Gần 250 vận động viên hào hứng tham gia hội thao ngành cao-su tại Điện Biên

Theo đó, 100% vận động viên dự hội thao ngành cao-su tổ chức tại tỉnh Điện Biên (từ ngày 27-30/5) đều là cán bộ, công nhân thuộc 9 công ty cao-su khu vực miền núi phía bắc, gồm: Cao-su Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Lai Châu 2, Dầu Tiếng-Lào Cai, Dầu Tiếng-Lai Châu và Mường Nhé-Điện Biên.
Ban tổ chức Hội thao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao ngành cao-su được tổ chức tại Điện Biên.
Ban tổ chức Hội thao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao ngành cao-su được tổ chức tại Điện Biên.

Phát biểu chào mừng các đoàn vận động viên dự khai mạc hội thao ngành cao-su năm 2024 tại Điện Biên vào sáng 28/5, đồng chí Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam cho biết, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) và hưởng ứng nhân Tháng Công nhân năm 2024, với việc tổ chức hội thao lần này, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam quyết định chọn Điện Biên là một trong năm điểm tổ chức hội thao toàn ngành.

Các đoàn vận động viên làm lễ chào cờ trong buổi khai mạc hội thao ngành cao-su được tổ chức tại Điện Biên, sáng 28/5.

Các đoàn vận động viên làm lễ chào cờ trong buổi khai mạc hội thao ngành cao-su được tổ chức tại Điện Biên, sáng 28/5.

Cụ thể, khu vực I gồm các đơn vị: Tây Nguyên, duyên hải miền trung-Lào; địa điểm tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, từ ngày 7/5-10/5. Khu vực II gồm các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thương mại, dịch vụ các tỉnh lân cận; địa điểm tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14/5-16/5.

Khu vực III gồm các đơn vị miền Đông Nam Bộ; địa điểm tổ chức tại thành phố Mới, tỉnh Bình Dương, thời gian tổ chức từ ngày 20/5-23/5. Khu vực IV gồm các đơn vị miền núi phía bắc; địa điểm tổ chức tại tỉnh Điện Biên, thời gian từ ngày 27/5-30/5. Khu vực V gồm các đơn vị tại Campuchia; thời gian tổ chức tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia.

Vận động viên tham gia hội thao ngành cao-su năm nay thi đấu 9 môn với 27 nội dung, gồm: bóng đá mini nam 5 người; bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ; quần vợt: đôi nam và đôi nam/nữ (thi đấu 2 nội dung: trên 45 tuổi và 45 tuổi trở xuống); cầu lông: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ (dưới 45 tuổi) và đôi nam, đôi nam nữ (trên 45 tuổi); kéo co nam-nữ (mỗi đội 7 vận động viên, gồm 4 nam 3 nữ); cờ tướng nam, nữ; bóng bàn: đôi nam và đôi nam nữ; điền kinh nam, nữ (100m, 1.500m); bi sắt: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Ngoài trao giải thưởng theo từng loại huy chương: Vàng, Bạc, Đồng cho các nội dung và giải toàn đoàn, tại nội dung thi bóng đá thì Ban Tổ chức còn trao giải thưởng cho “Vua” phá lưới và Thủ môn xuất sắc.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên lần lượt bước vào từng nội dung thi đấu với tinh thần hào hứng.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên lần lượt bước vào từng nội dung thi đấu với tinh thần hào hứng.

Hội thao cán bộ, công nhân, viên chức được Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam cùng Công đoàn cao-su Việt Nam tổ chức định kỳ hai năm một lần. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với truyền thống và mục tiêu chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, lãnh đạo Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn cao-su Việt Nam luôn giữ vững quan điểm phải duy trì các phong trào truyền thống, trong đó có phong trào thể dục thể thao trong toàn Tập đoàn để tạo sân chơi rèn luyện thân thể, sức khỏe đồng thời gắn kết cán bộ, công nhân, người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công việc, hoàn thành nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng và Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".