đất tái định cư, sau khi đã bàn giao đất, mặt bằng để địa phương triển khai hàng loạt dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B hiện đang vướng mắc vì hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B hiện đang vướng mắc vì hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Hiện hàng chục khu tái định cư chưa hoàn thiện vì thiếu nguyên vật liệu san lấp, xây dựng. Nhiều gia đình đi đầu trong bàn giao mặt bằng, di dời, giải tỏa để phục vụ cho các dự án nhưng gần 10 năm vẫn chưa có đất tái định cư.

Bà Ngô Thị Nhàn, sinh năm 1962, trú xã Hòa Bắc (cũ), nay là phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình bà nhiều lần có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Theo bà Nhàn, gia đình bà thuộc diện giải tỏa dự án Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc đã nhận tiền bàn giao mặt bằng từ năm 2017 và được bố trí 3 lô tái định cư đường 5,5m dành cho hộ chính chủ giao đất theo Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 và 1 lô tái định cư đường 7,5m theo hồ sơ giải tỏa số 143PS2. “Gia đình tôi luôn chấp hành chủ trương của Nhà nước sớm bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai thi công. Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay, gia đình nhiều lần liên hệ cũng như viết đơn kiến nghị đến Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (cũ) để nhận đất tái định cư theo quy định nhưng vẫn không được nhận đất tái định cư với lý do... hết đất tái định cư”, bà Nhàn cho biết. Điều đáng nói, ngôi nhà gia đình bà đang sinh sống đã xuống cấp trầm trọng nhưng không thể sửa chữa, xây dựng lại được do đang thuộc diện giải tỏa dự án Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2).

Tương tự bà Nhàn, nhiều hộ gia đình tại thôn Phò Nam, phường Hải Vân đang lo lắng với nhiều khó khăn khi xoay xở trong các căn nhà tạm dựng trên đất thuê phía sau trường tiểu học Hòa Bắc. Bà Đào Thị Bôi, 75 tuổi cùng chồng là ông Huỳnh Đức Ninh, bị khuyết tật đang sống trong căn nhà tạm thuê đất của chính quyền địa phương. Nhiều năm qua, bà mong có đất tái định cư để làm lại nhà, ổn định cuộc sống nhưng hiện nay vẫn không biết chờ đến khi nào...

Ông Hồ Phú Vỹ (trú thôn Phò Nam, phường Hải Vân) cho biết, năm 2016, gia đình ông đi đầu, bàn giao hơn 500m2 đất để phục vụ dự án cao tốc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan và đã có phiếu bốc thăm đất tái định cư, nhưng khi đến thời gian bốc thăm thì được thông báo đã “hết đất”. Từ đó đến nay gần 10 năm, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn phải đi thuê nhà ở tạm, rồi cuối cùng mượn đất của người quen trong khu tái định cư để làm nhà tạm trú ngụ qua ngày. Gia đình đã nhiều lần kiến nghị, chỉ mong sao Khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2), nay là phường Hải Vân được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng để gia đình có đất làm nhà, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo mới nhất, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (cũ) là địa bàn tập trung nhiều công trình, dự án trọng điểm với số lượng hồ sơ đền bù, giải tỏa lớn. Hiện trên địa bàn đang có 30 dự án triển khai giải phóng mặt bằng với 10.457 hồ sơ (đã hoàn thành giải tỏa hơn 6,6 nghìn hồ sơ). Trong đó, tổng số vốn giải tỏa đền bù đã được phê duyệt 6.088 tỷ đồng, đã bố trí 1.721 tỷ đồng (giải ngân đạt 83%). Thời gian qua địa phương triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần triển khai nhiều công trình động lực, trọng điểm như dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B, đường ĐH2 Hòa Nhơn-Hòa Sơn, đường vành đai phía Tây, cao tốc Hòa Liên -Túy Loan, cầu Quảng Đà và đường dẫn... Các dự án này sau sáp nhập thuộc các phường Hải Vân, Liên Chiểu, các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến... (thành phố Đà Nẵng).

Thống kê cho thấy, trên địa bàn Hòa Vang (cũ) hiện có 22.429 lô đất tại 60 khu tái định cư, đã bố trí hơn 17,1 nghìn lô. Trong số các lô đất tái định cư đã bố trí cho người dân thì có 674 lô đang còn nợ. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu tái định cư trong thời gian tới, quỹ đất tái định cư trên địa bàn chưa bố trí là 5.307 lô (2.441 lô chưa có đất thực tế). Trong khi đó, nhu cầu quỹ đất tái định cư trên địa bàn huyện là 9.874 lô (2.000 lô cho dự án đang triển khai và 7.874 lô cho dự án chuẩn bị triển khai).

Ghi nhận thực tế tại Dự án tái định cư khu trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2), nay thuộc phường Hải Vân những ngày này đơn vị thi công bắt đầu triển khai hoạt động trở lại sau thời gian khan hiếm vật liệu, đất san lấp. Dự án này được khởi công từ ngày 6/12/2023, dự kiến hoàn thành ngày 26/9/2025 để bố trí đất cho các hộ chưa được nhận đất đợt đầu. Tuy nhiên hiện tại, mặt bằng khu tái định cư này vẫn ngổn ngang với mật độ san lấp cầm chừng, khó có thể hoàn thành đúng thời gian cam kết ban đầu. Trong khi đó nhiều hộ dân thuộc dự án này vẫn chưa được giải tỏa do vướng các thủ tục nợ đất tái định cư.

Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Vân: Tại khu vực xã Hòa Bắc (cũ), nhiều hộ dân đã có phiếu bốc thăm, có sơ đồ đất, nhưng hiện nay vẫn chưa nhận được đất trên thực tế do các dự án tái định cư chưa hoàn thành hạ tầng. Trước sáp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (cũ) đã nhiều lần làm việc với các ban quản lý dự án và kiến nghị thành phố tháo gỡ các vướng mắc, đôn đốc tiến độ thi công, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư trên địa bàn huyện. Thời gian qua, chính quyền địa phương liên tục đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng, bàn giao đất tái định cư cho dân.

Ông Dũng chia sẻ: Nguyên nhân chính gây nên chậm tiến độ dự án là do thời gian qua thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều dự án, dẫn tới khan hiếm vật liệu, đặc biệt là đất san lấp. Để sớm ổn định cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương sẽ tiến hành bố trí, sắp xếp dân cư phù hợp với quy hoạch các cấp theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy hoạch liên quan. Các dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư phải bảo đảm đúng đối tượng, địa bàn; ưu tiên địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Để giải quyết tạm thời nguồn vật liệu, đất san lấp, ngày 22/6 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố, đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 9,5 ha rừng trồng tại huyện Hòa Vang để triển Dự án khai thác khoáng sản khu vực mỏ số 3. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Thái Anh Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai tại hai xã Hòa Liên và Hòa Ninh (huyện Hòa Vang cũ), với tổng diện tích mỏ khai thác là 9,955ha. Trong đó, diện tích rừng đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng là 9,505ha, đều thuộc quy hoạch rừng sản xuất và có nguồn gốc là rừng trồng. Trữ lượng rừng bình quân trong khu vực này được ước tính khoảng 26,76m³/ha.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho hay. việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và triển khai dự án là cần thiết trong bối cảnh Đà Nẵng đang đối mặt với nhu cầu lớn về đất san lấp phục vụ các công trình hạ tầng. Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu đất san lấp của thành phố có thể lên tới hơn 40 triệu m³. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đặc biệt phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.